Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân

Chiều 9/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I/2021, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2021. Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Sôi nổi các hoạt động trong Tháng Công nhân Luôn trân trọng những đóng góp của giai cấp công nhân Sẽ tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu; lãnh đạo các Ban, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị

Báo cáo về kết quả công tác quý I/2021, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Bá Châu cho biết, từ đầu năm đến nay, các ban Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng và triển khai 10 hoạt động trọng tâm và 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Các ban Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021, tính đến ngày 5/4, đã có 96% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 15,76% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động; chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng Xuân.

Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Bá Châu báo cáo tại hội nghị

Trong quý I/2021, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn đã phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, lao động; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Trong quý II/2021, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo triển khai, tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn năm 2021; tiếp tục theo dõi tình hình quan hệ lao động, công nhân lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thăm, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021…

Các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, mở các lớp đào tạo nghề; tiếp tục tận dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tìm kiếm dự án mới, phấn đấu hoàn thành chương trình công tác năm 2021.

Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết, ngay từ đầu năm, báo đã tập trung triển khai công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, của tổ chức Công đoàn và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Trong quý II/2021, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận, huyện và Công đoàn ngành tổ chức 12 cuộc giao lưu trực tuyến để tuyên truyền về kiến thức pháp luật lao động và pháp luật bầu cử cho công nhân, viên chức, lao động. Ngoài ra, báo cũng sẽ tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào mừng Tháng Công nhân năm 2021; truyền trực tuyến các hoạt động trọng điểm của tổ chức Công đoàn và tiếp tục tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố .

Tham luận tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội Vũ Quốc Toản cho biết, trong quý I/2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động. Quý II/2021, công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp; đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I/2021 của các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc.

Nhấn mạnh trong quý II/2021, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động để chào mừng Tháng Công nhân 2021, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và triển khai các Đề án thí điểm, Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Phi Thường đề nghị các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc tích cực vào cuộc và có kế hoạch thực hiện hiệu quả các hoạt động, các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành việc thực hiện Đề án vị trí việc làm và Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động