Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 6/2, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết động viên các y, bác sĩ và tặng quà sản phụ, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Hà Nội "gỡ khó" cho các bệnh viện trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế Đặt máy tạo nhịp tim ngay tại phòng sinh, cứu sống bệnh nhi bị tim bẩm sinh nặng Tiến sĩ Mai Trọng Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Cùng đi với Thứ trưởng về phía Bộ Y tế có PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình. Về phía Sở Y tế Hà Nội có ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình tặng quà chúc Tết các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện hạng I thuộc Sở Y tế Hà Nội, cũng là 1 trong 4 bệnh viện tuyến cuối về phụ sản, phụ khoa của cả nước. Những năm gần đây, bệnh viện được đầu tư, nâng tầm về chất lượng khám, chữa bệnh.

Theo báo cáo của bệnh viện, trong năm 2023, tại đây tiếp nhận 330.000 lượt người bệnh khám ngoại trú, điều trị nội trú cho 55.000 lượt, đỡ đẻ cho 30.000 ca, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 93%. Đặc biệt, trong năm 2023, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật đỉnh cao trong chuyên ngành sản phụ khoa với 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ.

Đặc biệt, 7 nhiệm vụ cốt lõi của bệnh viện chuyên khoa hạng I bao gồm: Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh; Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến; Đào tạo; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế và Quản lý kinh tế, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đều đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm.

Trong những năm qua, Bệnh viện luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn tới những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn với nhiều đối tượng, nhiều hình thức. Nổi bật trong năm 2023 là các hoạt động với biển đảo quê hương, với gia đình và thân nhân các chiến sĩ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc mừng gia đình sản phụ.

Thăm hỏi, tặng quà các y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến tập thể bệnh viện và cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới bệnh viện cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mũi nhọn của chuyên ngành sản phụ khoa để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thay mặt bệnh viện, ông Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế, cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Công đoàn Y tế Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội đến tập thể Bệnh viện và người bệnh nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, việc đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước. Nâng cao chất lượng chăm sóc sản phụ khoa là nâng cao chất lượng dân số tương lai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Gia đình các sản phụ hạnh phúc vì nhận được sự động viên, thăm hỏi từ lãnh đạo ngành Y tế.

Thời gian qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành sứ mệnh đặc biệt trong chăm lo sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước. Các đường lối về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chính là cơ sở để tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho biết, bước sang năm mới 2024, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và chủ trương của lãnh đạo cấp trên, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo không ngừng để theo kịp với sự phát triển của y học thế giới.

Đồng thời khẳng định, tập thể Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực, kế thừa truyền thống của những thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại buổi chúc Tết, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình cho hay, năm nay, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức 5 đoàn công tác đi cùng lãnh đạo Bộ Y tế đến thăm công tác trực Tết của các cơ sở y tế.

"Thời điểm Tết Nguyên đán, các bác sĩ phải trực 24/24 và phải chăm sóc cả về sức khỏe và ăn uống cho người bệnh. Do đó, việc thăm hỏi cán bộ y tế ngày Tết là đặc thù mới năm nay của Công đoàn Y tế Việt Nam. Chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ y tế tại bệnh viện, vừa làm tốt công tác trực Tết và chia sẻ tình thương với bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán", bà Phạm Thanh Bình phát biểu.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động