Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Là cơ quan của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, diễn đàn của công nhân viên chức lao động, những năm qua báo Lao động Thủ đô đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, nhờ đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Kỷ niệm 29 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993-1/4/2022), xin được tóm lược một số ý kiến đóng góp của cán bộ Công đoàn, công nhân lao động để Lao động Thủ đô ngày càng hoàn thiện và phát triển, góp phần hơn nữa trong việc nâng tầm vị thế Công đoàn Thủ đô.
Nâng cao vị thế Công đoàn Thủ đô Đổi mới sáng tạo, thích ứng linh hoạt nâng cao hiệu quả và vị thế Công đoàn Thủ đô Khẳng định vị thế Công đoàn trong thực hiện “mục tiêu kép”

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản:

Nội dung báo Lao động Thủ đô ngày càng đa dạng phong phú

Là tờ báo của tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, tôi nhận thấy báo Lao động Thủ đô đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Nội dung của Báo ngày càng đa dạng, phong phú.

Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Đặc biệt báo Lao động Thủ đô thông tin, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của tổ chức Công đoàn.

Báo đã đi sâu nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời Báo đã tham gia bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhiều người lao động. Có thể nói báo Lao động Thủ đô thực sự là người bạn thân thiết, quan trọng của người lao động.

Cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung, hình thức báo giấy và báo điện tử cũng ngày càng đẹp, hiện đại, hấp dẫn hơn với CNVCLĐ Thủ đô và bạn đọc.

Tôi rất ấn tượng với đội ngũ phóng viên báo Lao động Thủ đô, các bạn đều rất tâm huyết, nhiệt tình, yêu nghề, lăn lộn với công việc. Cụ thể đợt dịch Covid-19 vừa qua trên báo Lao động Thủ đô cập nhật liên tục về tình hình dịch bệnh, cũng như công tác phòng, chống dịch của các cấp các ngành.

Đặc biệt công tác chăm lo của các cấp Công đoàn đối với người lao động bị ảnh hưởng của dịch. Đơn cử Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và LĐLĐ Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 như: Tổ chức các chuyến “xe buýt Siêu thị 0 đồng” “ Ô tô siêu thị 0 đồng” “Siêu thị 0 đồng”, trao trực tiếp các “Túi an sinh Công đoàn” là lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên, CNVCLĐ tại các khu công nghiệp cũng như CNVCLĐ đang phải cách ly.

Không quản nắng mưa hay nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tất cả các cuộc trao quà này phóng viên báo Lao động Thủ đô đều có mặt và đã phản ánh kịp thời sự kiện góp phần nhân rộng hoạt động chăm lo, cũng như tinh thần tương thân tương ái của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngoài ra nhiều năm qua, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với các Công đoàn ngành, LĐLĐ quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội… đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ qua hình thức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử.

Tại các buổi giao lưu trực tuyến các chuyên gia ở các lĩnh vực như BHXH, BHYT, chế độ tiền lương... cho đoàn viên và người lao động, đã cung cấp thông tin, giải đáp các ý kiến, thắc mắc về chế độ chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động ...

Đây là phương pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật rất linh hoạt và hiệu quả của Báo Lao động Thủ đô, thông qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tôi mong rằng trong thời gian tới báo Lao động Thủ đô tiếp tục phát triển, có những bài viết đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô.

----------------------------------

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng:

Cần bám sát hơn nữa hơi thở cuộc sống, gần gũi với người lao động

Những năm qua, Báo Lao động Thủ đô đã có những bước tiến bền vững, trở thành một tờ báo có uy tín của Thủ đô trong lĩnh vực lao động, việc làm. Báo là diễn đàn tin cậy của tổ chức Công đoàn và người lao động.

Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Báo đã thông tin, tuyên truyền kịp thời về sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, của Công đoàn Thủ đô với chất lượng nội dung ngày càng nâng lên, sâu sắc hơn.

Đặc biệt, những năm gần đây, Báo Lao động Thủ đô đã đổi mới đồng bộ các ấn phẩm; trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động của báo điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả và sự phát triển của báo chí hiện đại.

Ngoài ra, Báo còn thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao, chương trình giao lưu trực tuyến, phổ biến pháp luật đến đông đảo công nhân, viên chức, người lao động trên toàn Thành phố.

Nhân kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Báo, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, xin gửi tới Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thời gian tới, mong rằng Báo Lao động Thủ đô tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, “lăn lộn” với cuộc sống, gần gũi với người lao động để phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô, của tổ chức Công đoàn trên tinh thần xây dựng, sẻ chia.

