Khi đoàn viên cảm nhận được sự quan tâm

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng. Trước tình hình đó, cùng với cả hệ thống chính trị, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội luôn đặt công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu đồng thời không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên vượt qua khó khăn của dịch bệnh.
Trao hơn 500 suất quà cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Hà Nội từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, thời gian qua, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Khi đoàn viên cảm nhận được sự quan tâm
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Công đoàn Viên chức Thành phố trao “Túi an sinh Công đoàn” cho người lao động.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến cáo đoàn viên, CBCCVCLĐ đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; quán triệt sâu sắc phương châm: “Chống dịch như chống giặc”; thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch, gương mẫu thực hiện tốt thông điệp “5K + vắc xin” và các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở làm việc, nơi hội họp, trên các phương tiện giao thông...

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ cài đặt, tái khởi động lại ứng dụng Bluezone để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc; khai báo y tế hàng ngày, sử dụng để quét mã QR khi đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn cũng tuyên truyền để CBCCVCLĐ không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt chấp hành nghiêm quy định giãn cách của Thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các CĐCS triển khai thành lập “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp.

Kết quả, 4/4 doanh nghiệp đã ra Quyết định thành lập 15 tổ với 62 cán bộ tham gia; rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc và hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ngày 10/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai vận động 100% CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, tiếp tục chung sức, đồng lòng, hưởng ứng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố, nhắn tin ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ.

Tính đến nay, CBCCVCLĐ và đoàn viên các CĐCS trực thuộc đã ủng hộ các loại quỹ gần 4,6 tỷ đồng. Riêng Công đoàn Viên chức Thành phố đã ủng hộ Quỹ Vắc-xin cho công nhân với tổng số tiền 130 triệu đồng.

Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, để đoàn viên, người lao động an tâm, tin tưởng, đồng lòng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, song song với công tác tuyên truyền, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống, động viên, chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở tuyến đầu chống dịch cũng như đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Các CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp thăm hỏi, trợ cấp kịp thời CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua đó góp phần ổn định tư tưởng CBCCVCLĐ.

Đặc biệt, kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát (từ ngày 27/4) với những tác động to lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống việc làm của người lao động, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng đã chỉ đạo các CĐCS tích cực, chủ động nghiên cứu, phối hợp với người sử dụng lao động đề ra giải pháp; tuyên truyền, vận động người lao động chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; tham gia với người sử dụng lao động trong việc xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động theo đúng quy định.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 để hỗ trợ, động viên kịp thời. Trong đó, riêng Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng khẩu trang, nhu yếu phẩm hỗ trợ 2 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch của thành phố Hà Nội là Bệnh viện đa khoa Đức Giang và Trung tâm y tế quận Cầu Giấy với tổng số tiền trị giá 35 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức đi thăm, trao trên 880 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trong thời gian giãn cách xã hội để thi công kịp tiến độ công trình xây dựng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; công trình cải tạo các Bệnh viện tuyến đầu của Thành phố cũng như 1 số công trình trọng điểm khác của Thành phố. Mỗi “Túi An sinh Công đoàn" trị giá 200 ngàn đồng, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như: Gạo, bột nêm gia vị, sữa… phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, người lao động trong thời gian giãn cách.

“Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Công đoàn, giúp cho người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, là động lực để người lao động tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn của dịch bệnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà UBND thành phố Hà Nội giao phó”- đồng chí Phạm Bá Vĩnh chia sẻ.

Cũng theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, ngoài trao “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ người lao động, Công đoàn Viên chức Thành phố còn tổ chức đi thăm, tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tham mưu công tác phòng, chống dịch cho lãnh đạo Thành phố ở các đơn vị như: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Hội chữ Thập đỏ Thành phố v.v...

“Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các CĐCS quán triệt sâu sắc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, CBCCVCLĐ, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ gương mẫu, đi đầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo CĐCS vận động đoàn viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội phát động.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cũng tiếp tục chú trọng nắm bắt tình hình đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai, hướng dẫn các CĐCS rà soát đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; thẩm định các trường hợp, đối tượng để quyết định hỗ trợ và đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ”- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh khẳng định. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động