Tập đoàn Mường Thanh phát động cuộc thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước”

(LĐTĐ) Cuộc thi vẽ “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước” được phát động mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Mường Thanh (6/11/1992 - 6/11/2022), là sân chơi bổ ích dành cho các “họa sĩ nhí” có niềm đam mê du lịch và sở thích sáng tạo, mong muốn thể hiện tài năng hội họa của mình.
Khám phá Hộp quà Tết “Ngũ Phúc Mãn Đường” đón Xuân Tân Sửu Vẻ đẹp Tây Bắc qua lăng kính Tết Mường Thanh

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập, Tập đoàn Mường Thanh tổ chức cuộc thi “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước” với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú cho các em nhỏ, giúp các em khơi dậy niềm đam mê, trí tưởng tượng phong phú về một kì nghỉ dưỡng, du lịch mơ ước tại hệ thống khách sạn Mường Thanh, đồng thời tạo điều kiện cho các em có cơ hội giao lưu với những họa sĩ chuyên nghiệp và các bạn đồng trang lứa có cùng đam mê hội họa. Giúp các em có thêm hiểu biết về ngành dịch vụ du lịch khách sạn nói chung, hệ thống khách sạn - con người Mường Thanh nói riêng.

Các em sẽ được thỏa sức kể lại hoặc tưởng tượng ra những kì nghỉ du lịch mơ ước của các em. Ngoài ra, các em cũng có thể thoải mái sáng tạo, tưởng tượng sự phát triển của các khách sạn Mường Thanh trong tương lai.

Tập đoàn Mường Thanh phát động cuộc thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước”

Cuộc thi vẽ tranh dành cho tất cả các em nhỏ sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi. Tháng 6 năm 2022 phát động cuộc thi, bắt đầu nhận tranh dự thi từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 25/7/2022. Ban Giám khảo chấm giải và khán giả bình chọn từ ngày 2/8/2022 đến ngày 9/8/2022. (Cổng khán giả bình chọn sẽ đóng vào lúc 12h00 ngày 9/8/2022). Dự kiến trao giải trong tháng 8/2022.

Tập đoàn Mường Thanh phát động cuộc thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước”

Mỗi thí sinh tham dự cuộc thi có thể gửi tối đa 3 bức tranh được thể hiện theo một trong hai hình thức sau:

- Tác phẩm vẽ tay: Trên khổ giấy A3, không giới hạn về vật liệu vẽ và màu sắc, nguyên vật liệu như: chì màu, sáp màu, màu bột, màu nước...

- Tác phẩm đồ họa: Vẽ trên các thiết bị điện tử như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh (Thí sinh có thể sử dụng phần mềm đồ họa để vẽ tác phẩm….) Lưu ý: Thí sinh nếu sử dụng hình thức tác phẩm đồ họa, thí sinh vẫn in bài dự thi và gửi về Ban Tổ chức.

Bức tranh dự thi phải có một trong hai biểu tượng sau trong tác phẩm: Có chữ “Mường Thanh” hoặc biểu tượng “Cánh chim Mường Thanh” (logo của Tập đoàn Mường Thanh). Tác phẩm thể hiện rõ 3 yếu tố: Thông điệp, sự độc đáo và yếu tố nghệ thuật. Trong đó, thông điệp và sự độc đáo được ưu tiên nhất.

- Thông điệp: Tác phẩm thể hiện cảm xúc chân thành của chính người vẽ, thể hiện mong muốn về một kì nghỉ dưỡng, du lịch trong mơ tại hệ thống khách sạn Mường Thanh.

- Sự độc đáo: Tác phẩm thể hiện sự ngây thơ, trong sáng, sáng tạo, mới lạ, độc đáo và không có sự can thiệp của người lớn vào nét vẽ và ý tưởng.

- Yếu tố nghệ thuật: Tác phẩm cân đối, hài hòa về bố cục, màu sắc và kĩ thuật. Bức tranh phải do cá nhân học sinh thể hiện, không được vẽ theo nhóm, không sao chép các tranh đã đạt giải hay các tranh đã tham dự các cuộc thi khác.

Tranh vẽ dự thi của thí sinh; Thí sinh viết tay hoặc đánh máy riêng nội dung thông điệp của bức tranh ra một trang giấy gửi kèm cùng với tranh dự thi. Thông điệp bức tranh thể hiện rõ chủ đề của cuộc thi, nội dung thông điệp rõ ràng, ngắn gọn, súc tích, cô đọng, ý nghĩa với độ dài thông điệp từ 4 đến 5 câu (dưới 50 từ); Mặt sau bức tranh phải điền thông tin cá nhân: Họ tên thí sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ liên hệ; Tên và số điện thoại liên lạc (của Giáo viên Mĩ thuật hoặc bố/mẹ); Địa chỉ email (ghi rõ tên bố/mẹ); Mỗi thí sinh được gửi tối đa 3 bức tranh dự thi. Bất kể bài thi nào không tuân thủ các thể lệ nêu trên đều là bài thi không hợp lệ và sẽ không được tham gia vào các vòng chấm tranh.

Tranh tham dự phải là những bức tranh chưa được trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kì phương tiện truyền thông đại chúng nào. Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định các tranh đạt giải dựa trên tiêu chí đã liệt kê. Ban Tổ chức có quyền sử dụng tất cả các bài dự thi và hình ảnh liên quan cho các mục đích quảng bá và truyền thông trong và sau cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tác phẩm bị thất lạc trong quá trình gửi và vận chuyển. Tất cả các tranh dự thi đều thuộc quyền sở hữu của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả tác phẩm tham dự cho các thí sinh trong bất kì trường hợp nào.

