Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô

Được phát động từ giữa tháng 9/2021, đến nay, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai đã mang lại niềm vui, thắp sáng lên niềm tin, hy vọng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, giúp hàng nghìn học sinh có thêm điều kiện để học tập hiệu quả, đúng với tinh thần “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.
Trao tặng 25 bộ máy tính, động viên học sinh Thủ đô nỗ lực vượt khó, học giỏi Trao tặng 43 bộ máy tính tới học sinh Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Thắp lên niềm tin, hy vọng

Nguyễn Thị Cúc (học sinh lớp 9A Trường Trung học cơ sở (THCS) Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) vẫn chưa thể tin là em được các bác lãnh đạo Thành phố và nhà hảo tâm về tận nơi tặng một bộ máy tính để bàn với đầy đủ thiết bị đi kèm có thể học trực tuyến như webcam, tai nghe… Vốn thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, đông con (trên Cúc có chị đang học lớp 12 và 2 em nữa đang học lớp 7 và lớp 5), thời gian vừa rồi, từ khi năm học mới bắt đầu, 4 chị em Cúc chỉ “trông” vào 1 chiếc điện thoại. Vì vậy, để có thể đảm bảo việc học không bị gián đoạn, Cúc phải sang học nhờ bạn cùng lớp.

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và đại diện Ban Hoằng pháp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố trao tặng máy tính tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Bày tỏ cảm động khi nhận được món quà từ các bác lãnh đạo Thành phố và nhà hảo tâm gửi tặng, Nguyễn Thị Cúc xúc động cho biết: “Cháu rất biết ơn các thầy cô và các bác đã quan tâm, dành tặng cháu món quà quý giá này. Cháu hứa sẽ học tập tốt, để không phụ lòng sự quan tâm của các bác dành cho cháu”.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Hương - giáo viên Trường THCS Minh Châu cho biết: Không chỉ riêng Cúc, hiện, tại Trường THCS Minh Châu còn khá nhiều học sinh không có thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà có từ 3-4 con đang theo học các khối, lớp khác nhau. Do vậy, từ đầu năm học đến nay, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường đã phát động quyên góp điện thoại, máy tính để tặng cho học sinh, song, cũng chưa được nhiều. Hiện, trường đang tiếp tục kêu gọi ủng hộ để các con có đủ điều kiện học tập, nắm bắt kiến thức, theo kịp chương trình giảng dạy trong thời điểm dịch bệnh.

Cùng chung niềm vui như Nguyễn Thị Cúc, song Đỗ Thị Khánh Linh (học sinh lớp 9A Trường THCS Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) cũng không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình. Mẹ Linh bị bệnh não đã 2 năm nay, bố Linh là lao động tự do, bấy lâu nay vất vả nuôi 3 chị em Linh ăn học, nhưng từ khi dịch bệnh, không ai thuê làm nên đợt này kinh tế gia đình Linh gặp nhiều khó khăn.

“Từ khi phải học trực tuyến, cháu được bác cho mượn 1 chiếc điện thoại thông minh để phục vụ cho việc học. Nay được các bác lãnh đạo về tặng máy tính, đối với gia đình cháu đây thực sự là món quà có giá trị và rất ý nghĩa với cháu lúc này. Cháu xin hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, để không phụ lòng các bác”, Linh bày tỏ.

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô
Với bộ máy tính được tặng, Đỗ Thị Khánh Linh (học sinh lớp 9A Trường THCS Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) sẽ không còn phải mượn điện thoại bác để học nữa.

