Tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc tại quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Mới đây, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) đã tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm, trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc đã được các cử tri phản ánh kịp thời.
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Ứng Hòa sau kỳ họp thứ 3 Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri địa bàn Hoàn Kiếm, Long Biên, Đông Anh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, cử tri quận Bắc Từ Liêm đã bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng chống Covid-19 của Hà Nội, cũng như việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Cử tri cũng đồng tình, nhất trí với những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt dịp diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam.

Tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc tại quận Bắc Từ Liêm
Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, nhiều cử tri kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố cần tăng cường giám sát, kịp thời giải quyết những bức xúc dân sinh. Các kiến nghị tập trung liên quan đến nhóm vấn đề hạ tầng đô thị, giao thông, cấp sổ đỏ, ô nhiễm môi trường, các dự án treo, dự án chậm hoàn thành, nước sạch, thiết chế công…

Đơn cử như tình trạng dự án chậm triển khai, quy hoạch treo trên địa bàn gây lãng phí đất đai và khó khăn cho cuộc sống của người dân nằm trong phạm vi triển khai dự án.

Phản ánh bức xúc về hệ thống quá tải hạ tầng của khu Goldmark City, cử tri Phạm Văn Nhật (phường Phú Diễn) lo ngại sự gia tăng dân số cùng với lưu lượng ô tô, xe máy lớn như hiện nay tại Khu đô thị Goldmark City sẽ càng làm trầm trọng thêm sự quá tải của hệ thống hạ tầng, giao thông vốn đã bị quá tải.

Cử tri cũng bày tỏ sự lo lắng khi sự cố cháy, nổ xảy ra tại Chung cư Goldmark City. Vì vậy, cử tri đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp thiết thực để chủ đầu tư xây chung cư, Trung tâm thương mại không quá 5 tầng để không làm quá tải hệ thống chung cư.

Tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc tại quận Bắc Từ Liêm
Cử tri bày tỏ những vấn đề dân sinh gây bức xúc.

Liên quan đến vấn đề trật tự văn minh đô thị, cử tri Bùi Văn Thành (phường Phúc Diễn) bày tỏ, đường Đức Diễn thuộc phường Phúc Diễn đã có hệ thống đèn chiếu sáng từ năm 2008.

Tuy nhiên, đến nay đoạn từ ngõ 73 đường Đức Diễn đến ngã ba chùa Bụt Mọc (phường Phú Diễn) chưa được Công ty chiếu sáng đô thị Hà Nội đấu nối đèn chiếu sáng. Cử tri kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Công ty chiếu sáng đô thị đấu nối đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự đoạn đường trên.

Đề cập đến vấn đề chính quyền đô thị, cử tri Vũ Xuân Phương (phường Đức Thắng) nêu rõ, việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị, xử lý và giải quyết công việc của cơ quan hành chính phường ngày càng lớn, đòi hỏi số lượng, chất lượng cán bộ công chức phường ngày càng cao.

Tuy nhiên, thực tế tại phường Đức Thắng, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, đặc biệt là cán bộ không chuyên trách thường xuyên phải đi sớm về muộn, lương thấp, dẫn dến việc cán bộ công chức xin nghỉ việc.

Do vậy, cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm, xem xét tăng mức lương và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, tăng phụ cấp đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách.

Ngoài ra, nhiều nhóm vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, nước sạch, thu hồi đất để xây dựng nhà văn hóa của tổ dân phố, xây dựng trường học, chợ dân sinh, cấp sổ đỏ, chính sách an sinh, xã hội,... cũng đã được cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri. Bên cạnh việc trao đổi làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cũng khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động