Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội:

Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội và Ban Giám hiệu trường Trung cấp nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội về việc thực hiện đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2021- 2022”, ngày 15/4, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước.
Tập huấn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo cho các thẩm phán trên toàn quốc Quận Hoàng Mai: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội; Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội cùng đông đảo cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.

Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn, năm 2021 đến quý I năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới mọi hoạt động xã hội trong đó có hoạt động Công đoàn. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn của CĐCS, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022” tập trung vào 4 chuyên đề lớn liên quan trực tiếp đến hoạt động tại CĐCS; liên quan đến công tác quản lý và giải quyết các chế độ, chính sách cho đoàn viên, công nhân lao động.

Cụ thể là việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch CĐCS trước những cơ hội, thách thực trong tình hình mới; những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản Hướng dẫn thi hành; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và Thỏa ước lao động tập thể.

“Thông qua lớp tập huấn, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội mong muốn các cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước nắm chắc nghiệp vụ, vận dụng đúng đắn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương và doanh nghiệp, đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của ngành nói riêng và hoạt động Công đoàn Thủ đô nói chung ngày càng phát triển”, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn cho hay.

Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ về các vấn đề: Điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc và ký Thỏa ước lao động tập thể và quy trình giải quyết tranh chấp lao động…

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội, Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch, tài liệu để các Chủ tịch CĐCS vừa học trên lớp vừa có thể nghiên cứu khi về nhà để đảm bảo thời gian, tiến độ chương trình tập huấn. Qua đó, giúp các Chủ tịch CĐCS nâng cao kiến thức kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Tại lớp tập huấn, cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã được nghe Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu truyền đạt những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; cơ hội và thách thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế; nội dung và phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS; đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố truyền đạt về điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc và ký Thỏa ước lao động tập thể và quy trình giải quyết tranh chấp lao động…

Tham dự buổi tập huấn do Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội tổ chức, đồng chí Nguyễn Tràng Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt - Pacific cho biết, lớp tập huấn có vai trò rất thiết thực với những cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước. Qua trao đổi của các chuyên gia, các cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước đã bổ sung, cập nhật nhiều kiến thức bổ ích như: những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; các vấn đề liên quan tới các tổ chức Công đoàn; đồng thời, các cán bộ CĐCS cũng có cơ hội trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn với nhau để làm tốt hơn chuyên môn, nghiệp vụ để bảo vệ tốt hơn của tổ chức Công đoàn.

Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước
Cán cán bộ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước lắng nghe chia sẻ của chuyên gia tại buổi tập huấn.

“Cán bộ CĐCS phải có kiến thức, kỹ năng thương lượng và giao tiếp với người lao động. Do đó, tôi mong muốn thời gian tới các cấp Công đoàn có nhiều hơn nữa những buổi tập huấn cho cán bộ CĐCS mới tham gia làm công tác Công đoàn để có thêm các kinh nghiệm về thương lượng, chăm lo cho người lao động”, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt - Pacific chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến trên, đồng chí Đào Thị Yến Oanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Supertex mong muốn thời gian tới Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn có hiệu quả như hôm nay để các cán bộ CĐCS mới như chị được mở mang thêm kiến thức liên quan tới tổ chức Công đoàn; như mở thêm các buổi tập huấn về An toàn vệ sinh lao động; tiền lương; chế độ thưởng; chia sẻ về kinh nghiệm của các CĐCS trong triển khai chăm lo cho người lao động...

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động