Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội:

Thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Theo Đề án của Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội về sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp Thành phố và cấp xã, việc tinh gọn tổ chức bộ máy phải bảo đảm vẫn giữ được tính gắn bó mật thiết với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao khả năng tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội, thông qua việc bám sát tình hình thực tiễn ở các khu dân cư.
Tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu đổi mới Hà Nội sẽ sớm “chốt” số lượng và tên gọi các xã, phường Giữ vững, phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn sau khi tinh gọn tổ chức, bộ máy

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Ngày 14/5, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thông qua Tờ trình và Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam cấp Thành phố và cấp xã.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường chủ trì Hội nghị.

Thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo Đề án, việc sắp xếp theo nguyên tắc: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc chung với cơ quan MTTQ; giữ nguyên tư cách pháp nhân của các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng (có con dấu, tài khoản riêng); vừa bảo đảm hoạt động của các đoàn thể, hội quần chúng trực thuộc MTTQ, vừa bảo đảm tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả về tổ chức cán bộ, định hướng hoạt động, tài sản, tài chính và chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về toàn bộ hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp thành phố.

Thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại hội nghị.

Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua Tờ trình và Đề án sắp xếp, tinh gọn như sau: Cấp Thành phố gồm Cơ quan lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ nguyên số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; khi đại hội, số lượng Ủy viên Ủy ban mới sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách. Nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện theo Chỉ thị 45-CT/TƯ ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, phân công Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội (Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn) hoạt động theo Điều lệ của mỗi tổ chức, có con dấu, tài khoản riêng, đảm bảo nguyên tắc các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam Thành phố.

Thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Ngô Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Thành lập 10 ban chuyên môn trực thuộc MTTQ Việt Nam Thành phố

Về cơ quan tham mưu giúp việc, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thành lập 10 ban chuyên môn và tương đương và các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị kinh tế trực thuộc gồm: Các ban chuyên môn và tương đương tham mưu giúp việc dùng chung và các ban chuyên môn trực tiếp tham mưu giúp việc các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Cụ thể gồm: Văn phòng; Ban Tổ chức, Kiểm tra; Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; Ban Công tác Công đoàn; Ban Công tác Nông dân; Ban Công tác thanh thiếu nhi; Ban Công tác phụ nữ; Ban Công tác cựu chiến binh; thành lập mới 2 ban chuyên môn có tính đặc thù, gồm: Ban Tuyên giáo và Vận động xã hội; Ban Công tác dân tộc, tôn giáo và Hội quần chúng.

Cũng theo phương án sắp xếp, có 9 đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị kinh tế trực thuộc: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô; Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội; Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình; Công ty TNHH NN MTV Du lịch công đoàn Hà Nội; Công ty TNHH MTV Kinh Đô; Cung Thanh niên Hà Nội; Cung Thiếu nhi Hà Nội; Trường Lê Duẩn; Trung tâm Tư vấn pháp luật, hỗ trợ vay vốn và dịch vụ việc làm.

Đối với 17 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở thành phố Hà Nội, sẽ thành lập 1 ban chuyên môn mới trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố để theo dõi, tham mưu, giúp việc chung cho Ủy ban lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò, thế mạnh của các hội trong tình hình mới. Sau sắp xếp, sẽ còn 15 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Thành phố (bao gồm thành lập 1 hội mới và giảm 3 hội).

Về tổ chức Đảng, thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố.

Thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị.

Đề án cũng nêu rõ, kết thúc hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp huyện cùng lúc với kết thúc hoạt động của tổ chức Đảng cùng cấp.

Đề án sắp xếp, tinh gọn cũng quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, cơ quan lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp xã, các cơ quan tham mưu giúp việc, biên chế, tổ chức Đảng. Đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, giữ nguyên cơ cấu như hiện nay gồm 9 đến 11 người ở khu dân cư ổn định; thành lập mới Ban Công tác Mặt trận đối với khu dân cư có sáp nhập, chia tách.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được thực hiện đồng bộ với mô hình tổ chức Đảng, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất theo hệ thống ngành dọc và tính độc lập tương đối của các đoàn thể, hội quần chúng.

Đối với mô hình, tên gọi các ban chuyên môn trực thuộc Mặt trận, Đề án thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Báo Lao động Thủ đô (thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội), Báo Tuổi trẻ Thủ đô (thuộc Thành đoàn Hà Nội), Báo Phụ nữ Thủ đô (thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội), Đề án đề xuất thực hiện sắp xếp theo lộ trình sắp xếp các cơ quan báo, đài thành phố. Đối với hoạt động của các Quỹ, đề xuất trước mắt cơ chế vận hành nguyên trạng.

Đề án sẽ được Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, quyết định.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động