Xúc động nói lời cảm ơn tới các bác, các cô lãnh đạo Thành phố và thị xã Sơn Tây đã quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố nói chung và bản thân nói riêng, Phan Đức Anh (học sinh lớp 9A Trường THCS Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) bày tỏ: Giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội... các bác, các cô đã dành sự quan tâm đặc biệt tới chúng cháu, những học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, cần được động viên, chia sẻ để chúng cháu yên tâm, vui vẻ, phấn khởi học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

“Sự quan tâm, giúp đỡ của các bác, các cô sẽ là nguồn động lực quý giá giúp chúng cháu vững vàng vượt lên trên hoàn cảnh để học tập, rèn luyện, hướng tới một tương lai tốt đẹp. Chúng cháu hứa sẽ nỗ lực vươn lên không ngừng, bởi bên chúng cháu còn có biết bao các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm đang tỏa sáng ngọn lửa yêu thương ấm áp tình người, thắp lên niềm tin, hy vọng”, Phan Đức Anh xúc động nói.

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô
Phan Đức Anh (học sinh lớp 9A Trường THCS Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) từ nay đã có bộ máy tính mới phục vụ cho việc học tập, mở mang kiến thức.

Chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô, bà Khuất Thị Cúc - mẹ của cháu Phan Đức Anh nghẹn ngào cho biết, chồng vốn bị bệnh thần kinh, bản thân bà hàng ngày cũng trông vào mấy bó rau chạy chợ, hôm có, hôm không. Năm học mới đến trong bối cảnh dịch bệnh, hai đứa con cùng lên lớp online, thương con, nhưng chẳng có cách nào hơn, bà đành cho hai con đi học nhờ nhà bạn bè.

Nhắc đến Đức Anh, bà tự hào lắm vì cậu con vốn sáng dạ, thông minh, luôn đạt học sinh giỏi từ năm lớp 1 đến giờ. “Từ hôm cô giáo thông báo con sẽ được tặng máy tính, tôi vui quá. Hôm trước cháu mới nói với tôi, khi nào con đỗ vào lớp 10, mẹ mua cho con chiếc máy tính nhé. Tôi hứa với con sẽ cố gắng, mà cũng chưa biết có lo được không. Nay thật may quá, ước mong của cả con và mẹ đã được toại nguyện. Hai mẹ con tôi cảm ơn các bác lãnh đạo Thành phố, thị xã Sơn Tây, nhà hảo tâm và thầy cô nhiều lắm, đã quan tâm đến cháu, cho cháu cơ hội bằng bạn bè”, bà Cúc rưng rưng lau giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cúc, Linh, Đức Anh chỉ là 3 trong số hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được trao tặng máy tính từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động. Sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố và MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp thêm động lực, thắp lên niềm tin, hy vọng của những cô, cậu học trò hiếu học, giúp gia đình các em vơi bớt khó khăn do tác động từ dịch bệnh Covid-19.

Tiếp sức học trò nghèo

Chia sẻ về Chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 với tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. Dịch bệnh kéo dài đã làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh. Nhằm chia sẻ với ngành Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là với gia đình các em học sinh, Thành phố đã có chủ trương giảm 50% học phí năm học 2021-2022 cho các em với tổng kinh phí khoảng 900 tỷ đồng.

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô
Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (phải ảnh) tiếp nhận ủng hộ 25 bộ máy tính trị giá 200 triệu đồng từ Mục sư Vũ Hồng Thái - Chủ tọa Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội.

Đặc biệt, với tinh thần “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, thầy và trò Thủ đô đã chuyển sang trạng thái dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nảy sinh khi tổ chức dạy, học trực tuyến hiện nay là còn nhiều học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến. Hiện nay, qua thống kê ban đầu trên địa bàn Thành phố còn khoảng gần 10.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến, nhiều học sinh có thiết bị nhưng chất lượng kém không đảm bảo việc học. Những em học sinh này chủ yếu là con em hộ nghèo, cận nghèo hoặc những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên rất cần sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng để các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, vận động nguồn lực nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để học tập hiệu quả; thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 486-TB/TU ngày 13/9/2021, ngày 16/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Ngay sau khi phát động, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 43 bộ máy tính (của Đạo Tràng Pháp Hoa miền Bắc ủng hộ 10 bộ, Ban Hoằng pháp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố ủng hộ 15 bộ, Công ty Cổ phần Hanel ủng hộ 18 bộ). Số máy tính trên đã được lãnh đạo Thành phố trao tặng tới 43 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Gần đây nhất (ngày 7/10), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận thêm 25 bộ máy tính trị giá 200 triệu đồng từ Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội. Số máy tính này, ngay sau đó đã được trao tới 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất của thành phố Hà Nội.

