Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, không khí SEA Games 31 đã và đang tràn ngập khắp Thủ đô. Nhiều địa phương đăng cai các môn thi đấu đã có các hoạt động bên lề, tranh thủ sự quan tâm của du khách và các đoàn vận động viên quốc tế để quảng bá du lịch và sản phẩm truyền thống của địa phương. Huyện Thanh Trì - địa phương đăng cai thi đấu môn Bóng rổ là một trong những “điểm đến” hấp dẫn du khách và vận động viên quốc tế.
Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng trong ngày đầu ra quân Infographic: Lịch thi đấu môn vật tại SEA Games 31

Một cổ động viên nước ngoài tới Thanh Trì hào hứng chia sẻ: “Không ngờ ở Hà Nội cũng có những con đường hoa và nông thôn tuyệt đẹp như thế này. Nhất là những hàng cây xanh, con đường sạch sẽ, phủ bóng mát. Đoàn chúng tôi đã ra check-in nhiều con phố của địa phương này (huyện Thanh Trì) và có những tấm hình tuyệt đẹp về “khoe”. Thanh Trì quá tuyệt vời, món ăn cũng rất ngon, an ninh cũng rất tốt! Tôi yêu nơi này!”.

Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31
Bên ngoài Nhà thi đấu môn Bóng rổ SEA Games 31 tại huyện Thanh Trì.

Còn tuyển thủ Oki Wira Sanyaja đội tuyển Bóng rổ Indonesia cho biết, anh rất ấn tượng với phong cảnh và còn người nơi đây, đặc biệt là sản phẩm nón lá Vĩnh Thịnh của huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo Oki Wira Sanyaja, đây là sản phẩm rất đặc trưng của Việt Nam mà nhiều du khách yêu thích.

Bà Hoàng Thị Năm - Chủ gian hàng trưng bày sản phẩm nón lá phục vụ du khách nên ngoài khu vực Nhà thi đấu cho biết, trước khi khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12/5, đã có nhiều du khách và các đoàn thể thao của nhiều nước đến thăm quan và mua sắm tại gian hàng. Nón lá là sản phẩm được nhiều du khách và vận động viên nước ngoài yêu thích, hầu như ai cũng mua một chiếc để đội đầu, chụp ảnh. Bà Năm còn tặng nón cho các vận động viên Thái Lan, Singapore khi họ đến thăm gian hàng.

Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31
Du khách và các đoàn vận động viên quốc tế mê mẩn nón lá Thanh Trì

Tuyển thủ Chanapid Jakrawan - đội tuyển bóng rổ Thái Lan thì cho biết, anh ấn tượng với các hoạt động bên lề SEA Games, đặc biệt là các gian hàng sản phẩm truyền thống của địa phương nơi diễn ra các trận thi đấu Bóng rổ. “Tôi đã mua một vài sản phẩm lưu niệm để tặng bạn bè, người thân khi về nước. Người dân rất thân thiện và lịch sự, mến khách. Tôi nhất định sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa để trải nghiệm cuộc sống và con người nơi đây”.

Không chỉ thu hút du khách bởi các sản phẩm truyền thống đặc trưng và một không gian ấn tượng trên từng đường làng, ngõ xóm, huyện Thanh Trì còn gây ấn tượng với du khách và các đoàn vận động viên bằng sự đón tiếp nồng hậu, chuyên nghiệp của nước chủ nhà.

Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31
Vận động viên Chanapid Jakrawan - đội tuyển bóng rổ Thái Lan: "Tôi nhất định sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa để trải nghiệm cuộc sống và con người nơi đây".