Tập đoàn Mường Thanh phát động cuộc thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước”

Tập đoàn Mường Thanh công bố các tác phẩm dự thi thông qua album dự thi trên album: "Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước” trên fanpage Mường Thanh Hospitality. Có 25 giải được trao bao gồm Giải Ban Giám khảo chấm và Giải khán giả bình chọn.

- Giải do Ban Giám khảo chấm:

2 Giải Nhất: Mỗi giải 3.000.000 VNĐ tiền mặt và 1 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống khách sạn Mường Thanh trên toàn quốc.

5 Giải Nhì: Mỗi giải 1.500,000 VNĐ tiền mặt và 1 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống khách sạn Mường Thanh trên toàn quốc.

5 Giải Ba: Mỗi giải 500.000 VNĐ tiền mặt và 1 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống khách sạn Mường Thanh trên toàn quốc.

10 Giải Khuyến khích: 1 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống khách sạn Mường Thanh trên toàn quốc.

- Giải do khán giả bình chọn:

3 giải do khán giả bình chọn dành cho 3 bức tranh có lượng tương tác (like và share) trên fanpage Mường Thanh Hospitality cao nhất: Mỗi giải 1.000.000 VNĐ tiền mặt và 1 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống khách sạn Mường Thanh trên toàn quốc.

Đối với tác phẩm do Ban Giám khảo chấm: Ban Giám khảo dựa trên các tiêu chí để đánh giá các tác phẩm đạt giải. Đối với tác phẩm do khán giả bình chọn: Tính điểm dựa trên số lượng like & share trên Fanpage Facebook: Mường Thanh Hospitality.

- Cách tính điểm: 1 lượt like, thả tim trên bài dự thi = 1 điểm; 1 lượt share trên bài dự thi = 2 điểm.

- Bài dự thi nào có tổng số điểm lớn nhất sẽ giành chiến thắng. Ban Tổ chức sẽ lấy 3 giải từ số điểm cao nhất đến vị trí thứ ba để trao giải.

Tập đoàn Mường Thanh phát động cuộc thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước”

Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (ngày dự thi tính theo dấu bưu điện).

Phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước” kèm theo Họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và gửi đến địa chỉ sau:

Văn phòng Tập đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Lô CC5 - Bán đảo Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Điện thoại: 0938 814 286 (Mr. Quốc Anh)

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

(LĐTĐ) Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn, bằng cách nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thay thế cho silicon. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu về bán dẫn của Hàn Quốc tại Tọa đàm “Hệ thống bán dẫn tiên tiến cho thế giới bền vững” trong khuôn khổ sự kiện InnovaConnect do Quỹ VinFuture phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 17/4.
Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

(LĐTĐ) Sáng ngày 13/4/2024, vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016 - 2024) Agribank nhận giải thưởng này.
EVNNPC: Quý I/2024 điện thương phẩm đạt 21,6 tỷ kWh

EVNNPC: Quý I/2024 điện thương phẩm đạt 21,6 tỷ kWh

(LĐTĐ) Quý I/2024,Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, các Lễ hội của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.
Richell Nhật Bản ra mắt hệ thống phân phối tại Việt Nam

Richell Nhật Bản ra mắt hệ thống phân phối tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) phối hợp với Công ty TNHH Richell Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện giới thiệu nhà phân phối sản phẩm đồ dùng tập uống và ăn dặm kiểu Nhật dành cho trẻ em mang thương hiệu Richell Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng thời, ra mắt hệ thống phân phối hàng chính hãng chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm Richell tại Việt Nam.
Chi tiêu “thả ga”, hoàn tiền “cực đã” lên tới 3 triệu đồng cùng thẻ tín dụng quốc tế SHB

Chi tiêu “thả ga”, hoàn tiền “cực đã” lên tới 3 triệu đồng cùng thẻ tín dụng quốc tế SHB

(LĐTĐ) Từ nay đến hết 5/9/2024, những khách hàng mở mới hoặc đang sở hữu một trong những thẻ trong bộ “Gia đình thẻ” tín dụng quốc tế SHB sẽ được hưởng mức ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn lên tới 3 triệu đồng cho các hoạt động chi tiêu mua sắm, ẩm thực...
Cùng ngành Ngân hàng, Agribank hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Cùng ngành Ngân hàng, Agribank hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

(LĐTĐ) Sáng 13/4/2024, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, ứng ứng Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà rung nát” trong năm 2025, Agribank đã tài trợ 20 tỷ đồng, góp ý xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm thời, nhà đột phá trên địa bàn cả nước trong năm 2025.
Sun Life Việt Nam ra mắt /savant/ - ứng dụng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

Sun Life Việt Nam ra mắt /savant/ - ứng dụng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

(LĐTĐ) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt ứng dụng /savant/ dành cho các Tư vấn tài chính, cùng lúc sẽ mang đến trải nghiệm dễ dàng hơn cho khách hàng trong việc nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
Generali Việt Nam lần thứ 5 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng

Generali Việt Nam lần thứ 5 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng

(LĐTĐ) Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống Giải thưởng Rồng Vàng, với danh hiệu “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động