Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 18/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2025, nhằm mang đến một không khí vui tươi, ấm áp trước thềm Xuân mới Ất Tỵ 2025 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của quận.
LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn LĐLĐ quận Đống Đa: Bảo vệ tốt quyền lợi người lao động
Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố trao bảng biểu trưng hỗ trợ quà Tết đoàn viên, người lao động quận Đống Đa.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa; Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tới dự Chương trình.

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa cho biết: Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ Thành phố về việc Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Đống Đa đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng.

Theo đó, LĐLĐ quận đã xây dựng kế hoạch và truyền tải kịp thời tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS). Về việc rà soát, tổng hợp, lập danh sách, phê duyệt đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 được thực hiện khoa học, nhanh chóng, đúng đối tượng.

LĐLĐ quận yêu cầu CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, Thỏa ước lao động tập thể về chế độ tiền lương, thưởng trong dịp Tết.

Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố và đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa trao quà tới đoàn viên, người lao động.

Tăng cường các hoạt động thương lượng, đối thoại về các nội dung chăm lo tiền lương, thưởng, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động dịp Tết, thông báo sớm để người lao động biết, yên tâm làm việc. Phối hợp với các phòng ban chức năng kịp thời nắm tình hình người lao động ở doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương của người lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong dịp Tết, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Cũng theo đồng chí Lê Thị Kim Huệ, qua tổng hợp báo cáo và nắm tình hình từ các CĐCS đến thời điểm hiện nay hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đều có kế hoạch chăm lo Tết, thưởng tháng lương thứ 13, tặng quà Tết cho người lao động, đảm bảo 100% người lao động của đơn vị đều có Tết. Các đơn vị, doanh nghiệp loại hình TNHH, Công ty cổ phần có mức thưởng cao nhất là 28,2 triệu, thấp nhất là 1 triệu đồng, trung bình là 10,5 triệu đồng. CĐCS hỗ trợ cho 3.257 đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

LĐLĐ quận đã tư vấn qua điện thoại cho 36 người lao động, tiếp và tư vấn cho 14 người lao động tại trụ sở về pháp luật lao động, chế độ chính sách, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. LĐLĐ quận cũng đã phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội quận thực hiện hòa giải giữa người lao động và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Đoàn viên, người lao động phấn khởi nhận quà hỗ trợ từ các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa.

Đặc biệt dịp này, LĐLĐ quận đã trao trợ cấp cho 2.408 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 750 đoàn viên, người lao động, mỗi suất 1 triệu đồng, hỗ trợ 20 đoàn viên, người lao động tại "Tết sum vầy" do LĐLĐ Thành phố tổ chức mỗi suất 2 triệu đồng kèm phiếu mua hàng 500.000 đồng, phiếu quà tặng không đồng trị giá 300.000 đồng.

LĐLĐ quận trao trợ cấp cho 1.656 đoàn viên, người lao động, mức 500.000 đồng với tổng số tiền 829 triệu đồng, cùng các phần quà trị giá trên 200 triệu đồng; hỗ trợ 100 vé xe cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, trị giá 300.000 đồng/vé và các phần qua; hỗ trợ cho 89 cháu là con đoàn viên công đoàn bị dioxin, tật nguyền, mắc hiểm nghèo mỗi cháu 500.000 đồng và các phần quà; trao hỗ trợ cho 46 nhân viên nuôi dưỡng làm việc tại các trường mầm non, với mức 500.000 đồng/người và các phần qua.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng đã tới thăm và tặng quà 20 công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động ...

Tổng số tiền hỗ trợ bằng tiền mặt, quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của LĐLĐ quận là 1 tỷ 0 trăm 58 triệu đồng.

Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận trao quà tới các cháu là con đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bằng vật chất, các cấp Công đoàn từ quận tới cơ sở đã triển khai các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, như tham mưu tổ chức các chương trình gặp mặt cuối năm, liên hoan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động thăm quan, dã ngoại, bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng quà tặng thiết thực cho đoàn viên, người lao động...

“Tết Sum vầy và Chợ Tết Công đoàn là hoạt động thường niên được các cấp Công đoàn quận tổ chức vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, qua đó nhân lên truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; khích lệ, động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vượt lên khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Tại Chương trình được thấy đoàn viên, người lao động của mình phấn khởi đón nhận các phần quà từ tổ chức Công đoàn; háo hức, vỡ òa sung sướng khi bốc thăm trúng thưởng, chúng tôi rất vui và càng có thêm động lực để cố gắng chăm lo tốt hơn cho người lao động”, đồng chí Lê Thị Kim Huệ chia sẻ.

Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận thay mặt đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” năm 2025, đoàn viên, người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc; được tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa, tổng giải thưởng lên tới 40 triệu đồng.

Đặc biệt đoàn viên, người lao động được tham gia mua sắm tại các gian hàng “Chợ Tết Công đoàn”, có đầy đủ các loại sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi bằng các phiếu mua hàng do LĐLĐ quận trao tặng.