Nữ tuyển thủ Clare Castro - đội Philippines cho biết, cô rất ấn tượng với sự đón tiếp của nước chủ nhà Việt Nam, đặc biệt là Ban Tổ chức môn thi đấu Bóng rổ. Đến kỳ SEA Games lần này cô không đặt nặng thành tích, thứ hạng, mà quan trọng hơn là sự giao lưu, học hỏi giữa vận động viên các nước. “Tôi ấn tượng với không khí chào đón SEA Games của Ban Tổ chức Bóng rổ, từ cổng vào cho đến baner, biểu tượng của Thanh Trì…. đều ngập tràn không khí SEA Games, khiến cho tôi có cảm giác mình không đi thi đấu mà là đang tới một ngày hội vậy”, Clare Castro chia sẻ.

Nằm trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Nhà thi đấu Thanh Trì, nơi đăng cai môn bóng rổ của SEA Games 31 là nơi diễn ra gia bao tài gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Được biết, trong các ngày diễn ra môn thi đấu Bóng rổ (12/5 -23/5), huyện Thanh Trì tổ chức mở cửa miễn phí, không thu vé để tạo thuận lợi nhất cho người dân địa phương và khách du lịch đến xem.

Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31
Đoàn thi đấu mua sắm tại gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống bên ngoài Nhà thi đấu huyện Thanh Trì

Từ cổng ngoài vào Nhà thi đấu đã có nhân viên an ninh hướng dẫn người dân vào khu gửi xe. Trong khu gửi xe cũng có lực lượng công an, dân phòng hướng dẫn tận tình, chu đáo để người dân xếp xe thẳng hàng, lối cũng như đúng nơi quy định.

Lực lượng tình nguyện viên còn hướng dẫn các đoàn thể thao nước ngoài, người dân vào bên trong Nhà thi đấu Thanh Trì cũng như tìm vị trí ngồi. Bên ngoài cửa Nhà thi đấu, có bố trí các bàn sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí. Mỗi người dân đều được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, xếp hàng đo thân nhiệt, không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31
Du khách ấn tượng với những con đường sáng, xanh, sạch, đẹp và ngập tràn không khí lễ hội của huyện Thanh Trì

Bên trong nhà thi đấu, dù khán đài 1.500 chỗ ngồi gần như phủ kín khán giả, song lực lượng an ninh, tình nguyện viên hướng dẫn chu đáo nên khán giả đến xem khá trật tự, không xảy ra lộn xộn, chen lấn, xô đẩy. “Các bạn tình nguyện viên ở đây rất chu đáo, nhiệt tình hướng dẫn nên tâm lý đến xem thi đấu của gia đình tôi rất thoải mái”, chị Phạm Minh Thanh, xã Đông Mỹ chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Tân Triều ngồi trên khán đài không ngừng vỗ tay cổ vũ. Ông hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào được tham dự một sự kiện thể thao lớn cấp khu vực Đông Nam Á ngay tại quê hương mình. Do đó, chúng tôi tâm niệm phải giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh con người Thanh trì thân thiện, mến khách, yêu thể thao. Qua đó góp phần chung tay cùng Thủ đô xây dựng hình ảnh người Thanh Trì thanh lịch, văn minh. Tôi chúc cho các vận động viên không chỉ riêng đội tuyển Việt Nam mà cả các đội tuyển nước bạn thi đấu thành công”.

Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31
Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31
Để có một Thanh Trì ấn tượng ngày hôm nay, nhân dân Thanh Trì đã chung tay làm đẹp môi trường

Sự cuồng nhiệt của khán giả và công tác tổ chức tại Nhà thi đấu Thanh Trì gây ấn tượng mạnh với đoàn thể thao các nước. Nhờ hoàn thiện sớm cơ sở vật chất, từ trước ngày khởi tranh giải đấu, các vận động viên của Việt Nam cũng như đội tuyển các nước Cambodia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore cũng đã xuống tập luyện, làm quen với sàn đấu tại Nhà thi đấu của huyện. Các đội đều được hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho tập luyện.

Đến với huyện Thanh Trì nhân dịp này, du khách ngoài được xem các trận đấu đầy kịch tính của môn Bóng rổ mà còn được trải nghiệm môi trường sống tích cực, hình ảnh con người Thanh Trì - Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện và mến khách.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Xem thêm
Phiên bản di động