Thực hiện tốt phân cấp để hạn chế “kinh tế ngầm”
| Ví điện tử Việt bắt đầu “căng sức” khi “ông lớn” nhập cuộc | |
| Dự án đường sắt đô thị hiệu quả không đứng ở góc độ tài chính | |
| BIDV: Năm thứ 5 được vinh danh Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam |
Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại buổi làm việc với Sở Tài chính Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019, diễn ra sáng 2/4.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc. (ảnh: NC) |
Tại buổi làm việc, ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, năm 2018 và quý I/2019, Sở đã tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành 25 cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản công. Qua đó, đã hình thành khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức thực hiện.
Giám đốc Sở Tài chính cho hay, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố trong các năm qua đều vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố là 244.376 tỷ đồng (đạt 102,5% dự toán). Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 68.100 tỷ đồng (bằng 25,9% dự toán).
Cơ cấu thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng thu từ khu vực nội địa và tăng chi ngân sách cho đầu tư phát triển; giảm dần chi thường xuyên. Năm 2016, tỷ lệ chi thường xuyên trong phân bổ ngân sách TP chiếm 55,5% thì đến năm 2018 giảm xuống còn 50,8% và năm 2019 là 50,5% (giảm 1.700 tỷ đồng).
Sở Tài chính cũng tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung. Năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Sở đã thực hiện 11 đợt mua sắm tài sản tập trung với 82 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu gần 4.000 tỷ đồng (giảm so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị trên 74 tỷ đồng)…
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. (ảnh: NC) |
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, Sở Tài chính là cơ quan tham mưu quan trọng trong một lĩnh vực cũng rất quan trọng của Thành phố. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Sở tiếp tục phát huy là một tập thể đoàn kết, thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác xây dựng Đảng, các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; phối hợp tốt với các sở, ngành trên tinh thần trách nhiệm để cùng thực hiện nhiệm vụ chung. Sở cũng là đơn vị tích cực trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành.
Nhấn mạnh năm 2019 là năm phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu mà Thành phố đã đề ra, trong đó có việc phải tăng tỷ lệ giải ngân để hoàn thành các dự án, công trình về cơ sở hạ tầng của Thành phố, Bí thư Thành ủy cho rằng, bên cạnh việc phải có cơ chế đặc thù thì Sở cần phải có sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, công chức phải nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tập trung tư duy để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước. Trong đó, cần chủ động trong việc ban hành các quy chế về khung giá dịch vụ. Đặc biệt, Sở cần tích cực tham mưu, thực hiện phân cấp mạnh hơn cho các quận, huyện cùng với đó phải có cơ chế đánh giá, hỗ trợ các đơn vị. Coi việc phân cấp là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, những nơi nào yếu kém phải chấn chỉnh kịp thời. Bởi phân cấp tốt không những tăng trách nhiệm của các đơn vị mà còn tăng thu ngân sách, hạn chế “kinh tế ngầm”. Ngoài ra, Sở cũng cần tiếp tục tham mưu cho Thành phố những cơ chế, chính sách để khuyến khích và tăng tỷ lệ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; làm tốt hơn nữa công tác quản lý tài sản công.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Chính quyền 2 cấp 27/02/2026 22:43
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 17:23
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 16:30
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô
Chính quyền 2 cấp 27/02/2026 07:51
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33

