Trao tặng 25 bộ máy tính, động viên học sinh Thủ đô nỗ lực vượt khó, học giỏi

(LĐTĐ) Với mong muốn kịp thời trang bị thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Thành phố, chiều nay (7/10), tại thị xã Sơn Tây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao tặng 25 bộ máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 huyện, thị xã.
Lan tỏa yêu thương từ những thiết bị học trực tuyến được trao tặng Trao tặng 43 bộ máy tính tới học sinh Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới

Tại Chương trình, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 25 bộ máy vi tính trị giá hỗ trợ 200 triệu đồng từ Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội và trao tặng cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất của thành phố Hà Nội.

Trao tặng 25 bộ máy tính, động viên học sinh Thủ đô nỗ lực vượt khó, học giỏi
Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (phải ảnh) tiếp nhận ủng hộ 25 bộ máy tính trị giá 200 triệu đồng từ Mục sư Vũ Hồng Thái - Chủ tọa Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ đầy trách nhiệm của Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và trao tặng máy tính cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay.

“Những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn sẽ lan tỏa và góp phần tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta”, ông Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nặng nề đến mọi lĩnh vực đời sống nhân dân. Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh nên hiện nay học sinh các cấp trên địa bàn Thành phố đã không thể tới trường học tập một cách bình thường và việc chuyển sang trạng thái học trực tuyến là việc không thể tránh khỏi, vừa là giải pháp tạm thời, vừa là một phần của công việc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề nảy sinh khi tổ chức dạy, học trực tuyến hiện nay là còn nhiều học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến. Hiện nay, qua thống kê ban đầu trên địa bàn Thành phố còn khoảng gần 10.000 học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến, nhiều học sinh có thiết bị nhưng chất lượng kém không đảm bảo việc học. Những em học sinh này chủ yếu là con em hộ nghèo, cận nghèo hoặc những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên rất cần sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng để các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Trao tặng 25 bộ máy tính, động viên học sinh Thủ đô nỗ lực vượt khó, học giỏi
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Hội Thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội trao tặng máy tính tới học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.

Nhấn mạnh Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã thể hiện tinh thần nhân ái, đề cao giá trị tốt đẹp của người Việt Nam; là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với sự nghiệp giáo dục của nước nhà; giúp đỡ cho các em hôm nay là chúng ta đang góp phần chăm lo cho tương lai của đất nước và đây cũng chính là một hành động mang tinh thần giáo dục sâu sắc về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội cho tất cả các em học sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã có nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng, ủng hộ và Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã hưởng ứng chương trình và đang rất tích cực triển khai đợt vận động. Nhiều đơn vị đã kịp thời trao thiết bị học trực tuyến như máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại… đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được tiền mặt trên 2 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 2.185 bộ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… cho các em học sinh trên địa bàn Thành phố.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Sỹ Trường cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tiếp tục quan tâm, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Thành phố để mọi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị điện tử phục vụ việc học trực tuyến và học tập lâu dài.

Trao tặng 25 bộ máy tính, động viên học sinh Thủ đô nỗ lực vượt khó, học giỏi
Từ nay, em Phan Đức Anh (lớp 9A Trường THCS Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây) đã có máy tính để phục vụ cho việc học trực tuyến, không phải đi học nhờ bạn nữa.

Xúc động nói lời cảm ơn tới các bác, các cô lãnh đạo Thành phố và thị xã Sơn Tây đã quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, em Phan Đức Anh (lớp 9A Trường THCS Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây) bày tỏ: Giữa những ngày dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội... các bác, các cô đã dành sự quan tâm đặc biệt tới chúng cháu, những học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, cần được động viên, chia sẻ để chúng cháu yên tâm, vui vẻ, phấn khởi học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

“Ngày hôm nay, chúng cháu được đón nhận sự sẻ chia chân thành giúp chúng cháu vững vàng vượt lên trên hoàn cảnh để học tập, rèn luyện, hướng tới một tương lai tốt đẹp. Chúng cháu sẽ vui vẻ, tự tin và vươn lên không ngừng bởi bên chúng cháu còn có biết bao các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm đang tỏa sáng ngọn lửa yêu thương ấm áp tình người, thắp lên niềm tin, hy vọng”, Phan Đức Anh bày tỏ.

Đây là đợt thứ hai Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ngày 24/9, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của 43 bộ máy vi tính (của Đạo Tràng Pháp Hoa miền Bắc ủng hộ 10 bộ, Ban Hoằng pháp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố ủng hộ 15 bộ, Công ty Cổ phần Hanel ủng hộ 18 bộ); và trao tặng tới 43 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”, lãnh đạo Thành phố mong muốn mọi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị điện tử phục vụ việc học trực tuyến và học tập lâu dài.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động