Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết tại Bắc Kạn

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), chiều 19/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới chung vui cùng đồng bào các dân tộc thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
tin nhap 20171119210535 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Thụy Khuê
tin nhap 20171119210535 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm tốt hơn nữa công tác đại đoàn kết
tin nhap 20171119210535 Dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại huyện Thanh Trì

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và tỉnh Bắc Kạn.

tin nhap 20171119210535
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân với bà con thôn Tân Thành. Ảnh: Quang Vinh

Ông Hoàng Hữu Thắng- Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Thành chia sẻ, với đồng bào Dao ở thôn Tân Thành, hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi có Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN về cùng chung vui, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân.

Ông Thắng cho biết, thôn Tân Thành hiện có trên 70% hộ dân có nhà xây kiên cố, không còn nhà dột nát; 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, phương tiện giao thông phát triển. Điều đáng mừng là trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học, nhiều em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

tin nhap 20171119210535
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Bắc Kạn chụp ảnh lưu niệm với đồng bào thôn Tân Thành. Ảnh: Quang Vinh

Và điều mà Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Thành tâm đắc nhất là trong năm qua, mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp và ngày càng thêm gắn bó phần lớn là nhờ vào những nội dung thiết thực từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

"Chính nhờ việc lồng ghép, gắn kết các nội dung từ những cuộc vận động của Mặt trận với phát triển kinh tế đã được nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng, các hủ tục lạc hậu đã từng bước đươc xóa bỏ, việc cưới việc tang đã được thực hiện theo các quy định của địa phương và quy ước và hương ước của thôn. Năm qua, toàn thôn có 76/82 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có đến 62% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục", ông Thắng cho biết.

Dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc với bà con, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm phấn khởi trước không khí ấm tình đoàn kết của ngày hội trong thôn Tân Thành. Biểu dương những nỗ lực của đồng bào người Dao trong đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, trẻ em trong độ tuổi được đến trường... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong bà con tiếp tục xây dựng thôn Tân Thành trở thành thôn điển hình của văn hóa làng bản Việt Nam.

tin nhap 20171119210535
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà tới người dân trong thôn. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND các cấp cần quan tâm hơn nữa tới cán bộ làm công tác Mặt trận, tạo điều kiện, tập huấn cách làm để công tác Mặt trận thực sự đi vào lòng dân, góp phần xây dựng đoàn kết, cải thiện môi trường sống trong nhân dân... Thủ tướng cũng mong bà con thôn Tân Thành có sức khỏe tốt, luôn đoàn kết để xây dựng thôn vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Tại ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng trao tặng 50 triệu đồng cho người dân trong thôn để xây dựng sân bóng cho các em học sinh vui chơi.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động