Thủ tướng Pháp công bố các chính sách lớn đầu tiên của Chính phủ mới
Quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp đi vào chiều sâu, hiệu quả Việt Nam - Pháp bàn về các tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác song phương |
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne trình bày trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội mới ngày 6/7. (Ảnh: Le Monde) |
Tăng cường sức mua, khống chế lạm phát, thúc đẩy tự chủ năng lượng, cải thiện các vấn đề an sinh xã hội là các ưu tiên lớn được Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne trình bày trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội mới ngày 6/7.
Trong bài phát biểu kéo dài 1 tiếng 30 phút xen lẫn tiếng la ó từ phía các đảng đối lập, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã trình bày những định hướng chính sách lớn trong thời gian tới.
Theo đó, ưu tiên hàng đầu sẽ là cải thiện sức mua và ngăn chặn đà tăng của lạm phát. Bà Elisabeth Borne cho biết bên cạnh việc duy trì mức trần tăng giá khí đốt và điện không quá 4%, chính phủ cũng sẽ áp mức trần tăng giá thuê nhà, cam kết không tăng thuế, đồng thời cải thiện tiền lương và hưu trí cũng như bỏ khoản phí thuê bao truyền hình nhà nước.
Ưu tiên thứ hai của chính phủ là cải cách chế độ hưu trí với mục tiêu tăng mức lương hưu tối thiểu lên 1.100 euro/tháng và giảm tỷ lệ thất nghiệp từ mức 7,3% hiện nay xuống ngưỡng lý tưởng 5,5% để tạo ra các nguồn lực mới cho xã hội. Chính sách lớn tiếp theo được Thủ tướng Pháp đặt ra là thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi sinh thái, tăng cường đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo và điện hạt nhân. Bà Elisabeth Borne nhấn mạnh sẽ quốc hữu hoá toàn bộ Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) để đảm bảo vấn đề chủ quyền năng lượng.
Người đứng đầu chính phủ Pháp cũng liệt kê một loạt các mục tiêu an sinh xã hội như tuyển thêm 50.000 nhân viên y tá và chăm sóc sức khoẻ, tăng lương cho đội ngũ giáo viên, tăng cường giảng dạy văn hoá từ lớp 6 cũng như tuyển và thành lập mới 200 lữ đoàn hiến binh và 11 đơn vị cơ động khu vực để tăng gấp đôi sự hiện diện của lực lượng cảnh sát và tránh các vùng “trắng” an ninh.
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã bác bỏ đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm từ phe đối lập, đồng thời khẳng định bối cảnh nền chính trị Pháp đã thay đổi và kêu gọi các chính đảng cần nỗ lực làm việc cùng nhau: “Thông qua kết quả bầu cử, người dân Pháp đã lựa chọn một Quốc hội mà không đảng nào chiếm đa số tuyệt đối. Người dân muốn chúng ta thay đổi cách thức làm việc. Chúng ta sẽ cần tăng cường đối thoại để tích cực tìm kiếm các thoả hiệp. Với trách nhiệm của mình, chúng ta sẽ phải cùng nhau đáp ứng yêu cầu này”.
Phản ứng về những định hướng chính sách chung của Thủ tướng Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” (RN) lớn thứ 2 tại Quốc hội, bà Marine Le Pen cho rằng chính phủ hiện nay không nhận được sự tín nhiệm của nhiều nghị sĩ và việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục giao vị trí Thủ tướng cho bà Elisabeth Borne là hành động khiêu khích chính trị.
Trong khi đó, 4 đảng trong liên minh cánh tả “Nhân dân Xã hội và Sinh thái mới” (NUPES) đã trình đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Elisabeth Borne. Cuộc bỏ phiếu này dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu (8/7)./.
Theo Mạnh Hà/VOV-Paris
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)
Tin khác
Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel
Quốc tế 14/04/2024 13:45
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)
Quốc tế 23/03/2024 07:09
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga
Quốc tế 18/03/2024 12:12
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người
Quốc tế 10/09/2023 08:21
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người
Quốc tế 09/09/2023 11:35
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân
Quốc tế 05/09/2023 22:13
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế 31/08/2023 20:34
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông
Quốc tế 20/04/2023 20:10
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi
Quốc tế 02/03/2023 20:37
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc tế 17/02/2023 20:02