“Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh, trong đó đặc biệt quan tâm tới CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, CBGVNV diện chính sách và học sinh con CBGVNV khối trực thuộc vượt khó học giỏi.
Ngành Giáo dục Hà Nội thăm nữ sinh bị thương trong vụ sập trần lớp học ở Nghệ An Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội có tân Phó Chủ tịch Hà Nội: Hỗ trợ các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán

Ngày 25/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức chương trình Tết sum vầy Xuân Giáp Thìn 2024. Dự chương trình có: Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy…

“Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin về công tác chăm lo đời sống đội ngũ CBGVNV học kỳ I, năm học 2023 - 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 198 Công đoàn cơ sở (130 đơn vị công lập và 68 đơn vị ngoài công lập) với tổng số 12.229 đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn ngành đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác. Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho CBGVNV được quan tâm. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Cụ thể, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBGVNV; hướng dẫn các đơn vị chủ động thực hiện vai trò đại diện trong việc tham gia các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển và có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho CBGVNV, nhất là trong việc ký hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể ở các đơn vị ngoài công lập. Tính đến hết học kỳ I năm học 2023 - 2024, đã có 58/68 đơn vị ngoài công lập ký kết Thỏa ước lao động tập thể (đạt 85,3%); 100% đơn vị công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; 100% đơn vị ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động.

“Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp thường xuyên phối hợp với chuyên môn tham mưu đề xuất với cơ quan chức năng về ban hành chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý; tập trung vào chế độ của giáo viên mầm non, an toàn vệ sinh lao động trong các trường học, đơn vị, chế độ khen thưởng, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực giám sát, phản biện việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với CBGVNV, kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết các chế độ như khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích CBGVNV đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của cơ quan, đơn vị...

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học ngày càng đi vào nền nếp, thực hiện đúng Luật định, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất, góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Trong học kỳ I năm học 2023 - 2024, các đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ cho năm học mới. Nhiều đơn vị thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, xây dựng quy chế khen thưởng và thưởng hàng tháng cho đội ngũ CBGVNV. Công đoàn nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: Duy trì bếp ăn trưa, phòng nghỉ trưa cho các đoàn viên; tổ chức sinh nhật cho đoàn viên theo tháng, theo quý; khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ CBGVNV... Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… được duy trì, đảm bảo cảnh quan, môi trường sư phạm trong các nhà trường. Các Công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tri ân, hướng về người lao động.

“Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Vương Hương Giang cùng Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản trao quà cho CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội cùng chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống đội ngũ CBGVNV và học sinh, trong đó đặc biệt quan tâm tới CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, CBGVNV diện chính sách và học sinh con CBGVNV khối trực thuộc vượt khó học giỏi. Cùng với việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách, các nhà trường có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức gói bánh chưng, gặp mặt tất niên... nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho CBGVNV và học sinh.

“Đối với công tác chăm lo cấp Thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị hỗ trợ quà Tết cho 10% tổng số đoàn viên có khó khăn. Kết quả, hỗ trợ và tặng quà tổng số 2.202 lượt CBGVNV và 151 học sinh với tổng kinh phí là gần 2 tỷ đồng. Trong đó: Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 275 CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 373 triệu đồng, tặng quà 31 vợ chiến sĩ đang công tác tại biển đảo với tổng trị giá 62 triệu đồng; ngành GD&ĐT Hà Nội hỗ trợ 1.754 CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, tặng quà 31 CBGVNV là vợ và 111 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại biển đảo với tổng số tiền 71 triệu đồng. Vào ngày 30 - 31/1 tới đây, Ban Giám đốc Sở cùng Ban Thường vụ Công đoàn ngành sẽ tổ chức 5 đoàn thăm hỏi, tặng quà trực tiếp các giáo viên mắc các bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhằm chia sẻ, động viên kịp thời các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong dịp này, ngành phối hợp với Công ty Vinfast tạo điều kiện để 280 CBGVNV được mua xe máy điện giảm giá 32%”, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam thông tin.

“Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Bên cạnh công tác chăm lo nhà giáo, người lao động tại ngành GD&ĐT Hà Nội, các nhà giáo Thủ đô luôn phát huy những nghĩa cử cao đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Trên tinh thần ấy, CBGVNV Thủ đô hưởng ứng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo do Thành phố phát động, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà công vụ tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Đắk Nông mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Hiện nay, có nhiều đơn vị trường học cùng ngành GD&ĐT quận, huyện, thị xã đã lặn lội đến với các điểm trường vùng giáo dục khó khăn các tỉnh bạn để tặng quà mùa đông, dịp Tết với mục tiêu không để giáo viên và học sinh không có Tết. Nhiều trường ngoài công lập đã đẩy mạnh phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” để dạy trực tuyến hàng ngàn tiết tiếng Anh cho học sinh vùng giáo dục khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã ghi nhận những kết quả Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đạt được trong công tác chăm lo thời gian qua, đồng thời đề nghị các đơn vị, nhà trường chủ động triển khai trợ cấp cho các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn và diện chính sách bằng nhiều nguồn lực tại cơ sở để các nhà giáo Thủ đô có cái Tết ấm áp, bình an, vui vẻ.

“Với các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, quan điểm của lãnh đạo ngành chúng tôi luôn đồng hành sẻ chia những khó khăn cùng các đồng chí, các em học sinh hãy vươn lên vượt qua những khó khăn của chính bản thân mình để học tập tốt xúng đáng với những kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhắn nhủ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và các tập thể đạt thành tích trong phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động