Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội:

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Ngày 6/1, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường.
Chăm lo cho người lao động đảm bảo thực chất, hiệu quả Thực hiện quyền khởi kiện, Công đoàn thu nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 108 tỷ đồng Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Báo cáo tại hội nghị về kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Toàn Thắng cho biết, năm 2020, Công đoàn ngành đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Quý)

Cụ thể, trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp làm tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Các cấp Công đoàn ngành đã hỗ trợ 31.408 khẩu trang; 3977 lọ dung dịch sát khuẩn cho người lao động; trang bị 112 nhiệt kế đo thân nhiệt hồng ngoại tại các đơn vị.

Các Công đoàn cơ sở đã phối hợp người sử dụng lao động chi trả lương cho công nhân viên chức lao động bị ngừng việc theo mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ; trợ cấp cho 150 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Quý)

Công đoàn ngành đã đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trợ cấp cho 40 công nhân viên chức lao động với số tiền 40 triệu đồng và 100 kg gạo. Công đoàn ngành đã trao trợ cấp cho 26 công nhân viên chức lao động với số tiền 26 triệu đồng; vận động Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ mỗi công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn 5 kg gạo.

Ngoài ra, Công đoàn ngành đã ký thỏa thuận hợp tác với 08 đơn vị để triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Nhờ đó, đoàn viên, người lao động của ngành đã được thụ hưởng nhiều quyền lợi như: Được cung cấp các sản phẩm du lịch; sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm; được ưu đãi giảm giá từ 5% - 10% so với giá niêm yết trên các sản phẩm, dịch vụ của những đơn vị đã ký kết…

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành cũng đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, công tác nữ công, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên và phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động…

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động của ngành; đại diện một số Công đoàn cơ sở đã phát biểu tham luận để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

“Những kết quả đó đã góp phần vào những thành tích chung của ngành Nông nghiệp Thủ đô, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động” – đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị thời gian tới Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Nông nghiệp, chủ đề hoạt động năm 2021 của thành phố Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai các hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút đông đảo người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội…

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020. (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường đề nghị Công đoàn ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp với các đơn vị để triển khai các hoạt động kết nối, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Thủ đô; Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở cần tăng cường sự phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong mọi mặt hoạt động của đơn vị, đặc biệt là phối hợp trong công tác chăm lo đời sống, đảm bảo chế độ lương, thưởng cho đoàn viên người lao động…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Công đoàn cơ sở Trung tâm khuyến nông Hà Nội; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. (Ảnh: Mai Quý)

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Sáng ngày 31/12, tại bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Sự kiện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Sở Công Thương Hà Nội thực hiện.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Sáng nay (31/12), Công đoàn phường Kim Liên tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2026 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên và đông đảo cán bộ Công đoàn cơ sở.
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện

SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện

Thông qua hợp tác toàn diện với Bệnh viện Thanh Nhàn, SHB tiếp tục kiên định với mục tiêu đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp, phát huy vai trò ngân hàng tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, chung tay vì sự phát triển bền vững của lĩnh vực y tế và cộng đồng.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động