“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức

Ngày 29/1, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức Tết Sum vầy Tân Sửu năm 2021 “Kết nối yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tiếp thêm hơi ấm cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong dịp Tết đến, Xuân về.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký kết thỏa thuận hợp tác “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép" Lãnh đạo huyện Hoài Đức đối thoại với đoàn viên, người lao động trên địa bàn

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cùng đông đảo công nhân, viên chức, lao động của huyện Hoài Đức.

Khai mạc chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương Tân Sửu 2021, ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cho biết chương trình “Tết Sum vầy 2021” hôm nay là hoạt động nằm trong các chuỗi hoạt động hướng về người lao động, nhằm mang đến một không khí vui tươi, ấm áp trước thềm xuân mới Tân Sửu 2021.

“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức.

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn của tổ chức Công đoàn huyện nhằm đa dạng hóa các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường sự đồng tâm của các cấp công đoàn trong thực hiện mục tiêu vì lợi ích của đoàn viên và công nhân lao động.

“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức Khuất Trọng Kiên trao giải Đặc biệt cho đội thi tham dự cuộc thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả.

Năm nay, ngoài phần thi gói bánh chưng truyền thống giữa các đoàn viên công đoàn cấp cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức còn tổ chức thêm phần thi trang trí mâm ngũ quả. Sau 60 phút trổ tài, 18 đội thi đã thể hiện tài năng gói những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn, truyền thống; trình bày mâm ngũ quả đa dạng, đẹp mắt và khéo léo với 5 loại quả kèm theo những lọ hoa đào, hoa lay ơn, thược dược… mang đậm hương vị Tết cổ truyền của người Việt.

Niềm vui của người lao động tham gia Tết sum vầy Hoài Đức – Kết nối yêu thương như càng được nhân lên với chương trình bốc thăm trúng thưởng từ sự đóng góp của các mạnh thường quân trên địa bàn. Đã có 65 giải Khuyến khích, 30 giải Ba, 6 giải Nhì, 3 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt được trao cho đoàn viên, người lao động tham dự chương trình.

Bên cạnh đó, với 8 gian hàng giảm giá đến từ 8 doanh nghiệp, công nhân lao động tham dự cũng có cơ hội mua được những hàng hóa thiết yếu phục vụ trong dịp Tết và đời sống hàng ngày với mức giá giảm từ 10% đến 50% theo chương trình “Phúc lợi đoàn viên”.

Đặc biệt, tại phiên chợ Tết phục vụ công nhân lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 151 công nhân lao động tham gia chương trình với phiếu mua quà trị giá 100.000 đồng/người với tổng số tiền 15,1 triệu đồng.

“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
18 đội thi tham dự cuộc thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả nhận giấy khen từ ban tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả tích cực mà Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, chương trình "Tết sum vầy 2021" là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để các cấp công đoàn chia sẻ và đồng hành cùng đoàn viên, người lao động.

“Năm nay cũng là năm thứ 7, các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức Tết sum vầy. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành của thành phố, huyện, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đời sống cho công nhân, lao động, giúp họ an tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển chung” – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Bá Vĩnh cho hay.

“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
Toàn cảnh Chương trình Tết sum vầy -bKết nối yêu thương Hoài Đức 2021.

Từ cơ sở này, để hoạt động công đoàn càng hiệu quả tốt hơn, lan tỏa rộng hơn nữa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị, các cấp công đoàn huyện tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động bằng những hoạt động thực tế, thiết thực, tập trung hướng vào những người lao động trực tiếp.

Trong không khí đầm ấm của “Tết sum vầy”, nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao tặng 151 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng và 1 phiếu mua hàng theo chương trình “Phúc lợi đoàn viên” trị giá 100.000 đồng.

Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp Huyện đoàn tặng 61 suất quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động mắc bệnh hiểm nghèo mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà Tết trị giá 200.000 đồng ; hỗ trợ xe miễn phí đưa 52 công nhân về quê đón Tết.

Một vài hình ảnh trong Chương trình Tết sum vầy Kết nối yêu thương 2021:

“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức Khuất Trọng Kiên tặng quà kỷ niệm cho các mạnh thường quân, nhà tài trợ trong chương trình Tết sum vầy 2021.
“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
Phần thi áo dài đến từ 30 cô giáo đạt giải cao trong hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng Hoài Đức 2020 - 2021".
“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
Chương trình bốc thăm trúng thưởng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đoàn viên, người lao động
“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
18 đội thi đã thể hiện tài năng gói những chiếc bánh chưng xanh vuôn vắn, đúng chuẩn bánh chưng truyền thống.
“Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức
Các đoàn viên công đoàn tham gia phần thi trang trí mâm ngũ quả.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động