Tập trung thực hiện hiệu quả Luật Công đoàn

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Quận uỷ Bắc Từ Liêm và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã tập trung thực hiện hiệu quả Luật Công đoàn năm 2012.
Sửa đổi Luật Công đoàn: Cần làm rõ hơn quyền Công đoàn Đưa kiến thức pháp luật đến với người lao động Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận về hoạt động của các chương trình, tổ chức tài chính vi mô

Thông tin tại buổi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm ngày 14/9, ông Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cùng đại diện một số Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ các giải pháp và những kết quả đã đạt được trong việc triển khai Luật Công đoàn trên địa bàn quận.

Tập trung thực hiện hiệu quả Luật Công đoàn
Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Mai Quý

Theo đó, đối với việc thực hiện quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn, phát triển đoàn viên và CĐCS theo Điều 5, Điều 16 Luật Công đoàn, mặc dù doanh nghiệp trên địa bàn quận chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể; nhiều doanh nghiệp do thuê địa điểm làm việc, người lao động không ổn định nên khó khăn trong việc thành lập Công đoàn.

Tuy nhiên, LĐLĐ quận đã có nhiều biện pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Cụ thể, căn cứ chỉ tiêu LĐLĐ thành phố Hà Nội giao, LĐLĐ quận đã thực hiện đổi mới hình thức tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng quy trình vận động phù hợp với đặc điểm địa bàn, với nhiều hình thức vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để thành lập tổ chức Công đoàn tại cơ sở. Trong những năm gần đây, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Song song với việc thành lập mới, LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và tổ Công đoàn như: Đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ CĐCS; hướng hoạt động Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo Điều 10 Luật Công đoàn, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các CĐCS trực thuộc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn như: Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương; thương lượng lao động tập thể, ký Thỏa ước lao động tập thể… ; tổ chức các hoạt động như: Tư vấn pháp luật cho người lao động/tập thể lao động khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm hoặc có tranh chấp; cử cán bộ tham gia Hội đồng hòa giải tranh chấp lao động của quận.

Hằng năm, LĐLĐ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của quận kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động tại 25 đến 40 doanh nghiệp; chủ trì kiểm tra từ 20 đến 30 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn. Từ đó, phát hiện các vi phạm, kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp kịp thời giải quyết những tồn tại góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, ông Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm cho biết, Quận ủy luôn có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các cấp Công đoàn quận đã và đang thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động; đồng thời nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở… Ông Nguyễn Hữu Tuyên khẳng định, thời gian tới, Quận ủy sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức Công đoàn quận hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn quận đã thực hiện tốt các nội dung: Việc thực hiện các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 9 Luật Công đoàn; Hệ thống tổ chức, bộ máy và cán bộ Công đoàn theo Điều 7, Điều 23 Luật Công đoàn; Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội theo Điều 11 Luật Công đoàn; Quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo Điều 14 Luật Công đoàn; Vai trò của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại nơi chưa có Công đoàn cơ sở theo Điều 17 Luật Công đoàn; Việc giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về Công đoàn theo Điều 30, Điều 31 Luật Công đoàn.

Từ thực tiễn thực hiện Luật Công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải cho biết, tình trạng vi phạm pháp luật Công đoàn hiện nay vẫn đang diễn ra, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Vì vậy, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, có các biện pháp xử lý nghiêm minh để bảo đảm tính thượng tôn pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và việc thực hiện trích nộp 2% kinh phí Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải cũng đề xuất, kiến nghị có chính sách riêng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng trong hoạt động Công đoàn, trong đó cần có cơ chế bổ sung biên chế là cán bộ Công đoàn cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương; có chính sách hỗ trợ của cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trong toàn bộ hệ thống Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành quyết định thành lập các đoàn khảo sát, đánh giá tại 4 cấp Công đoàn. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện, ghi nhận những nội dung đề xuất, kiến nghị của các cấp Công đoàn để phục vụ công tác điều chỉnh, sửa đổi Luật Công đoàn.

Bà Trần Thị Thanh Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cũng như giải pháp mà các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật Công đoàn năm 2021; đồng thời tiếp thu những ý kiến phát biểu, đề xuất kiến nghị từ phía LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm và bày tỏ mong muốn, thời gian tới LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Bắc Từ Liêm tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động của các cấp Công đoàn quận; tạo điều kiện để LĐLĐ quận phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Ngày 20/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2026.
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam

“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam

Ngày 20/12, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi giới thiệu bộ sách “Một tình bạn” và đọc sách “Chúng mình là bạn”. Sự kiện gồm hoạt động trưng bày xuyên suốt cùng các buổi đọc với sự tham gia của các tác giả, giúp cho các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Sáng 20/12, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái

Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Cầu Giấy đang hướng tới xây dựng “Không gian văn hóa” gắn với tuyến phố đi bộ Thành Thái. Tuy nhiên, để đề án thực sự khả thi và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ mô hình tổ chức và phương thức quản lý, vận hành.
Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô

Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô

Sáng 20/12, tại sân khấu chính, công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Toạ đàm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Phát triển văn hóa ẩm thực trên địa bàn Hà Nội" trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025. Sự kiện quy tụ các chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, đầu bếp và đại diện ngoại giao quốc tế.
Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động