Theo chân cán bộ phường tri ân những người có công

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức đồng loạt các hoạt động tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Hà Nội: Lãnh đạo MTTQ Việt Nam Thành phố thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ Tri ân các gia đình chính sách, người có công tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách tại phường Đống Đa

Ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

Tại các phường như Hai Bà Trưng, Phú Thượng, Tây Hồ, Phú Diễn và xã Ngọc Hồi,… chính quyền và các phòng, ban đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà tới hàng trăm gia đình chính sách. Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn mang theo sự sẻ chia, biết ơn sâu sắc.

Mới đây, phường Hai Bà Trưng đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội nghị trao tặng quà tới 30 gia đình, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Theo chân cán bộ phường tri ân những người có công
Phường Hai Bà Trưng đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội nghị trao tặng quà tới 30 gia đình, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND phường tổ chức 3 đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người có công bị ốm đau, bệnh nặng… Đoàn 1 do bà Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn; Đoàn 2 do bà Nguyễn Xuân Diệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm trưởng đoàn; Đoàn 3 do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn.

Thăm tặng quà người có công tại Tổ dân phố số 5, Bí thư Chi bộ khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho các gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh. Việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ.

Qua ghi nhận, các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn phường Hai Bà Trưng được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, góp phần cống hiến vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Theo chân cán bộ phường tri ân những người có công
Bà Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và lãnh đạo UBND phường cùng đại diện cán bộ cơ sở thăm, tặng quà người có công.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu trên địa bàn phường. Hoạt động này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phường Phú Thượng cũng chia thành 3 đoàn công tác để thực hiện hoạt động thăm hỏi và tặng quà. Các đoàn do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của phường làm trưởng đoàn.

Tại các gia đình đến thăm, các đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu; trao tặng quà như một hành động thiết thực bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình trong sự nghiệp cách mạng.

Nhiều xã, phường ở Hà Nội tổ chức hoạt động tri ân người có công
Đoàn công tác của phường Phú Thượng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi.

Ông Nguyễn Quốc Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Ông Hà cũng động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Tại các gia đình mà các đoàn đến thăm, không khí đều rất phấn khởi; đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và MTTQ phường Phú Thượng.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tri ân, khơi dậy truyền thống yêu nước và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người có công. Đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách, người có công. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quan tâm, chăm lo sức khoẻ cho những người có công

Không chỉ thăm, tặng quà, một số địa phương còn tổ chức khám sức khoẻ miễn phí, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, tạo không khí gần gũi, ấm áp. Theo ghi nhận, tại Trạm Y tế phường Phú Diễn và Trạm Y tế phường Mai Dịch (cũ), UBND phường Phú Diễn đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103, Ban Chỉ huy Quân sự phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 300 người có công, gia đình chính sách trên địa bàn nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nhiều xã, phường ở Hà Nội tổ chức hoạt động tri ân người có công
Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Diễn Hoàng Thị Thủy và Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 Nguyễn Thành Bắc cùng lãnh đạo phường, Ban chỉ huy Quân sự phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên người có công.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn Chu Việt Dũng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Phú Diễn luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Cùng với đó, phường luôn nỗ lực giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người có công trên địa bàn.

Chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí là một trong chuỗi hoạt động thể hiện tri ân và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh, bệnh binh và người có công với đất nước về những hy sinh cao cả, những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. Đây không chỉ là một hoạt động y tế đơn thuần, còn là dịp để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Theo tìm hiểu, những năm qua, các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời, hiệu quả trong việc chăm sóc các đối tượng chính sách trên địa bàn. Năm nay, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phú Diễn thực hiện tốt chế độ ưu đãi đối với người có công với nước, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nhiều xã, phường ở Hà Nội tổ chức hoạt động tri ân người có công
Các bác sĩ siêu âm bụng tổng quát cho người có công.

