Thu nhập cao nhưng CNLĐ đang bị vắt kiệt sức
Tăng lương phải giúp tăng mức sống của NLĐ | |
Nâng cao vai trò Công đoàn khi tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ tại tòa án |
Có thể nói, các công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc mới được thành lập đã tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là các lao động ở vùng xa tập trung về các khu công nghiệp, tuy nhiên mặt trái của nó không hẳn không có. Sức hút từ các công ty này còn khiến cho rất nhiều lao động chủ chốt ở các công ty cũ, hoạt động lâu năm “ chạy sô” sang , các công ty cũ này lâm vào tình trạng liên tục phải tuyển lao động thay thế.
Ảnh minh họa |
Tìm hiểu tại một số công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho các dòng sản phẩm điện thoại tại khu công nghiệp Quang Minh –Mê Linh- Hà Nội (chủ yếu là các công ty cung cấp hàng cho tập đoàn Sam Sung ) được biết, thu nhập của một công nhân ở các công ty này đạt từ 8, 5 triệu đồng / 1 tháng, trong khi mức lương trung bình của các công ty cũ khoảng 4 đến 5 triệu đồng / 1 tháng.
Người lao động đi làm là vì lương nên dẫn đến tình trạng nhảy việc. Tuy nhiên, số lao động trụ lại được ở các công ty này đã giảm nhanh chóng. Nhiều CN làm được 1-2 tháng lại bỏ về công ty cũ chấp nhận mức lương thấp hơn. Qua tìm hiểu, lý do bởi để có mức thu nhập cao CN phải làm việc 12 tiếng / ngày và 29 ngày / 1 tháng, tức là chỉ được nghỉ ngày chủ nhật.
Thu nhập cao nhưng không thể chịu đựng được cường độ công việc liên tục như vậy trong một thời gian dài nên nhiều CN đành bỏ việc. Lê Thị Nga, công nhân Cty Katolec cho biết, tôi sang một công ty của Hàn Quốc làm thử một tuần nhưng không chịu được. Đi làm từ lúc trời chưa sáng đến tối mịt mới về, đấy là còn làm ca ngày, nếu làm ca đêm thì sẽ làm 12 tiếng liên tục trong vòng 2 tuần, rất mệt. Do vậy, tôi lại quay về xin làm ở công ty cũ, lương thấp hơn nhưng đảm bảo sức khỏe và còn có thời gian chăm con. Còn Hoàng Thị Hạnh, công nhân thời vụ, cũng cho biết, ban đầu thì rất ham vì thu nhập cao, nhưng được một hai tháng thì tôi gần như kiệt sức.
Tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất lại là có thu nhập cao để đảm bảo cuộc sống là thiết thực, nhưng tình trạng người lao động bị vắt kiệt sức trong guồng quay công việc, sẽ khó duy trì công việc lâu dài và ổn định. Theo quy định của Bộ luật Lao động, một người lao động không được phép làm thêm quá 200 giờ / 1 năm, nên các doanh nghiệp này đang vi phạm luật. Cơ quan chức năng, tổ chức Công đoàn cần tìm hiểu và can thiệp để bảo đảm quyền lợi của NLĐ.
Nguyễn Thị Tiện
CN Cty KATOLEC VIETNAM (Khu CN Quang Minh)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cho phép HĐND thành phố Hà Nội xác định số lượng biên chế
SHB chiến thắng 3 giải thưởng quan trọng tại FinanceAsia Awards 2024
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đối thoại với gần 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh
Cháy nhà hàng lẩu trên phố Hàng Hành
Đề xuất tiếp tục giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí
Cơ hội rộng mở con đường du học và nghề nghiệp quốc tế
Tin khác
Công nhân vẫn khó… có nhà!
Đời sống 23/05/2024 06:41
Hà Nội: Lao động giúp việc gia đình được trả lương cao hơn lương tối thiểu vùng
Đời sống 22/05/2024 06:01
Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân
Đời sống 21/05/2024 21:50
Trình Chủ tịch nước tặng quà gần 420 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7
Đời sống 20/05/2024 21:10
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa
Đời sống 18/05/2024 19:05
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, người lao động
Đời sống 17/05/2024 17:15
An cư - Giấc mơ xa vời của người lao động
Lao động 17/05/2024 07:06
Đảm bảo an toàn lao động khi sửa chữa điều hòa
Đời sống 15/05/2024 09:15
Đảm bảo ATVSLĐ đối với người lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng
Đời sống 08/05/2024 16:24
Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện
Đời sống 08/05/2024 06:57