Tập trung nguồn lực xây dựng huyện Thanh Oai thành quận

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, năm vừa qua, huyện Thanh Oai đã vượt qua những khó khăn của dịch bệnh Covid-19, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định, thành quả đạt được góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương này theo hướng khang trang, hiện đại, đời sống người dân cũng được nâng lên rõ rệt; tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu nông thôn mới nâng cao và trở thành quận sau năm 2025.
Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình Khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai

Phóng viên: Năm vừa qua đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, cùng với Thủ đô, huyện Thanh Oai đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn và thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh của địa phương?

Tập trung nguồn lực xây dựng huyện Thanh Oai thành quận
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng.

Đồng chí Bùi Văn Sáng: Trước hết phải khẳng định, huyện Thanh Oai luôn triển khai mọi công việc, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần cầu thị và quyết tâm cao nhất. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đều đồng lòng, đồng sức, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh; nỗ lực thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, huyện Thanh Oai chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc "3 bước", "4 tại chỗ"; phong toả cách ly theo mô hình 3 lớp, kiểm soát, xét nghiệm diện rộng tại cộng đồng, khoanh vùng cách ly xử lý ổ dịch kịp thời.

Bên cạnh đó, huyện chủ động các phương án thiết lập hệ thống hồi sức, chăm sóc, điều trị với việc thành lập 26 trạm Y tế lưu động, kích hoạt 3 cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ không triệu chứng; vận hành hiệu quả khu cách ly F1 và phòng khám lưu động. Đồng thời, sẵn sàng mọi điều kiện về nhân lực phục vụ và cơ sở vật chất để kích hoạt các phương án chống dịch cao nhất có thể. Thực hiện mục tiêu bao phủ vắc xin cho người dân trong toàn huyện.

Mặc dù huyện Thanh Oai được xác định là địa bàn có nguy cơ cao và thực tế trong huyện cũng đã xuất hiện nhiều ca bệnh, tuy nhiên sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và mỗi người dân, dịch Covid-19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát.

Cùng với phòng, chống dịch hiệu quả, huyện Thanh Oai đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.

Phóng viên: Việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Văn Sáng: Việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 là điều kiện để huyện Thanh Oai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm qua, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện Thanh Oai đã hoàn thành và vượt kế hoạch 15/16 chỉ tiêu pháp lệnh thành phố Hà Nội giao với kết quả nổi bật: Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 21.295 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,9%, cao hơn so với bình quân chung của Thành phố.

Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 1.828 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 12.365 tỷ đồng; giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 7.102 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách đạt 990,178 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán chỉ tiêu pháp lệnh Thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,18 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng với chỉ số Sipas (chỉ số hài lòng của người dân) xếp thứ 2/30 và chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 17/30 quận, huyện. Đặc biệt, sự nỗ lực không ngừng của huyện Thanh Oai trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã gặt hái được "trái ngọt" và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện cũng có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (Kim An và Hồng Dương); 2 xã đang chờ thẩm định hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 (Dân Hòa và Cao Dương). Năm 2021, Thanh Oai được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020", góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đề án và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư được cải thiện, một số dự án lớn từ các thành phần kinh tế đã triển khai trên địa bàn huyện. Đặc biệt năm 2021, Thanh Oai đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 5 cụm công nghiệp với diện tích 130ha. Bên cạnh đó, Thanh Oai đã tập trung củng cố xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, bài bản với nhiều dự án quan trọng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng như: Mở rộng QL21B, đường trục phát triển kinh tế huyện, TL 427... tạo sự kết nối giao thông đồng bộ, động lực cho sự phát triển.

Phóng viên: Với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành quận sau năm 2025, đồng chí có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm huyện Thanh Oai sẽ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới?

Đồng chí Bùi Văn Sáng: Bước sang năm 2022, với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới trong cách làm, cùng sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và nhân dân, Thanh Oai phấn đấu hoàn thành một số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,4%; thu nhập bình quân đầu người 65 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước dự kiến 1.831,53 tỷ đồng; có 3 xã Tân Ước, Kim Thư, Liên Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Hồng Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu; giảm 25% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; 88% số hộ dân được cung cấp hệ thống nước sạch…

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và Thành phố, cũng như tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đang đặt ra những thách thức lớn trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nhận định rõ khó khăn, thách thức, Thanh Oai sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể: Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết sản phẩm nông nghiệp; quan tâm hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các Cụm Công nghiệp đã được Thành phố phê duyệt; hỗ trợ các làng nghề, hộ sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp thành lập doanh nghiệp. Chú trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch song song triển khai các dự án đầu tư, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... Tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng nâng cao.

Đặc biệt, huyện cũng đang tiến hành rà soát khu vực Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ đi qua để chủ động triển khai các nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy hoạch vùng huyện cũng đang được gấp rút triển khai, theo hướng xây dựng huyện Thanh Oai thành đô thị xanh, hiện đại, văn minh của thành phố Hà Nội; đây cũng là cơ sở quan trọng để huyện tiếp tục phát triển hạ tầng khung, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và trở thành quận sau năm 2025.

Năm 2022 mở ra với những thời cơ, vận hội mới. Phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đang tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, quyết tâm giành được những thành tựu quan trọng trong chặng đường sắp tới. Đó là trở thành huyện nông thôn mới nâng cao và tiệm cận tiêu chí thành quận trong tương lai gần, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!/.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động