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo, xây dựng Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan truyền thông uy tín của Thành phố Hà Nội, là tiếng nói của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

----------------------------------

Bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội:

Nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, công nhân lao động

Báo Lao động Thủ đô là tờ báo của tổ chức Công đoàn Hà Nội. Bản thân tôi thường xuyên tiếp nhận thông tin từ báo và cung cấp báo Lao động Thủ đô tới các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở và các đơn vị Công đoàn cơ sở. Hoạt động này giúp các đơn vị cơ sở có thể theo dõi, nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của tổ chức Công đoàn trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Với Lao động Thủ đô, cá nhân tôi thấy nội dung của báo đã và đang thể hiện phong phú các nội dung thông tin, phản ánh được nhiều mặt cuộc sống.

Đặc biệt, tờ báo đã theo dõi và tuyên truyền rất sát các hoạt động Công đoàn từ cơ sở tới cấp trên cơ sở; thể hiện rõ nét vai trò là tờ báo tổ chức Công đoàn và tiếng nói của công nhân viên chức lao động.

Nhiều lĩnh vực mà người lao động quan tâm như chính sách tiền lương, thưởng, chế độ bảo hiểm… những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động được Lao động Thủ đô truyền tải phong phú, dễ hiểu qua công tác phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm trực tuyến.

Trên báo giấy hay báo điện tử, Lao động Thủ đô cũng đang phản ánh và làm được tốt những nhiệm vụ của một tờ báo Công đoàn, truyền tải hiệu quả những chủ trương, chính sách mà người sử dụng lao động cũng như người lao động cần và muốn tìm hiểu.

Tôi rất mong muốn trong thời gian tới báo Lao động Thủ đô sẽ cập nhật thêm những nội dung hỏi đáp có các tình huống cụ thể về chính sách, về tiền lương cũng như quyền lợi của người lao động, làm sao để người lao động nắm rõ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình cũng như người sử dụng lao động biết để thực hiện sao cho đúng các chính sách pháp luật.

Nhân kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập báo, tôi kính chúc Lao động Thủ đô ngày càng phát triển và tiếp tục là tờ báo mạnh của Thủ đô, là nơi gửi gắm niềm tin của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; tiếp tục đưa được nhiều thông tin và thông tin đa dạng tới người lao động Thủ đô.

----------------------------------

Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội:

Cần đổi mới để đáp ứng với tình hình mới

Là tờ báo đại diện của tổ chức Công đoàn Thủ đô, trong suốt 29 năm xây dựng và trưởng thành, báo Lao động Thủ đô đã luôn chuyển tải kịp thời những thông tin, định hướng, chỉ đạo của các cấp Công đoàn Thủ đô tới cơ sở và người lao động. Hòa cùng dòng chảy của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lao động Thủ đô cũng đã không ngừng tự đổi mới, thể hiện qua các chuyên mục, các chương trình tọa đàm, giao lưu trực tuyến để phổ biến, giáo dục pháp luật với những nét đặc thù, đối tượng bạn đọc riêng.

Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Đặc biệt, với phương châm “lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu”, Lao động Thủ đô vẫn duy trì phương châm tăng cường tuyên truyền những nhân tố điển hình, tiên tiến trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Những bông hoa đẹp trong đời sống thường nhật. Bởi thế, những chuyên mục như: Người tốt - Việc tốt; Góc nhìn đoàn viên,... trên báo Lao động Thủ đô luôn được bạn đọc đánh giá cao.

Với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Lao động Thủ đô vẫn luôn là đối tác tin cậy, là kênh thông tin chuẩn xác, cầu nối giữa công nhân lao động, doanh nghiệp với các cấp Công đoàn, chính quyền, đáp ứng tốt nhu cầu được tiếp cận thông tin của công nhân lao động và cán bộ Công đoàn trong ngành.

Tin tưởng rằng, thời gian tới Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu của tình hình mới, từ đó, có những đóng góp quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường nhận thức, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, hoạt động của thành phố Hà Nội đến công nhân viên chức lao động.

----------------------------------

Anh Nguyễn Văn Khánh (công nhân Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI):

Bạn đồng hành của công nhân lao động

Công việc của tôi thường không có nhiều thời gian rảnh, tuy nhiên nếu có dịp tôi thường lên các trang báo viết về công nhân lao động, Công đoàn để đọc thông tin. Báo Lao động Thủ đô điện tử là tờ báo tôi thường lựa chọn bởi tiện lợi dễ tìm, hình thức dễ đọc.

