Tiếp tục đóng góp trí tuệ, tạo đồng thuận để xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Trong 70 năm qua, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo đã đóng góp tích cực vào chặng đường phát triển của Thủ đô, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền và Nhân dân.
Hà Nội: Đã hỗ trợ 77,1 tỷ đồng tới đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cựu chiến binh tiếp quản Thủ đô Hà Nội: Tiếp nhận hơn 216 tỷ đồng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại bởi bão số 3

Đó là ghi nhận của lãnh đạo thành phố Hà Nội với các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo trong buổi gặp mặt với đội ngũ trên diễn ra chiều nay (5/10). Buổi gặp mặt do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Tiếp tục đóng góp trí tuệ, tạo đồng thuận để xây  dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Lãnh đạo Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt, về phía Trung ương có: Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Về phía lãnh đạo thành phố, có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo Thành phố Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Tham dự buổi gặp mặt có 91 đại biểu tiêu biểu đại diện đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Cống hiến về công sức, trí tuệ để Thành phố đạt được nhiều thành tựu

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của Thủ đô Hà Nội trong suốt 70 năm qua đồng thời khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung: Thời gian qua, với trách nhiệm và tình yêu Hà Nội, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc các tôn giáo Thủ đô đã cống hiến công sức, trí tuệ, hiến kế để Thành phố hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.

Tiếp tục đóng góp trí tuệ, tạo đồng thuận để xây  dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà tri ân các đại biểu.

Trong đó, các tôn giáo đã thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn đoàn kết, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ, đóng góp rất tích cực trong công tác mở rộng, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng đó, các tổ chức tôn giáo đã đồng hành trong công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường; chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình dự án trọng điểm của Thành phố. Thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, các tổ chức tôn giáo đã vận động di chuyển trên 11.000 ngôi mộ, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công… Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam các cấp, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, các tổ chức tôn giáo đã vận động quyên góp tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm cho nhân dân các tỉnh bị thiệt hại phía Bắc và nhân dân trên địa bàn Thành phố với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng và hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 3 tỷ đồng…

Tiếp tục đóng góp trí tuệ, tạo đồng thuận để xây  dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà tri ân các đại biểu dự buổi găp mặt.

Đồng hành cùng chính quyền Thủ đô trong phát triển văn hóa còn có sự đóng góp rất lớn của trên 3.000 hội viên văn nghệ sĩ Thủ đô cùng nhiều trí thức. Các văn nghệ sĩ, trí thức đã đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thành phố đã ban hành Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa, phấn đấu đến năm 2045, kinh tế du lịch sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô; Nghị quyết 02 về trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2030.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Thành phố cho biết: Những năm qua, hội viên của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Thành phố đã sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng phục vụ nhân dân Thủ đô và cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hội đã mở cuộc vận động sáng tác về văn học nghệ thuật; tham gia nhiều chương trình kỷ niệm...

Đại diện cho các tổ chức tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố bày tỏ sự vui mừng khi được chứng kiến sự phát triển của Thủ đô từ ngày đầu giải phóng đến nay. Các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, văn hóa, đời sống… đều có những thành tựu đáng tự hào. Cùng với đó, các tôn giáo trên địa bàn thành phố rất đoàn kết, phát triển trong lòng dân tộc. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Thành phố tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các tôn giáo và MTTQ để ngôi nhà chung của Thủ đô ngày càng phát triển, đoàn kết hơn nữa.

Tiếp tục đóng góp trí tuệ, tạo đồng thuận để xây  dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Vinh dự đảm nhiệm nhiều chương trình nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội bày tỏ: Tập thể cán bộ, diễn viên, nhân viên Nhà hát sẽ cố gắng hết sức mang đến cho khán giả Thủ đô các chương trình nghệ thuật, các vở diễn đặc sắc, tái hiện được không khí hào hùng của những ngày thu lịch sử 70 năm trước...

Đóng góp tích cực, góp phần củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, buổi gặp mặt các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã phát động phong trào thi đua với 3 giai đoạn, với gần 50 nội dung, trong đó, có cả các hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác. Gần 50 hoạt động được tổ chức từ cấp địa phương đến thành phố. Nổi bật, có nhiều hoạt động hướng về người dân như xây dựng, sửa chữa 724 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc 15 huyện, thị xã với tổng kinh phí 61,98 tỷ đồng. Mặt trận đã tham mưu với Thành phố dùng ngân sách sửa chữa, xây mới nhà cho những hộ dân bị ngập úng lâu ngày, cố gắng hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Vừa qua, Thành phố đã khánh thành công trình Cung thiếu nhi, có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, hiện đại và được đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tiếp tục đóng góp trí tuệ, tạo đồng thuận để xây  dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm với các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, sự kiện ngày 10/10/1954 là một dấu mốc lịch sử, một sự kiện mở ra một thời kỳ mới của Thủ đô, thời đại Hồ Chí Minh. Trong suốt 70 năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện, nhiều dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của Thủ đô, thể hiện bản sắc văn hóa, tính cách đặc trưng của người Hà Nội, thể hiện chiều sâu văn hóa thấm đẫm trong những người con Thủ đô, kể cả những ai không sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, nhưng trưởng thành ở mảnh đất này.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong 70 năm qua, về cơ bản, chúng ta được sống trong hòa bình, nhưng Hà Nội cũng trải qua nhiều giai đoạn thử thách, cam go mà Hà Nội đã bản lĩnh, tự tin vượt qua. Có được điều đó là nhờ có sự quyết tâm, đồng lòng, nhất trí của tất cả người dân, trong đó, có vai trò quan trọng của các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo đã góp phần vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền.

Cảm ơn, ghi nhận những đóng góp to lớn, quan trọng của các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo trong quá trình xây dựng, phát triển của Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh chưa bao giờ Hà Nội có đầy đủ các điều kiện để phát triển như hiện nay, khi Luật Thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Quy hoạch Thủ đô cũng xác định 5 trụ cột phát triển, trong đó, có 2 trụ cột rất quan trọng là văn hóa, con người và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiếp tục tư vấn, phản biện, đóng góp cho Thành phố để sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách Luật Thủ đô cho phép HĐND Thành phố được ban hành; góp phần cùng MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục đóng góp ý kiến, phản biện để khi Quốc hội thông qua Quy hoạch Thủ đô sẽ giữ đúng quy hoạch, định hướng lớn để Thủ đô có điều kiện phát triển trong thời gian tới, xứng đáng là Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, người dân hạnh phúc, thành phố kết nối toàn cầu.

Bảo Duy

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động