Tăng trưởng bền vững bắt đầu từ con người, không chỉ từ vốn

Tăng trưởng kinh tế không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư hay chính sách tài khóa, mà cần được nuôi dưỡng từ “vốn con người” - yếu tố quyết định năng suất, công nghệ và khả năng thích ứng của nền kinh tế. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thập niên mới, nhưng để đi được đường dài, trọng tâm không còn là mở rộng đầu tư bằng mọi giá, mà là đầu tư chiến lược vào tri thức, kỹ năng và công nghệ.
Thương mại điện tử xuyên biên giới: Tạo đà tăng trưởng bền vững cho xuất khẩu 5 mũi nhọn để ngành tài chính dẫn dắt tăng trưởng bền vững Phát triển du lịch xanh, thông minh - động lực mới cho tăng trưởng bền vững của đất nước

Tạo đà tăng trưởng từ đầu tư chiến lược

Từ những khuyến nghị tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2025 đến các chính sách về giáo dục, lao động, và thị trường vốn, có thể thấy rõ một thông điệp chung: Phát triển bền vững bắt đầu từ con người, từ cách chúng ta học, làm, và đổi mới.

Theo ông Thomas Jacobs, Quyền Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), tăng trưởng bền vững “không phải là con đường dễ dàng”. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường đòi hỏi Việt Nam phải huy động nguồn lực tài chính rất lớn, kết hợp giữa vốn trong nước và quốc tế. Để làm được điều đó, ông nhấn mạnh ba hướng đi chiến lược: Phát triển thị trường vốn, đầu tư công nghệ - hạ tầng, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại diện IFC cho rằng: “Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Việt Nam mới đạt khoảng 0,5% GDP, quá thấp so với tiềm năng”. Khi chi tiêu cho R&D chưa đủ mạnh, doanh nghiệp khó tạo đột phá về năng suất, và nền kinh tế có nguy cơ “kẹt giữa” các đối thủ có công nghệ cao hơn nhưng chi phí thấp hơn.

Ông Thomas Jacobs - Quyền Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của IFC
Ông Thomas Jacobs - Quyền Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của IFC.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cũng đồng quan điểm. Bà cho rằng, nếu Việt Nam không nhanh chóng chuyển từ “lắp ráp” sang “thiết kế và chế tạo”, khoảng cách năng suất giữa doanh nghiệp trong nước và FDI sẽ tiếp tục nới rộng. Hiện nay, năng suất lao động của doanh nghiệp FDI cao hơn 70% và mức lương trung bình cao hơn gần 50%, nhưng chỉ rất ít doanh nghiệp Việt tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Đây là nút thắt về đổi mới sáng tạo cần được tháo gỡ, nếu không Việt Nam sẽ khó thoát khỏi ‘bẫy gia công’”, bà Sherman nhấn mạnh. Bà cũng cho rằng cần phát triển mạnh thị trường vốn trong nước, bởi đây là “cánh cửa thu hút nguồn lực quốc tế dài hạn” cho các dự án bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp” được coi là bước ngoặt lớn. Sự kiện này mở ra cơ hội để Việt Nam đón dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn hướng đến phát triển xanh và bền vững. Tuy nhiên, để dòng vốn đó thực sự phát huy hiệu quả, khu vực công cần tiếp tục đóng vai trò “kiến tạo”, tạo môi trường vận hành minh bạch, ổn định và có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.

Đầu tư vào con người, nền tảng của mọi tăng trưởng

Báo cáo của Nhóm nguồn nhân lực tại VBF chỉ rõ: Khả năng cạnh tranh trong tương lai của Việt Nam không chỉ nằm ở hạ tầng hay ưu đãi thuế, mà nằm ở năng lực con người thích nghi với thay đổi. Công nghệ đang phát triển nhanh hơn mọi chính sách, và trong thời đại mà “trí tuệ trở thành nguồn lực quý giá nhất”, câu hỏi không còn là “Việt Nam có thu hút được đầu tư hay không”, mà là “liệu lực lượng lao động của Việt Nam có phát triển kịp tốc độ công nghệ hay không?”

Theo IFC, hiện chỉ 5% lao động sản xuất của Việt Nam có tay nghề cao, và chỉ khoảng 10% dân số có bằng cử nhân. Một công nhân sản xuất trung bình của Việt Nam chỉ tạo ra 6,7 USD giá trị gia tăng - chưa bằng một nửa so với Trung Quốc (14,4 USD). Điều đó phản ánh yêu cầu cấp bách phải đầu tư mạnh vào giáo dục, đào tạo nghề, và kỹ năng số.

Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam nên mở rộng giáo dục STEM, cập nhật giáo trình kỹ năng thế kỷ 21, và khuyến khích mô hình thực tập gắn doanh nghiệp - nhà trường. Đầu tư vào con người, theo bà Sherman, “chính là chính sách kinh tế tốt nhất”.

