Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi 871 tỷ chăm lo Tết cho người dân
Theo đó, Sở LĐ – TB&XH đề xuất chi 871 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân, tăng 58 tỷ đồng so với Tết năm 2021. Dự kiến, công tác chúc Tết Nhâm Dần 2022 sẽ hoàn thành trước ngày 24/1/2022.
Cụ thể, hơn 144.000 cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp có phần quà trị giá 1,5 triệu đồng/người. 45.000 hộ nghèo, hộ vừa thoát chuẩn nghèo được tặng quà 1,25 triệu đồng/hộ.
Khoảng 415 mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng… sẽ nhận được mức quà tặng cao nhất là 3,1 triệu đồng/người. 1.131 thương binh nặng, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên… sẽ nhận được phần quà 1,7 triệu đồng/người.
Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng đã trao bảng tượng trưng quà tặng gửi đến công nhân, người lao động. Ảnh: HCMCPV |
Hơn 307.300 đối tượng chính sách có công khác, hưu trí quân đội, hưu trí viên chức, tai nạn lao động... sẽ nhận phần quà 1,3 triệu đồng/người. Gần 155.000 người diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên, mỗi người được nhận 1,15 triệu đồng/người.
Ngoài ra, Sở LĐ – TB&XH cũng đề xuất thăm và tặng quà cho một số đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn thành phố một số đơn vị của Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị y tế…
Dự kiến trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 39 đoàn đi thăm, chúc tết cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nghèo, các bậc cao niên, trẻ em mồ côi vì Covid-19…
Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố vận động trao tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay trong chương trình "Tấm vé nghĩa tình". Trong đó, hỗ trợ 100% vé tàu cho gia đình đoàn viên tiêu biểu về quê đón Tết trong chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân"; tặng vé máy bay về quê cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn 2 năm không về quê đón Tết nhưng có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực…
Liên đoàn Lao động thành phố cùng công đoàn các cấp tổ chức nhiều chương trình vui Xuân, chăm lo cho lao động ở lại ăn Tết như, họp mặt "Gia đình công nhân lao động tiêu biểu - vui Tết cùng thành phố", "Phúc lợi cho đoàn viên", "Tết sum vầy"; chương trình văn hóa, văn nghệ.
Trong đó, trọng tâm hoạt động chăm lo Tết hướng đến người lao động khó khăn, người lao động bị mất việc, ngưng việc, bị nợ lương, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động là F0, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”
Tin khác
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao
Đời sống 30/03/2024 18:07
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại
Đời sống 27/03/2024 21:38