Long Biên:

Doanh nghiệp đồng hành chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

Thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, sau 3 tháng triển khai chương trình liên kết với các doanh nghiệp ưu đãi, giảm giá cho người lao động (NLĐ) có thẻ đoàn viên công đoàn (CĐ) trên địa bàn quận, không chỉ NLĐ mà các doanh nghiệp tham gia liên kết với LĐLĐ quận Long Biên đều cảm nhận rõ những lợi ích thiết thực và hiệu quả kinh tế từ chương trình mang lại.
doanh nghiep dong hanh cham lo phuc loi cho doan vien Nâng cao phúc lợi đoàn viên và người lao động
doanh nghiep dong hanh cham lo phuc loi cho doan vien Triển khai thỏa thuận hợp tác với các DN về nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Lấy doanh số để bù lợi nhuận

Là 1 trong 13 doanh nghiệp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình ưu đãi cho đoàn viên CĐ với LĐLĐ quận Long Biên từ tháng 5/2017, Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn là doanh nghiệp có sản phẩm ưu đãi khá đa dạng và mức giảm khá “khủng”.

doanh nghiep dong hanh cham lo phuc loi cho doan vien
Điểm bán hàng ưu đãi dành cho đoàn viên CĐ tại Cửa hàng Điện máy Hương Anh thuộc Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn Ảnh: L.N

Cụ thể: Việt Tuấn ưu đãi cho đoàn viên mua sản phẩm điện tử, điện lạnh tại 140 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên với mức giá bán buôn; giảm 5% cho đoàn viên nếu thuê xe du lịch và giảm tới 50% giá các loại thẻ cho đoàn viên tham gia tập yoga tại 149A phố Huế và số 3-5 phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Hùng (Cửa hàng trưởng Điện máy Hương Anh thuộc Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn) cho biết: Sau khi triển khai chương trình, từ tháng 5/2017 đến nay đã có khoảng 40 lượt đoàn viên sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên CĐ đến siêu thị mua sắm. Công ty chúng tôi là hệ thống phân phối cấp 1, cung cấp vài trăm mặt hàng, trong đó nhiều mặt hàng độc quyền phân phối toàn miền Bắc.

Thẻ đoàn viên được cấp cho đoàn viên CĐ thuộc các CĐ cơ sở quận Long Biên là thẻ được in trên phôi thẻ nhựa, có kích cỡ và thông tin giống như thẻ ATM, được thiết kế có các thông số cơ bản của đoàn viên như: Họ và tên đoàn viên, mã số CĐ cơ sở, mã số đoàn viên. Mặt sau của thẻ là 3 loại nhận diện ưu đãi: Mã ID, mã Barcode, mã QR Code.

Trên cơ sở danh sách đề nghị của CĐ cơ sở, LĐLĐ quận Long Biên sẽ phê duyệt số thẻ và phối hợp với đơn vị thiết kế cấp ID, mã vạch cho từng đoàn viên. Hiện, kinh phí cấp thẻ được sử dụng từ nguồn tài chính của LĐLĐ quận Long Biên và từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Với mức giá ưu đãi bán lẻ rẻ như bán buôn, trên cơ sở giá niêm yết, khi sử dụng thẻ ưu đãi, NLĐ sẽ được ưu tiên giảm giá. “Chúng tôi có thể bớt lãi một chút, bớt đi lợi nhuận, nhưng bù lại sẽ đẩy được doanh số và tăng lượng khách hàng là đoàn viên CĐ.

Thời gian tới, nếu lượng đoàn viên CĐ được cấp thẻ ưu đãi của quận Long Biên tăng lên 11.000 người, đây sẽ là lượng khách hàng tiềm năng của công ty. Chúng tôi cam kết sẽ vẫn tiếp tục ưu đãi và đồng hành cùng LĐLĐ quận Long Biên để đoàn viên có cơ hội được sử dụng hàng hóa tốt với giả cả phải chăng ”, ông Hùng khẳng định.

Công ty Cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang (địa chỉ tại 359 Ngô Gia Tự và 17/44 đường Đức Giang, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) tham gia vào chương trình ưu đãi với 24 sản phẩm là bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước giặt, bột giặt... với mức giảm giá 10% tất cả các mặt hàng cho đoàn viên có thẻ ưu đãi.

Sau 3 tháng triển khai chương trình, ông Đào Việt Hưng – Giám đốc kinh doanh Công ty vui mừng cho biết: Đã có hàng trăm lượt đoàn viên CĐ đến mua hàng ưu đãi tại cửa hàng. Theo thống kê, doanh số bán hàng của Công ty đã tăng được 10%.

“Tôi cho rằng đây là chương trình rất thiết thực, là cầu nối giữa doanh nghiệp và một bộ phận người tiêu dùng là đoàn viên CĐ trên địa bàn quận. Thông qua chương trình, doanh nghiệp có điều kiện quảng bá và giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng và đoàn viên CĐ được mua hàng với mức giá ưu đãi trên thị trường. Mong LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục triển khai, nhân rộng chương trình, tăng số lượng thẻ đoàn viên, đem lại lợi ích thiết thực cho NLĐ và doanh nghiệp”, ông Hưng đề nghị.

Cùng tham gia vào chương trình với nhiều sản phẩm ưu đãi giảm từ 3-20% như: Nước giặt Jana; bảo hiểm xe máy, ô tô; dầu máy xe tay ga; dầu ô tô... ông Nguyễn Đức Điền- Phó Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I cho biết: Theo quan sát của tôi, đoàn viên sử dụng thẻ ưu đãi đến cửa hàng chúng tôi chưa nhiều.

Do đó, thời gian tới, LĐLĐ quận Long Biên cần phối hợp với các CĐ cơ sở và UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền để có thêm nhiều đoàn viên CĐ tiếp cận được các dịch vụ, sản phẩm ưu đãi, doanh nghiệp tiêu thụ được nhiều sản phẩm, tăng doanh số.

Thiết thực hướng về cơ sở và người lao động

Thông tin thêm về chương trình phát thẻ ưu đãi cho đoàn viên CĐ được ấp ủ từ năm 2016, trước khi Tổng LĐLĐVN triển khai chương trình tới cơ sở, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: Đến nay, LĐLĐ quận đã ký thỏa thuận hợp tác với 13 doanh nghiệp trên địa bàn quận ưu đãi cho đoàn viên CĐ và 1.000 đoàn viên ưu tú thuộc các CĐ cơ sở xuất sắc, vững mạnh đã được hưởng sự ưu đãi này.

Những sản phẩm, hàng hóa của 13 doanh nghiệp cung cấp đều là các sản phẩm thiết yếu, liên quan đến đời sống của đoàn viên và NLĐ. Theo kế hoạch, từ nay đến hết quý 1/2018, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp thẻ ưu đãi cho 10.000 đoàn viên CĐ nữa, nâng số thẻ ưu đãi trên toàn quận lên 11.000 đoàn viên.

“Chúng tôi mời các doanh nghiệp tham gia vào chương trình liên kết ưu đãi hỗ trợ đoàn viên để doanh nghiệp có thêm nguồn khách hàng, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong CNVCLĐ quận Long Biên.

Chương trình này cũng nằm trong chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên CĐ là trung tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở”, bà Hằng khẳng định.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động