Tiếp tục vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào

(LĐTĐ) Trong hai ngày 19 và 20/5/2019, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đã thăm làm việc tới Lào.
tiep tuc vun dap quan he dac biet viet lao Quan hệ của Việt Nam-Lào ngày càng phát triển tốt đẹp
tiep tuc vun dap quan he dac biet viet lao Nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào lên tầm cao mới
tiep tuc vun dap quan he dac biet viet lao Điện mừng lần thứ 43 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đoàn đã chào xã giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài Saleumxay Kommasith và hội đàm với đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao Lào Khamphau Ernthavan.

tiep tuc vun dap quan he dac biet viet lao
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Tại các buổi gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đánh giá quan hệ đặc biệt Việt - Lào không ngừng phát triển, trao đổi đoàn lãnh đạo hai nước được diễn ra thường xuyên, hai nước có nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả và đã ký kết nhiều văn bản pháp lý quan trọng làm nền tảng cho việc hợp tác Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban Liên lạc người Lào ở nước ngoài đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác vận động kiều dân của mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào được làm ăn, sinh sống ổn định, đóng góp cho sự phát triển của Lào và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, đặc biệt, năm 2017, chính phủ Lào đã tạo điều kiện thuận lợi cấp quốc tịch Lào cho 98 trường hợp người Việt Nam sinh sống lâu năm tại Lào.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Lào, trong đó có việc thực hiện hiệu quả Hiệp định về Kiều dân 1993, thỏa thuận hai bên về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp quốc tịch, thẻ cư trú dài hạn cho Việt kiều, đơn giản hóa các thủ tục xin cư trú, giấy phép lao động, thị thực lao động; và xem xét tạo thuận lợi cho những người Việt đã cư trú lâu năm tại Lào được nhập quốc tịch.

tiep tuc vun dap quan he dac biet viet lao
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường Hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Lào Khamphau Ernthavan.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Lào có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống, làm việc và hội nhập vào xã hội sở tại trên cơ sở các quy định của luật pháp Lào.

Đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao Lào Khamphau Ernthavan bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan hai nước tiếp tục trao đổi để có những biện pháp hỗ trợ cụ thể cho người Việt Nam tại Lào và bày tỏ mong muốn hai Ủy ban tiếp tục cơ chế hợp tác, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Thành hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn. Lãnh đạo hai Hội đoàn đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng trong thời gian qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã chúc mừng các Hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã có những bước phát triển tích cực, động viên bà con tăng cường đoàn kết, sinh sống và làm việc, tôn trọng pháp luật của Lào, tích cực hội nhập, đóng góp cho sự phát triển của sở tại và tiếp tục là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đoàn đã lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các Hội đoàn để Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu và có các biện pháp hỗ trợ hữu hiệu hơn nữa đối với cộng đồng người Việt Nam ở Lào trong thời gian tới.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động