Tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín thương hiệu UDIC trên thị trường xây dựng

(LĐTĐ) Chiều 6/1, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
UDIC vinh dự nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2020” Tổng Công ty UDIC: Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực thi công xây lắp Vị thế, thương hiệu UDIC ngày càng được khẳng định

Vượt mọi khó khăn, giữ vững hoạt động doanh nghiệp trong tình hình mới

Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020, Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến cho biết, năm 2020 đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến ngành xây dựng gặp không ít khó khăn dẫn tới thị trường bất động sản suy giảm; việc triển khai thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng…

Trong bối cảnh đó, được sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Hà Nội, Tổng Công ty đã tận dụng tốt và phát huy những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2019; đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa kịp thời triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đồng thời chủ động điều chỉnh Quy chế quản lý cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới.

Tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín thương hiệu UDIC trên thị trường xây dựng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, Tổng Công ty UDIC đã và đang triển khai thi công nhiều loại hình công trình, hạng mục công trình trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 3/2020, góp phần chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19, Tổng Công ty UDIC đã vinh dự được thành phố Hà Nội giao thi công cải tạo khẩn cấp cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh. Chỉ trong 10 ngày, Tổng Công ty đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, với trên 300 công nhân thi công 3 ca liên tục, và hoàn thành bàn giao Bệnh viện Dã chiến Mê Linh vào ngày 27/3, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố Hà Nội.

Với năng lực và uy tín trên thị trường xây dựng, năm 2020, Tổng Công ty UDIC đã trúng thầu 22 công trình, hạng mục công trình, tổng giá trị trúng thầu đạt 1.047 tỷ đồng. Một số công trình giá trị trúng thầu lớn như: Gói thầu san nền, hệ thống giao thông, thoát nước giai đoạn 1 - dự án Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang; Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Hanoi Phoenix Tower - Cao Bằng; gói thầu số 15 thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trụ sở cơ quan thường trực miền Trung - Tây Nguyên của Tạp chí Cộng Sản tại Đà Nẵng... Đây cũng chính là những nền tảng, tạo sản lượng gối đầu cho Tổng Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kết quả năm 2020, giá trị sản lượng của UDIC đạt 6.720,7 tỷ đồng, doanh thu đạt 8.176,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.063 tỷ đồng, đã trích nộp ngân sách Nhà nước 3.299,75 tỷ đồng, thực hiện được 170.000m2 nhà ở; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8.000.000 đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với năm 2019.

Tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín thương hiệu UDIC trên thị trường xây dựng
Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Với năng lực và uy tín trên thị trường xây dựng, năm 2020, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã được tôn vinh ở nhiều giải thưởng uy tín: Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2020 (CSI 2020); Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ - Niêm yết năm 2020; Top 10 Thương hiệu mạnh Đất Việt năm 2020; Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng; Cup Thăng Long 2020 tại lễ “Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020”.

Phát huy thế mạnh, tiếp tục khẳng định thương hiệu UDIC

Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ, Ban Giám đốc và tập thể người lao động Tổng Công ty trong năm 2020, phát biểu chỉ tạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế bởi sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là ngành Xây dựng, nhưng Tổng Công ty UDIC đã có sự nỗ lực đáng tự hào, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Kết quả đạt được trong năm qua là sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của tập thể, sự sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng Công ty.

Tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín thương hiệu UDIC trên thị trường xây dựng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm ông Đàm Thanh Tùng giữ chức vụ Thành viên hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC.

Nhấn mạnh đến vai trò là 1 trong 5 Tổng Công ty lớn của thành phố, nêu lên một số khâu đột phá và chương trình công tác trọng tâm của thành phố trong năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Tổng Công ty UDIC cần bám sát chủ trương của thành phố, tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nâng cao vai trò, trách nhiệm doanh nghiệp chủ lực của thành phố, đẩy mạnh thương hiệu UDIC trên thị trường bất động sản, xây dựng; góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và cả nước.

Đối với các dự án đang triển khai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Tổng Công ty cần đẩy nhanh tiến độ, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, khu đô thị mới, đặc biệt là khu công nghiệp và hạ tầng đô thị, tham gia sâu hơn vào các dự án đầu tư công của thành phố, và các quận, huyện, thị xã.

Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty cần chú trọng chăm lo công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Nhắc đến chủ đề năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn mong rằng, Tổng Công ty cần bám sát chủ đề trên, tiếp tục phát huy thế mạnh, khẳng định thương hiệu, uy tín của UDIC trên thị trường xây dựng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trao Quyết định số 5688/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đàm Thanh Tùng (sinh ngày 30/10/1981), Thành viên hội đồng thành viên, Giám đốc Ban quản lý dự án 1 thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC giữ chức vụ Thành viên hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Như vậy, trong năm 2020, Tổng Công ty UDIC đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động