Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 27/8, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ cho người lao động đang thực hiện phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” tại Dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; thăm, động viên, tặng quà cho tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch.
Khi đoàn viên cảm nhận được sự quan tâm Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố.

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong mùa dịch
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố và đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố trao "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động đang làm việc tại Dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức trao 316 “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi Túi có trị giá 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn, hạt nêm, sữa…) cho người lao động của Tổng Công ty Vinaconex đang thực hiện phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” tại Dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Trực tiếp trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của người lao động; động viên người lao động thực hiện nghiêm túc phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ”, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp để bảo vệ sức khỏe của bản thân và đồng nghiệp; tiếp tục hăng say lao động và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo tiến độ, chất lượng của Dự án.

Theo Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh, những “Túi An sinh Công đoàn” không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà đó còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với người lao động, tiếp thêm động lực để người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp và Thành phố thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong mùa dịch
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố trao "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động đang làm việc tại Dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Công đoàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex cũng đã có những phần quà hỗ trợ, động viên người lao động đang làm việc tại Dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện cho người lao động đang làm việc tại Dự án xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đón nhận sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, anh Nguyễn Duy Hương - Chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Chúng tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Những món quà này chính là “liều thuốc tinh thần”, là nguồn động viên to lớn giúp người lao động chúng tôi có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng ngày, lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố đã đến thăm, động viên, tặng quà cho tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong mùa dịch
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố và đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố trao quà cho tập thể Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cho biết, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, tất cả các cơ quan, ban ngành của Thành phố đã và đang tập trung cao độ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này nhằm sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có những đóng góp tích cực vào việc tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch và các hoạt động chung của Thành phố; đồng thời tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực để phục vụ công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, Công đoàn Viên chức Thành phố đã có những phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong mùa dịch
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố và đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố trao "Túi An sinh Công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố tặng sữa bột, nước xịt khuẩn, 10 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 35 “Túi An sinh Công đoàn” cho tập thể và đoàn viên Công đoàn cơ quan Văn phòng Thành ủy; tặng sữa bột, nước xịt khuẩn, 15 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 30 “Túi An sinh Công đoàn” cho tập thể và đoàn viên Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND Thành phố; tặng sữa bột, nước xịt khuẩn, 5 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 15 “Túi An sinh Công đoàn” cho tập thể và đoàn viên Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy đón nhận quà tặng của Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Đoàn Văn Đức - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Thành ủy đã bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm, động viên kịp thời của Công đoàn Viên chức Thành phố và cho biết món quà này sẽ tiếp thêm động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động