Thanh Trì: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển

(LĐTĐ) Xác định thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển, thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Trì đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động trong phong trào thi đua đã lan tỏa tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đưa huyện nhà phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Thanh Trì: Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự Phường Thanh Trì: Giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực Tư pháp đúng thời hạn Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Trên cơ sở các nội dung Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn huyện đã vận dụng, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, phát động và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2022 ước đạt trên 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021; cơ cấu kinh tế huyện phát triển đúng hướng. Các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,7 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện trên 2 nghìn tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán Thành phố giao.

Thanh Trì: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các tập thể thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: K.X)

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhiều cuộc vận động lớn được tổ chức, nhiều phong trào thi đua được phát động, phát triển sâu rộng, đem lại kết quả thiết thực. Đến nay, 64/73 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện có trên 77 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90%; 80% thôn, làng, tổ dân phố đạt văn hóa. Đặc biệt, Thanh Trì đã xóa 21/21 hộ nghèo, đạt 525% thành phố Hà Nội giao, hiện toàn huyện không còn hộ nghèo; giảm 304 hộ cận nghèo, vượt 27% kế hoạch đề ra.

Đối với hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận gần 65 nghìn hồ sơ hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99,9%. Chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng thứ 6/30 quận huyện của Thành phố.

Huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án chi tiết nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện khẳng định, năm 2023 toàn huyện cần tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thúc đẩy mọi thành phần nỗ lực phấn đấu công tác lao động sản xuất.

Thanh Trì: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển
Các tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng (Ảnh: K.X)

Ông Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục để các phong trào thi đua thực sự hiệu quả, thiết thực, trở thành động lực cho sự phát triển của huyện;

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức thi hành công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương, đơn vị. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” nhằm khích lệ, động viên công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Tiến Nhật đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phòng Tư pháp huyện, Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Đoàn Thanh niên huyện, Phòng Nội vụ huyện và cá nhân ông Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021. Trao Bằng công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội cho làng nghề May thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng và làng nghề sản xuất bánh kẹo thôn Nội Am, xã Liên Ninh.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng tặng Cờ Thi đua cho nhiều tập thể và cá nhân lao động xuất sắc. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Thanh Trì tặng giấy khen cho 75 tập thể, 116 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 69 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công nhận Lao động tiên tiến cho 334 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn đã tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Xem thêm
Phiên bản di động