Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022:

Tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh

Từ ngày 12/7, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022. Bên cạnh việc hỗ trợ tối đa cho phụ huynh, công tác phòng dịch cũng được các nhà trường đặc biệt chú trọng để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
67% số hồ sơ theo phân tuyến đăng ký tuyển sinh lớp 1 thành công Hà Nội: Công khai các số máy điện thoại hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp

Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ

Năm học 2021-2022, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn giữ ổn định kế hoạch tổ chức tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh lớp 1 và lớp 6 theo hai hình thức là trực tuyến (thông qua Cổng thông tin tuyển sinh http://tsdaucap. hanoi.gov.vn) và trực tiếp.

Với hình thức tuyển sinh trực tuyến, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12 đến hết ngày 14/7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường Mầm non từ ngày 15 đến hết ngày 17/7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18 đến hết ngày 20/7. Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 23 đến hết ngày 28/7.

Tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh
Các trường Tiểu học đã cử người/tổ hỗ trợ túc trực, hướng dẫn tối đa cho phụ huynh khi đăng ký trực tuyến cho con vào lớp 1.

Bắt đầu 0h ngày 12/7, Cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã mở để phục vụ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1. Do đã thuộc các bước vì đã đăng ký thử vào ngày 26/6 trước đó nên việc đăng ký của anh Lê Văn Bằng (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) thực hiện rất dễ dàng, cho kết quả thành công ngay. “Việc đăng ký trực tuyến rất thuận lợi cho phụ huynh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp” - anh Bằng cho biết.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Diệu Linh (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Việc đăng ký diễn ra rất nhanh chóng, đơn giản. Tôi không gặp khó ở bất cứ khâu nào”

Ghi nhận của phóng viên tại các trường Tiểu học trong những ngày tổ chức tuyển sinh trực tuyến lớp 1 (từ ngày 12 đến hết ngày 14/7) cho thấy, các nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Trường Tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa), để việc tuyển sinh trực tuyến diễn ra thuận lợi, nhà trường đã lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến thường trực, bố trí máy tính, máy in, cung cấp số điện thoại đường dây nóng giải đáp vướng mắc... hỗ trợ phụ huynh nhập trực tuyến trong 3 ngày quy định. Trước đó, nhà trường đã nhờ Ủy ban nhân dân phường và các tổ trưởng dân phố thông báo lịch, phương thức tuyển sinh đến từng tổ dân phố. Ngoài ra, nhà trường còn kết hợp trường Mầm non thông báo lịch tuyển sinh, số điện thoại hỗ trợ tới phụ huynh học sinh.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai), Hiệu trưởng Bùi Thị Thu Thanh cho biết, các thành viên trong hội đồng tuyển sinh nhà trường đã hướng dẫn phụ huynh, cả trực tiếp lẫn qua điện thoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc, đảm bảo phòng dịch cũng như kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn. Đối với các trường hợp phụ huynh học sinh chưa thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà, nhà trường đã bố trí cán bộ, giáo viên tiếp đón cùng máy tính kết nối Internet, sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh nếu có nhu cầu.

Tại Trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy), đối với phụ huynh đến tận trường yêu cầu trợ giúp, ngay từ cổng trường, phụ huynh đã được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và hướng dẫn các bước để làm thủ tục. “Công tác phòng, chống dịch được nhà trường thực hiện rất tốt. Các thầy cô giáo giúp đỡ phụ huynh nhiệt tình. Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, gọn gàng” - chị Phạm Thanh Tú (một phụ huynh đến trường làm thủ tục) chia sẻ.

Tại quận Tây Hồ, từ cách đây hơn một tháng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chỉ đạo 26 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tận dụng tối đa các kênh truyền thông (trang web, mạng xã hội, bảng tin, loa phát thanh...) để thông tin về kế hoạch tuyển sinh, nêu rõ địa bàn tuyển sinh của từng trường để phụ huynh yên tâm; khuyến khích phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Các trường cũng nhấn mạnh, phụ huynh có con ở độ tuổi nào, thì truy cập vào hệ thống đăng ký đúng thời gian quy định.

Đầu tư cơ sở vật chất, nâng chất lượng dạy và học

Trước đó, nhằm giúp phụ huynh học sinh làm quen với các thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình đăng ký chính thức, ngày 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức cho phụ huynh học sinh trên địa bàn Thành phố đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022. Kết quả, có hơn 240.000 hồ sơ đăng ký trực tuyến thử nghiệm thành công. Trong đó, số hồ sơ đăng ký trực tuyến vào lớp mầm non 5 tuổi là 22.871 hồ sơ (đạt 71,2% chỉ tiêu), số hồ sơ đăng ký vào lớp 1 là 118.481 hồ sơ (đạt 72,56% chỉ tiêu), số hồ sơ đăng ký vào lớp 6 là 99.164 hồ sơ đạt (65,3% chỉ tiêu).

Theo kế hoạch, năm học 2021-2022, Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào mẫu giáo 5 tuổi khoảng 157.528 trẻ, tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh, tuyển vào lớp 6 khoảng 130.633 học sinh và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tiếp nhận trẻ khuyết tật đủ sức khỏe đến trường. Đồng thời với việc tích cực hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, các đơn vị còn tích cực tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố số máy điện thoại hỗ trợ tuyển sinh của 30 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã. Nếu gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể liên hệ tới số máy điện thoại của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã nơi mình cư trú để được hỗ trợ.

Là địa bàn tập trung nhiều chung cư, việc xây dựng bổ sung trường học luôn là nhiệm vụ được quận Hà Đông ưu tiên. Toàn quận hiện có 136 trường học, về cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh. Năm học 2021-2022, số trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 tăng so với năm học trước 4.000 em nên trên địa bàn quận sẽ có 1 trường Tiểu học công lập và 2 trường tư thục liên cấp đi vào hoạt động.

Liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại, với quy mô 2.800 trường học, ngành Giáo dục Thủ đô cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, hiện tượng quá tải chỉ xảy ra cục bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tăng cường đầu tư xây dựng trường, phòng học, ưu tiên những nơi có khu công nghiệp, nơi tập trung đông dân cư... Các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, hạn chế ở mức thấp nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đồng thời tránh tình trạng có trường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu, có trường không tuyển đủ chỉ tiêu, gây lãng phí và khiến người dân bức xúc.

Mục tiêu của Thành phố là bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, huy động 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe vào lớp 1, 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6, vì vậy, phụ huynh hoàn toàn yên tâm. Riêng với việc tuyển sinh vào lớp 6 đối với những em chưa hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021, căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố, có hướng dẫn cụ thể với tinh thần bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh./.

Phạm Thảo

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động