Hưởng ứng chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã hưởng ứng Chương trình và đang rất tích cực triển khai đợt vận động. Nhiều đơn vị đã kịp thời trao thiết bị học trực tuyến như máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại… đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mục sư Vũ Hồng Thái - Chủ tọa Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội chia sẻ: Là người Việt Nam, ai cũng có tấm lòng trắc ẩn, yêu thương. Hơn nữa, truyền thống của người Việt Nam là “lá lành đùm lá rách”, tình yêu thương phải được thể hiện bằng việc làm, hành động cụ thể.

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô
Trao tặng máy tính từ Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội ủng hộ tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Thủ đô.

Trao món quà yêu thương là 25 bộ máy tính và các thiết bị đi kèm trị giá hỗ trợ 200 triệu đồng tới 25 học trò nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất của thành phố Hà Nội, Mục sư Vũ Hồng Thái nhắn gửi các cháu học sinh: “Chúng ta đừng bao giờ để hoàn cảnh khiến chúng ta gục ngã, mà hoàn cảnh sẽ giúp mình trở nên rắn rỏi, vững vàng hơn. Mọi việc phụ thuộc vào thái độ của mỗi người đối với hoàn cảnh. Các cháu hãy cố gắng vươn lên, học tập tốt để trở thành những người có ích".

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, bà Nguyễn Minh Trang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel cho biết: Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhưng với ý thức, trách nhiệm cộng đồng nên Công ty đã quyết định trích một phần lợi nhuận, trao tặng 18 bộ máy tính trị giá hỗ trợ 150 triệu đồng để đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô trong năm học mới. Mong rằng, các em sẽ đón nhận và sử dụng hiệu quả, học tập tiến bộ trong năm học này cũng như những năm học tiếp theo.

Nhấn mạnh Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã thể hiện tinh thần nhân ái, đề cao giá trị tốt đẹp của người Việt Nam; là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với sự nghiệp giáo dục của nước nhà; giúp đỡ cho các em học sinh hôm nay là đang góp phần chăm lo cho tương lai của đất nước và đây cũng chính là một hành động mang tinh thần giáo dục sâu sắc về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội cho tất cả các em học sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn sẽ lan tỏa và góp phần tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta”.

Ngày 16/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phát động toàn Thành phố ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được tiền mặt trên 2 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 2.185 bộ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… cho các em học sinh trên địa bàn Thành phố.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Năm 2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, cùng sự đồng thuận ngày càng cao của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cầu Ngọc Hồi đang được xã Nam Phù triển khai đúng lộ trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tạo tiền đề quan trọng để dự án sớm về đích theo kế hoạch.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng

Ngày 5/1, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026).
Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Ở Hà Nội, từ những xã ven đô đến các làng quê ngoại thành, phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang âm thầm làm mới diện mạo nông thôn. Ánh đèn đường, hàng cây xanh, những tuyến ngõ sạch sẽ không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn đánh thức tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống, tạo nền tảng cho vùng quê phát triển theo hướng văn minh, xanh sạch và bền vững.
Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, dù lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm tăng đột biến, giao thông Thủ đô vẫn duy trì sự ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ việc điều tiết từ xa và xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Chào đón năm mới 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của phường Sơn Tây khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh bộ máy mới được kiện toàn, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, Đảng bộ phường Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong bức tranh chung ấy là phong trào “Dân vận khéo”, được triển khai bài bản, thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế - xã hội, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong trong đổi mới.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Xem thêm
Phiên bản di động