Tạo đột phá, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, Công đoàn Việt Nam luôn xác định đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, cùng cả dân tộc, vững bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh và nhân dân hạnh phúc.
Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Hà Nội sẵn sàng tâm thế cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên mới Vùng Đồng bằng sông Hồng phải tăng trưởng 2 con số để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp đón Xuân Ất Tỵ 2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về những định hướng quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong năm mới - 2025.

Tạo đột phá, vững tin bước vào kỷ nguyên mới
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

PV: Năm 2024 đã khép lại với nhiều kết quả và dấu ấn trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn các cấp. Chủ tịch có thể đánh giá khái quát những nét nổi bật tổ chức Công đoàn đã đạt được trong năm 2024?

Đồng chí Nguyễn Đình Khang:

Năm 2024, cụ thể hóa chủ đề “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, các cấp Công đoàn tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) diễn ra sôi nổi tại khắp các cấp Công đoàn, tuyên truyền, quảng bá về truyền thống vẻ vang, vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, “Bữa cơm Công đoàn” là hoạt động mới, sáng tạo trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thể hiện được dấu ấn, vai trò của tổ chức Công đoàn thông qua đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động cùng tổ chức triển khai nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Với tỷ lệ 92,48% số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ tám. Luật Công đoàn ra đời ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của toàn hệ thống trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, mang tính khả thi cao. Luật Công đoàn (sửa đổi) với nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn, đảm bảo cho Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam.

Trước các kỳ họp thứ bảy, thứ tám Quốc hội Khóa XV, các LĐLĐ tỉnh, thành phố đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa đại biểu Quốc hội với đoàn viên, người lao động. Đây là dịp để đoàn viên, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn; đề xuất ý tưởng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện khát vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc. Hội nghị cũng là kênh thông tin quan trọng giúp đại biểu Quốc hội làm tốt hơn nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024" dưới sự chủ trì của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và sự tham dự của 450 đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Tại Diễn đàn, đoàn viên, người lao động đã cùng với người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo Tổng Liên đoàn trao đổi, thảo luận về thực trạng năng suất lao động, nguyên nhân, điểm nghẽn và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã truyền thông điệp về nâng cao năng suất lao động đến đoàn viên, người lao động cả nước; chỉ đạo 6 nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia; tặng quà, biểu dương 95 đoàn viên, người lao động tiêu biểu có năng suất lao động cao, có nhiều sáng kiến, thành tích trong lao động sản xuất.

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, bên cạnh việc vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước đóng góp ủng hộ hơn 1.100 tỷ đồng chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cấp Công đoàn tổ chức đi thăm, động viên, hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động tại các địa phương bị thiệt hại nặng. Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng (bao gồm cả thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản…), tặng sổ tiết kiệm “Công đoàn cùng con tiếp bước” cho con đoàn viên, người lao động bị tử vong do cơn bão số 3, thể hiện sự quan tâm, chăm lo lâu dài của tổ chức Công đoàn đối với cá nhân và gia đình đoàn viên, người lao động.

Tạo đột phá, vững tin bước vào kỷ nguyên mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp trả lời công nhân lao động tại Diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024".

PV: Vâng, như Chủ tịch đã điểm qua, năm 2024, Luật Công đoàn (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới quan trọng, tạo thế và lực vững chắc cho tổ chức Công đoàn hoạt động trong tình hình mới. Vậy, tổ chức Công đoàn sẽ làm gì để sớm đưa Luật đi vào cuộc sống?

Đồng chí Nguyễn Đình Khang:

Trước hết, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn đoàn viên, người lao động cả nước, cán bộ Công đoàn các cấp đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tổng kết thực tiễn, xây dựng và bảo vệ thành công Luật Công đoàn (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2024 với tỷ lệ tán thành cao.

Luật Công đoàn (sửa đổi) được xác định là đạo luật khó. Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định, việc sửa đổi Luật Công đoàn phải đảm bảo quán triệt, thể chế hóa sâu sắc các quan điểm, chủ trương mới của Đảng đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo kế thừa và giữ nguyên những nội dung đã khẳng định được tính hợp lý, ổn định, hiệu quả trong quá trình thực hiện vừa qua; có tham khảo và tiếp thu, chọn lọc những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thể chế chính trị, yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để Luật sớm đi vào cuộc sống, trong năm nay, tổ chức Công đoàn sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai những điểm mới, quan trọng của Luật đến đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở; phối hợp với Chính phủ và các cơ quan chức năng xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ; rà soát, đồng bộ hóa Luật Công đoàn với Điều lệ Công đoàn đảm bảo tính khả thi, thống nhất…, qua đó tạo đột phá mới trong hoạt động công đoàn, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

PV: Năm 2024 khép lại cũng là qua hơn 3 năm tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đứng trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình mới, Chủ tịch đánh giá thế nào về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết?

Đồng chí Nguyễn Đình Khang:

Cùng với triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Kể từ khi Nghị quyết được ban hành, hoạt động công đoàn tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng tới thực chất và mang lại nhiều quyền lợi hơn cho đoàn viên, người lao động; nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền.

Tạo đột phá, vững tin bước vào kỷ nguyên mới
Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong kỷ nguyên số là một trong những nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Chủ đề hoạt động năm 2025 được Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định là “Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, tổ chức Công đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, tích cực tham gia các nội dung của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là việc tham gia ý kiến xây dựng văn kiện đại hội, bổ sung, làm sâu sắc, đầy đủ hơn các quan điểm về xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tại cấp Tổng Liên đoàn đã có 14/35 đề án, kế hoạch cụ thể hóa nội dung Nghị quyết đã được triển khai thực hiện; 21 nội dung đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất. 100% Công đoàn cấp tỉnh, ngành cụ thể hóa việc thực hiện thông qua ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình.Tại các địa phương, tổ chức Công đoàn tham mưu cho Tỉnh, Thành ủy ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Có thể khẳng định, sau hơn 3 năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn được nâng lên. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết được cấp ủy, tổ chức Công đoàn các cấp triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Các cấp Công đoàn ưu tiên tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Vai trò của Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tiếp tục được khẳng định. Các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, tích cực hưởng ứng; hình ảnh, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng cao.

PV: Năm 2025, cả đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hoạt động công đoàn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa Chủ tịch?

Đồng chí Nguyễn Đình Khang:

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày thành lập Nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm, tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân, người lao động, tổ chức Công đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2025 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Luật Công đoàn sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Chủ đề hoạt động năm 2025 được Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định là “Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, tổ chức Công đoàn sẽ tập trung tuyên truyền, tích cực tham gia các nội dung của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là việc tham gia ý kiến xây dựng văn kiện đại hội, bổ sung, làm sâu sắc, đầy đủ hơn các quan điểm về xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 02-NQ/TW đã đề ra.

Trong đó cần ưu tiên nguồn lực, tạo bước đột phá trong tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở gắn với với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; chủ động thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán, thương lượng tập thể, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động...

Các cấp Công đoàn tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, trọng tâm là góp ý xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi), ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công đoàn các cấp, trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với xây dựng đội ngũ chất lượng, bố trí người làm việc phù hợp vị trí việc làm. Đồng thời, tích cực triển khai công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực, triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, phục vụ tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, với quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của các cấp Công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước, kỳ vọng trong năm 2025 tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục có những bước đột phá mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lan Ngọc (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động