Tết sẻ chia với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non B

41 phần quà của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được đoàn công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội trao tặng tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) của Trường Mầm non B (quận Hoàn Kiếm).
Sẻ chia cùng hậu phương người lính “Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn Ngành GD&ĐT Hà Nội thăm hỏi, động viên nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 6/2, đoàn công tác của ngành GD&ĐT Hà Nội do Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 41 CBGVNV của Trường Mầm non B (quận Hoàn Kiếm).

Tết sẻ chia với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non B
41 phần quà được đoàn công tác trao tặng tới đội ngũ CBGVNV của Trường Mầm non B.

Tại đây, đoàn công tác đã được nghe cô giáo Nguyễn Thu Thùy (Hiệu trưởng Trường Mầm non B) thông tin về tình hình hoạt động của nhà trường trong thời gian qua. Theo đó, Trường Mầm non B hiện có 41 CBGVNV với 225 học sinh, hoạt động theo mô hình tự chủ chất lượng cao. Đầu năm 2023, nhà trường được bàn giao trường mới. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như nằm trong khu vực dân số đang già hóa, đối tượng học sinh ít đi, cùng sự suy thoái của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 nhưng nhà trường vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhà trường đều cố gắng dành tặng những món quà để động viên đội ngũ CBGVNV toàn trường. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, để bắt kịp với xu thế, nhà trường gặp không ít khó khăn. Dẫu vậy, nhà trường vẫn cố gắng để đảm bảo lương theo hệ số cho đội ngũ CBGVNV.

Hôm nay, nhà trường hết sức xúc động khi các cấp lãnh đạo đã xuống tận nơi thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn của nhà trường. Những lời thăm hỏi, sự động viên cùng những phần quà thiết thực đã tiếp thêm động lực để đội ngũ CBGVNV nhà trường cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người”, cô giáo Nguyễn Thu Thùy bày tỏ.

Tết sẻ chia với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non B
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam trò chuyện với đội ngũ CBGVNV Trường Mầm non B.

Trò chuyện với đội ngũ CBGVNV nhà trường, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các CBGVNV về những cống hiến, gắn bó với ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm nói riêng và ngành GD&ĐT Thành phố nói chung; đồng thời chia sẻ với những khó khăn và trao tặng 41 suất quà của LĐLĐ Thành phố (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 350 nghìn đồng), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho đội ngũ CBGVNV của nhà trường.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện sự quan tâm của ngành và LĐLĐ Thành phố; qua đó mong các CBGVNV có một cái Tết đầy tình yêu thương, ấm áp và đón Xuân mới nhiều niềm vui, có động lực để cố gắng.

Tết sẻ chia với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non B
Tết sẻ chia với cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non B
CBGVNV Trường Mầm non B vui mừng khi được đón nhận quà.

Được nhận quà Tết trong dịp này, cô giáo Nguyễn Ngọc Anh (giáo viên Trường Mầm non B) không giấu được xúc động: “Hơn 20 năm gắn bó với Trường Mầm non B, mặc dù đặc thù công việc có nhiều vất vả nhưng bản thân tôi luôn xác định gắn bó với nhà trường và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi khi làm việc tại trường, tôi còn luôn được Ban Giám hiệu và Công đoàn các cấp quan tâm, động viên, hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần. Đó chính là động lực để bản thân tôi cống hiến không ngừng nghỉ”.

Thay mặt đội ngũ CBGVNV Trường Mầm non B, cô giáo Nguyễn Thu Thùy đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cùng Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; đồng thời xin hứa sẽ cũng tập thể nhà trường vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành GD&ĐT ngày càng phát triển.

Những năm qua, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, CBGVNV mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn luôn vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác luôn được Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cùng Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai đều đặn vào các dịp Lễ, Tết. Bên cạnh đó, các đợt hỗ trợ đột xuất cũng được triển khai kịp thời.

Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, đối với công tác chăm lo cấp Thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị hỗ trợ quà Tết cho 10% tổng số đoàn viên có khó khăn. Kết quả, hỗ trợ và tặng quà tổng số 2.202 lượt CBGVNV và 151 học sinh với tổng kinh phí là gần 2 tỷ đồng. Trong đó: Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 275 CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 373 triệu đồng, tặng quà 31 CBGVNV là vợ chiến sĩ đang công tác tại biển đảo với tổng trị giá 62 triệu đồng; ngành GD&ĐT Hà Nội hỗ trợ 1.754 CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, tặng quà 31 CBGVNV là vợ và 111 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại biển đảo với tổng số tiền 71 triệu đồng…

Thông qua các hoạt động, đời sống vật chất và tinh thần của các CBGVNV trong toàn ngành được đảm bảo theo hướng thiết thực và hiệu quả.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động