Một số hình ảnh tại Chương trình

Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Tại Chương trình LĐLĐ quận cũng ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên với doanh nghiệp trên địa bàn.
Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Đoàn viên được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc...
Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Được bốc thăm trúng thưởng...
Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
và phấn khởi nhận các phần quà.
Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Một công nhân lao động xúc động bật khóc khi may mắn trúng thưởng giải đặc biệt là 1 chiếc ti vi trị giá 6 triệu đồng.
Tết sum vầy ấm áp đến với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa
Các đại biểu cắt băng khai trương Chợ Tết Công đoàn 2025
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính sách với người nghỉ hưu trước tuổi: Những điều cần biết

Chính sách với người nghỉ hưu trước tuổi: Những điều cần biết

(LĐTĐ) Để đảm bảo chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Theo đó, nếu đảm bảo các điều kiện, người nghỉ hưu sớm sẽ vừa được hưởng lương hưu, vừa được nhận thêm một khoản hỗ trợ.
GDP và đời sống nhân dân

GDP và đời sống nhân dân

(LĐTĐ) GDP tăng thì đời sống nhân dân phải tăng. Đó là nguyên lý của kinh tế chính trị học và cũng là quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thương nhớ tháng Giêng

Thương nhớ tháng Giêng

(LĐTĐ) Tháng Giêng trượt xuống sõng soài trên cơn dốc nghiêng nghiêng một ngày nhòe ướt mưa xuân. Mây giăng giăng trôi về yên vắng, khẽ khàng thay bớt tấm áo nâu sòng đợi nắng nhẹ tênh, thênh thang luồn chỉ mỏng óng ánh vào chiếc kim kì vĩ của thời gian, may lên chiếc áo nắng mỏng tang như lụa. Nắng tháng Giêng trong vắt như thủy tinh, bình minh tinh khôi choàng lên bước chân người những sảng khoái trong lành.
Bụi má phanh còn tệ hơn khí thải động cơ diesel

Bụi má phanh còn tệ hơn khí thải động cơ diesel

(LĐTĐ) Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng bụi phanh, một vấn đề ít được chú ý, có thể độc hại hơn cả khí thải động cơ diesel.
Cảnh báo gia tăng lừa đảo tiền điện tử thời AI

Cảnh báo gia tăng lừa đảo tiền điện tử thời AI

(LĐTĐ) Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, với tổng giá trị bị chiếm đoạt trong năm 2024 ước tính ít nhất 9,9 tỷ USD và có thể lên tới 12,4 tỷ USD khi có dữ liệu đầy đủ hơn. Đáng lo ngại, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ đắc lực giúp kẻ lừa đảo mở rộng quy mô hoạt động, khiến các nạn nhân ngày càng khó phát hiện chiêu trò hơn.
Máy hút ẩm dưới 6 triệu đồng "cháy hàng" mùa nồm ẩm

Máy hút ẩm dưới 6 triệu đồng "cháy hàng" mùa nồm ẩm

(LĐTĐ) Với sự chuyển mùa và không khí ẩm ướt đặc trưng ở miền Bắc, nhu cầu về các thiết bị như máy hút ẩm, máy lọc không khí, hay máy điều hòa đã tăng mạnh. Đặc biệt, trong những ngày cuối tuần, các cửa hàng ghi nhận doanh số gấp 10 lần so với bình thường, và máy hút ẩm dưới 6 triệu đồng đã hết hàng.
Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với sự cần thiết phải ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tin khác

Công ty TNHH MTV Kinh Đô tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025

Công ty TNHH MTV Kinh Đô tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty TNHH MTV Kinh Đô đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, hoạt động công đoàn cơ sở, chăm lo đời sống người lao động; việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2024; thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ, bàn các biện pháp để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng và Công ty TNHH Dược phẩm và Dinh dưỡng Sinh học NUPHA tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận.
Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp

Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, người lao động (NLĐ) chủ yếu là sản xuất trực tiếp, thu nhập trung bình, nhiều công nhân lao động quê ở tỉnh xa; trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng Hà Khánh đã có những giải pháp hiệu quả để thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.
Hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo dịp Tết Ất Tỵ

Hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo dịp Tết Ất Tỵ

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết: Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã có trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 8.078 tỷ đồng.
Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Công đoàn các cấp huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có nhiều hoạt động đổi mới, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động...
Chú trọng chăm lo cho lao động nữ

Chú trọng chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã chú trọng công tác nữ công, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mọi lĩnh vực được giao năm 2024.
Công nhân môi trường “vào guồng” sau Tết

Công nhân môi trường “vào guồng” sau Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025, đoàn công tác Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết và nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường Tây Đô, đơn vị đang đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội.
Công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm đón Tết đủ đầy, an toàn, đầm ấm

Công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm đón Tết đủ đầy, an toàn, đầm ấm

(LĐTĐ) Với phương châm “Đảm bảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Kết quả đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận đã đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đủ đầy, ấm áp, hạnh phúc.
Công đoàn Transerco: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Công đoàn Transerco: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội - Transerco, hoạt động Công đoàn luôn được chú trọng và ngày một đi vào chiều sâu. Đặc biệt, thời gian qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Khẳng định là điểm tựa vững chắc của người lao động

Khẳng định là điểm tựa vững chắc của người lao động

(LĐTĐ) Bám sát nhiệm vụ cơ bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn, trong năm 2024, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã triển khai thực hiện bài bản, khoa học các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động