Tăng cường phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em trong gia đình

(LĐTĐ) Là tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho giới nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, thời gian qua các cấp hội Phụ nữ Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy bình đằng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em.
Nỗ lực ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em
Cảnh giác đối tượng nghi có hành vi xấu trước cổng các trường học

Ngày 20/6 Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức diễn đàn “Phòng, chống, bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” năm 2020 với sự tham gia của gần 200 phụ nữ và trẻ em đại diện các tầng lớp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết: Tình trạng bạo lực gia đinh, xâm hại phụ nữ, trẻ em có hướng ngày càng tăng về số lượng và tính chất phức tạp, nghiêm trọng. Nạn nhân của bạo bực, xâm hại có nguy cơ nhiều di chứng suốt đười, ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất và tính mạng. Đặc biệt đối với trẻ em có nguy cơ sang chấn tâm lý, mất niềm tin vào cuộc sống,…

tang cuong phong chong bao luc va xam hai tre em trong gia dinh
chuyên gia giải đáp thắc mắc của các em học sinh tại Diễn đàn “Phòng chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em”

Diễn đàn “Phòng chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em” năm 2020 nằm trong chuỗi các hoạt động vì an toàn của phụ nữ và trẻ em của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Đây là một trong nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em được các cấp Hội Phụ nữ thành phố tích cực triển khai trong thời gian qua.

Diễn đàn được chia thành hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” gồm đối thoại của các em học sinh với các đồng chí lãnh đạo các cấp, các chuyên gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; sức khỏe tuổi vị thành niên…

tang cuong phong chong bao luc va xam hai tre em trong gia dinh

Ở phiên thứ hai, chủ đề chính là “Để gia đình bình an và hạnh phúc”, chủ yếu xoay quanh trao đổi về những vấn đề phụ nữ quan tâm như phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình, việc làm và môi trường làm việc an toàn cho lao động nữ...

Các phiên thảo luận diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện, có sự tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt là các hội viên phụ nữ và các em học sinh. Các ý kiến chia sẻ, các hoạt động tại diễn đàn góp phần cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp phụ nữ và trẻ em tự bảo vệ, phòng ngừa xâm hại, bạo lực, thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

tang cuong phong chong bao luc va xam hai tre em trong gia dinh

Đồng thời, thông qua Diễn đàn cũng nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội Phụ nữ cũng nắm được những vấn đề tác động đến an toàn của phụ nữ và trẻ em để từ đó có các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng. Đồng thời Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về dịch Covid-19 và những tác động đến phụ nữ, trẻ em” và cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 10 năm 2020.

tang cuong phong chong bao luc va xam hai tre em trong gia dinh

Bên cạnh đó hoạt động trưng bày tranh vẽ, mô hình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em” các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường và gia đình...cũng được diễn ra sôi nổi.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động