Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội trong 6 tháng cuối năm là rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị phương án công tác nhân sự và các điều kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình bị nạn trong vụ cháy ở Thổ Quan, Đống Đa Hà Nội: Nâng tầm đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong tình hình mới

Ngày 11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Phạm Quý Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: 6 tháng qua, MTTQ các cấp đã triển khai quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung, nhiệm vụ theo chương trình và đột xuất, phát sinh.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tập trung đẩy mạnh. Điển hình như trong tuyên truyền giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong nhân dân; phát huy vai trò các tôn giáo trong tham gia vận động nhân dân các quận, huyện thực hiện di dời phần mộ.

Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố đã tổ chức 8.540 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới 701.240 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 435 hội chợ, phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn. Đồng thời phối hợp tổ chức 58 cuộc tọa đàm, kết nối hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn và xây dựng 20 mô hình điểm về Cuộc vận động.

Đáng chú ý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 247 hội nghị phản biện xã hội; tổ chức 698 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ ấn tượng trước những bức phá vươn lên của thành phố Hà Nội sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, kinh tế Thủ đô vẫn nằm trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước.

“Kết quả trên có được ngoài vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền Thành phố, có vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội
Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên dự Hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, MTTQ các cấp thành phố Hà Nội cần tập trung mạnh hơn, quyết liệt hơn để chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố theo đúng tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp. Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phải tham mưu với cấp ủy Đảng ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục triển khai tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tập trung lấy ý kiến nhân dân xây dựng dự thảo Luật Thủ đô để khi Quốc hội bàn, cho ý kiến và bấm nút thông qua thì Luật Thủ đô sẽ tạo cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại, đáp ứng được mong đợi của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Hiện, Thành phố đang thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch Thủ đô và sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô. Vì vậy, Mặt trận các cấp cần và các tổ chức thành viên cần tích cực phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong thực hiện 2 nhiệm vụ này, từ đó người dân ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình và tham gia ngay từ khâu quy hoạch, sửa đổi; lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng trên bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai, tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc".

Phát biểu kết luận hội nghị và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp Thành phố tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các đề án, chuyên đề, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa và các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy; tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Đồng chí cũng yêu cầu hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng là “cầu nối” bền chặt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân bằng cách nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động, kịp thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tránh phô trương, hình thức. Phối hợp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở…

Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong trong triển khai, tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố năm 2023.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, sẽ giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội. Vì vậy, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản lãnh đạo, tạo điều kiện để chuẩn bị tổ chức đại hội ở địa phương. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố; tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội...

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã kiện toàn bổ sung, thay thế 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Hội nghị, 5 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu đã được tặng Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; 10 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc"; 22 tập thể, 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố năm 2023.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động