Tăng trưởng bền vững bắt đầu từ con người, không chỉ từ vốn
Theo IFC, hiện chỉ 5% lao động sản xuất của Việt Nam có tay nghề cao (Ảnh minh hoạ: BT).

Báo cáo cũng đánh giá cao việc Chính phủ ban hành Nghị định 219/2025 tạo bước tiến trong quản lý lao động nước ngoài, đặc biệt khi mở cửa linh hoạt cho chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây được coi là hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy chuyển giao tri thức quốc tế, giúp người lao động Việt Nam học nhanh hơn, làm chủ công nghệ nhanh hơn.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng, chính sách cần được thực thi thống nhất trên toàn quốc, tránh tình trạng mỗi địa phương hiểu và áp dụng khác nhau, gây chậm trễ trong triển khai. Song song, hệ thống giáo dục cũng cần thay đổi nhanh hơn để “học cùng công nghệ”, tức là dạy sinh viên cách sử dụng AI và các công cụ số như một phần tự nhiên của công việc hằng ngày.

Một khái niệm mới được đưa ra tại VBF 2025 là “Quản trị trí tuệ” (Intelligence Management) - mô hình tổ chức kết hợp giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo. Thay vì chỉ tự động hóa, mô hình này thiết kế lại quy trình ra quyết định dựa trên “trí tuệ hỗn hợp”. Việt Nam, với lực lượng lao động trẻ và linh hoạt, được đánh giá có tiềm năng đi đầu trong việc thử nghiệm mô hình này, nếu đầu tư bài bản cho kỹ năng số, đào tạo lại lao động, và hợp tác sâu hơn giữa Nhà nước, doanh nghiệp và giáo dục.

Các chuyên gia quốc tế thống nhất rằng, tăng trưởng nhanh chỉ có ý nghĩa khi đi kèm sự bền vững về năng suất và con người. Để làm được điều đó, Việt Nam cần ba trụ cột: Rõ ràng, linh hoạt trong quy định thu hút chuyên gia nước ngoài; đào tạo lại lực lượng lao động, xây dựng hiểu biết về AI và công nghệ ở mọi cấp độ; tăng cường hợp tác Nhà nước - doanh nghiệp - cơ sở giáo dục để biến khung pháp lý thành kết quả thực tế.

Thế giới đang bước vào thời đại mà “trí tuệ” mà cả con người lẫn nhân tạo trở thành lợi thế cạnh tranh then chốt. Việt Nam đang có cơ hội hiếm có: Một nền kinh tế năng động, một Chính phủ cải cách nhanh, và một thế hệ trẻ sẵn sàng học hỏi. Nếu tận dụng tốt những khoản đầu tư chiến lược hôm nay vào công nghệ, hạ tầng, và con người, Việt Nam hoàn toàn có thể chứng minh rằng một nền kinh tế công nghệ cao vẫn có thể lấy con người làm trung tâm, phát triển nhanh mà vẫn bền vững, sáng tạo mà vẫn nhân văn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Sau gần nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 40% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng “khát” mặt bằng. Thành phố và các địa phương liên quan đang dồn lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong nửa đầu năm 2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026”

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân 2026” với chủ đề “Việt Nam quét mã - giúp nhau về nhà” nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội dự kiến tặng trên 1,1 triệu suất quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho trên 1,1 triệu người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin khác

“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Tài sản số, tài sản mã hóa đang được định hướng trở thành một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, gắn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP thí điểm thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ mở ra động lực mới cho nền kinh tế Việt Nam.
Ra mắt tính năng Visa Pay thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ra mắt tính năng Visa Pay thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Visa công ty công nghệ thanh toán điện tử vừa hợp tác với VNPT Money ra mắt Visa Pay - tính năng mới cho phép người tiêu dùng Việt Nam thanh toán nhanh chóng và an toàn bằng ví điện tử tại mạng lưới chấp nhận thanh toán của Visa trong nước và quốc tế. VNPT Money là đối tác đầu tiên triển khai tính năng Visa Pay tại Việt Nam.
Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường tài chính trong nước đang bước vào giai đoạn hồi phục với nhiều tín hiệu tích cực, trong đó nổi bật nhất là sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ trở lại kênh trái phiếu doanh nghiệp.
Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, chính sách tiền tệ thời gian qua được điều hành linh hoạt giúp kiểm soát lạm phát và đảm bảo thanh khoản hệ thống. Song song, ngành ngân hàng cùng Bộ Tài chính đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ và hỗ trợ ngân sách để giúp người dân, doanh nghiệp tại các khu vực chịu thiệt hại nặng bởi bão lũ sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xem thêm
Phiên bản di động