Cạnh đó tờ báo có hẳn một chuyên mục về Công đoàn, có nhiều bài viết phản ánh phong phú đời sống, việc làm, thu nhập và tâm tư tình cảm của người lao động; phản ánh kiến nghị của người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân lao động; phê phán những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động…

Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Nhờ vậy góp phần giúp lãnh đạo các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đời sống, việc làm của công nhân lao động. Cũng từ những kênh thông tin như vậy, chúng tôi học hỏi thêm nhiều điều, biết về quyền lợi và trách nhiệm của mình với công ty, tổ chức.

Tôi có một kỷ niệm đặc biệt với báo Lao động Thủ đô, đó là vào gần Tết Nguyên đán 2022, được tham gia chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức, tôi có dịp được chứng kiến đội ngũ phóng viên của báo Lao động Thủ đô tác nghiệp về sự kiện này.

Ê kíp đã đến từ rất sớm, phỏng vấn cảm xúc, tâm tư, hỏi han nguyện vọng của chúng tôi khi chuẩn bị Tết đến được sum họp gia đình sau một năm vất vả vì dịch bệnh. Lúc ấy chúng tôi cảm thấy rất vui bởi vì nhận được những chia sẻ và quan tâm của tổ chức Công đoàn và báo Lao động Thủ đô.

Với vai trò như vậy, tôi mong rằng trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô sẽ không ngừng phát triển cải tiến, nâng cao hơn nữa hình thức lẫn nội dung, luôn là tờ báo được bạn đọc đón nhận như món ăn tinh thần không thể thiếu hằng ngày, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước…

Tôi cũng mong rằng, báo Lao động Thủ đô luôn là “kênh” tiếp nhận các thông tin, phản hồi, ý kiến từ công nhân viên chức lao động nói riêng và bạn đọc nói chung để tờ báo luôn gần gũi, thân thuộc với người đọc, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động.

----------------------------------

Chị Phan Thị Thu Hà - Công nhân Công ty TNHH Sakura Việt Nam:

Nội dung báo Lao động Thủ đô rất gần gũi, thiết thực với người lao động

Biết đến báo Lao động Thủ đô qua những số báo giấy được phát hành tại công ty và qua những cuộc giao lưu trực tuyến do Báo phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức, bản thân tôi ngày càng yêu thích đọc Báo bởi nội dung rất gần gũi, thiết thực với công nhân lao động.

Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Một vài năm trở lại đây, do đặc thù công việc, mặt khác là Internet phát triển, tôi không còn duy trì thói quen đọc báo giấy Lao động Thủ đô mà thay vào đó là thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh để truy cập vào báo điện tử Lao động Thủ đô.

Đọc báo thường xuyên, nên tôi nhận thấy rõ sự thay đổi về giao diện báo điện tử, cá nhân tôi cảm thấy giao diện mới này của Báo rất đẹp, đặc biệt, Báo đã áp dụng các hình thức mới như: Infographic; Longform, Emagazine, Clip, Audio… rất thu hút bạn đọc.

Nội dung của Báo cũng rất đa dạng, phong phú và đặc biệt là rất gần gũi, thiết thực với công nhân lao động. Đơn cử như, khi có những chính sách mới như Bảo hiểm xã hội, tiền lương, thời giờ làm việc… liên quan đến người lao động, Báo đều cập nhật kịp thời, đầy đủ.

Đọc Báo, chúng tôi nắm được thông tin và hiểu về những chính sách này để có những đề xuất, kiến nghị với Công đoàn và lãnh đạo công ty nếu như chính sách không được thực hiện đúng.

Ngoài ra, qua báo Lao động Thủ đô, công nhân lao động chúng tôi cũng nắm bắt được các hoạt động của tổ chức Công đoàn như hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; “Tổ An toàn Covid-19” tham gia cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch; các hoạt động văn hóa thể dục thể thao; tuyên dương, khen thưởng công nhân giỏi, gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất… Qua đó, chúng tôi thấy tổ chức Công đoàn thực sự là điểm tựa vững chắc của công nhân lao động.

Tôi mong rằng, báo Lao động Thủ đô sẽ ngày càng phát triển, có nhiều hơn nữa các bài viết phản ánh sinh động cuộc sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công nhân lao động; tiếp tục đưa tin kịp thời, sâu sắc về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và đặc biệt, báo Lao động Thủ đô sẽ luôn là người bạn tin cậy của công nhân lao động./.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động