Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai

Sáng nay (18/2, tức mùng 7 Tết Âm lịch), tại Khu di tích Đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chỉ đạo tổ chức “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”. Chương trình do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm thực hiện.
Hà Nội phấn đấu vượt chỉ tiêu những năm trước về trồng mới cây xanh Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tới dự và tham gia Tết trồng cây có các đồng chí: Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai
Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đã tham gia trồng 38 cây (gồm lộc vừng, ngọc lan, muồng hoàng yến, mít, sấu) trong khuôn viên Khu di tích Đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Sự kiện “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai” là hoạt động ý nghĩa của các cấp Hội phụ nữ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và là hoạt động đầu tiên của phụ nữ cả nước nhằm hưởng ứng sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, thiết thực triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Chương trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm, niềm tin của phụ nữ cả nước với Đảng, với đất nước trong một mùa xuân mới, khởi đầu cho một phong trào thi đua sôi nổi vì đất nước ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hà Thị Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của lực lượng phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả để vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như vệ sinh môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn... Đặc biệt, thông qua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phụ nữ cả nước đã đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới”.

Bác Hồ kính yêu từng dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Trong sự kiện quan trọng này, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng hãy tích cực hưởng ứng chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai” để cam kết: “Mỗi phụ nữ trồng một cây - Gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”.

Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai
Các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đã tham gia trồng cây

Đại diện toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Kim Anh - Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã phát biểu hưởng ứng thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô chung sức đồng lòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố xây dựng Thủ đô thân yêu xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và phát động của đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn năm 2021, kỷ niệm 111 năm quốc tế phụ nữ 8/3, 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chào mừng Đại hội phụ nữ cáp cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, đồng chí Lê Kim Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng cây nào tốt cây đó, nhất là các cây cho bóng mát, cây ăn trái, cây hoa, quan tâm các khu đô thị, khu chung cư, khu di tích lịch sử văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đoạn đường phụ nữ tự quản…; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ trồng một cây. Gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”.

Cũng nhân sự kiện này, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố phát động Cuộc thi “Đoạn đường/Tuyến phố nở hoa” do các cấp hội phụ nữ tự quản năm 2021. Những đoạn đường, tuyến phố nở hoa được triển khai tại 30 quận, huyện, thị xã sẽ là những công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đã tham gia trồng 38 cây (gồm lộc vừng, ngọc lan, muồng hoàng yến, mít, sấu) trong khuôn viên Khu di tích Đền thờ Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động