Đặc biệt, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 103 đã phối hợp với UBND phường tổ chức hoạt động khám sức khỏe miễn phí và chăm sóc y tế ban đầu cho người có công với cách mạng trên địa bàn. Bên cạnh đó, bệnh viện và lãnh đạo phường cũng đã trao quà tri ân tới những người đã góp phần làm nên độc lập, tự do cho dân tộc.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Diễn Hoàng Thị Thủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hải và Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 Nguyễn Thành Bắc cùng lãnh đạo phường, Ban chỉ huy Quân sự phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà đã tặng quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên người có công. Lãnh đạo phường và các đơn vị mong muốn các thương, bệnh binh phát huy tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”, vượt qua nỗi đau thể chất, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.

Dịp này, các bác sĩ đã khám cho hơn 300 đối tượng chính sách là các Anh hùng lực lượng vũ trang; lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa; thương bệnh, bệnh binh; người nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; thân nhân chủ yếu của liệt sĩ trên địa bàn phường.

Nhiều xã, phường ở Hà Nội tổ chức hoạt động tri ân người có công
Các thương binh, bệnh binh, người có công và đối tượng chính sách xã Ngọc Hồi rất phấn khởi trong buổi khám sức khoẻ.

Cũng như phường Phú Diễn, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND xã Ngọc Hồi cũng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn kiến thức bảo vệ sức khỏe và cấp thuốc miễn phí phục vụ đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trong đợt này đã có 237 trường hợp là thương bệnh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, chiến sĩ cách mạng bị dịch bắt tù đày, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ gồm bố mẹ vợ con, con bị nhiễm chất độc hóa học… được thăm khám và phát thuốc miễn phí. Đặc biệt, tham gia buổi khám sức khỏe có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu, do tuổi cao sức yếu nên Mẹ được các cán bộ, nhân viên trong chương trình đưa đón trong suốt buổi khám.

Nhiều xã, phường ở Hà Nội tổ chức hoạt động tri ân người có công
Nhiều xã, phường ở Hà Nội tổ chức hoạt động tri ân người có công
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu được các cán bộ, nhân viên đưa đón trong suốt buổi khám.

Để buổi khám sức khỏe đạt kết quả tốt, UBND xã Ngọc Hồi và Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tổ chức đón tiếp và thực hiện các bước khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí. Đồng thời, xã Ngọc Hồi cũng bố trí các lực lượng tham gia hỗ trợ như: Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã, nhân viên Trạm Y tế, các phòng ban liên quan và lực lượng đoàn viên thanh niên làm công tác hậu cần, đón tiếp.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng có công với cách mạng. Buổi khám sức khỏe đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần khẳng định niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) không chỉ mang tính chất tưởng niệm, mà còn là minh chứng sống động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn và trách nhiệm của Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của đất nước.

Việc thăm hỏi, tặng quà, tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ hay hỗ trợ, chăm lo đời sống cho thương bệnh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ là những hành động cụ thể, thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Những hoạt động này còn góp phần làm ấm lòng người có công và gia đình của họ, giúp họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của xã hội, từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước và tình cảm của cộng đồng.

Trong bối cảnh phát triển hiện nay, việc tổ chức thường xuyên và nhân rộng các hoạt động tri ân cũng là cách để gìn giữ giá trị lịch sử, đạo đức và văn hóa dân tộc; đồng thời nhắc nhở mỗi người dân không quên quá khứ, sống trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.

H.Phong - C.Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Theo lực lượng chức năng, công tác giải cứu người mắc kẹt trong xe điện phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, do liên quan trực tiếp đến hệ thống pin điện áp cao, kết cấu đặc thù và yêu cầu nghiêm ngặt về cách ly điện.
Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh

Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội bước vào cao điểm mua sắm khi các hệ thống siêu thị lớn đồng loạt tung chương trình khuyến mại sâu, giảm giá hàng nghìn mặt hàng thiết yếu và sản phẩm mùa lễ hội, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo đà sôi động cho thị trường cuối năm.
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Thời gian qua, hàng loạt vụ án trốn thuế bị phanh phui cho thấy thủ đoạn chuyển tiền lòng vòng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu vẫn diễn ra phổ biến. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Tin khác

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban, ngành của xã đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quốc Huy cùng Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo xứ Yên Kiện và Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo họ Thanh Nê.
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động