Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Ai Cập

Nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô, địa phương các nước trên thế giới, thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2025 của Thành ủy Hà Nội, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Cộng hòa Ả rập Ai Cập và Cộng hòa Nam Phi từ ngày 25/5 đến 3/6/2025.
Đoàn Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thăm các tổ chức tôn giáo tại thành phố Huế Cần sớm ban hành quy định các biện pháp giảm phát thải nhựa tại Hà Nội Đoàn công tác Mặt trận Hà Nội kết thúc Hành trình kết nối ý nghĩa tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa

Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Mục đích chuyến công tác nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, giao lưu và hợp tác, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập và Nam Phi… Thông qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, xúc tiến thương mại, du lịch, tăng cường gắn kết các hoạt động giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của hai nước, động viên người Việt Nam ở nước ngoài hướng về tổ quốc, góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Ai Cập
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm và gặp gỡ, trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Chiều 25/5, trong ngày làm việc đầu tiên, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm và gặp gỡ, trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng đã thông tin với đoàn về tình hình Ai Cập và những nét chính trong quan hệ giữa Việt Nam với Ai Cập, trong đó nhấn mạnh những dự án hợp tác nổi bật giữa hai bên cũng như thế mạnh của các nước này mà thành phố Hà Nội có thể tranh thủ cơ hội hợp tác. Ai Cập là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Đây là nền kinh tế lớn thứ hai tại khu vực châu Phi, chỉ sau Nam Phi với quy mô GDP đạt 347,59 tỷ USD (4/2024, Quỹ Tiền tệ Quốc tế), và đứng đầu châu Phi về thu hút FDI. Các ngành kinh tế chính gồm du lịch, dầu mỏ, dệt may, nông nghiệp, cây ăn quả, chế biến nông sản, hóa chất, xây dựng…

Ai Cập là đối tác thương mại và thị trường lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước đạt 486,6 triệu USD trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Ai Cập 432 triệu USD (chủ yếu là linh kiện điện thoại, các mặt hàng nông thủy sản, hàng dệt may...). Về đầu tư, tính đến hết tháng 6/2024, Ai Cập có 22 dự án đăng ký đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 2,87 triệu USD. Thời gian gần đây, Ai Cập đang là một điểm đến mới thu hút nhiều nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Đại sứ cũng thông tin, hiện nay có khoảng hơn 100 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Cairo, chủ yếu làm công ăn lương và là chủ các doanh nghiệp nhỏ, sinh viên học tập tại Ai Cập; cuộc sống của cộng đồng ta khá ổn định.

Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Ai Cập
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Lan Hương tặng quà cho các sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Cairo.

Tại buổi làm việc, trong không khí ấm áp, tình cảm, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Đại Sứ quán đối với Đoàn, đồng chí đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội và các định hướng phát triển trọng tâm của Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiếp tục quan tâm thúc đẩy việc tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác về du lịch, các hoạt động xúc tiến thương mại giữa các bên, nhất là các mặt hàng có thế mạnh của Hà Nội vào thị trường Ai Cập. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư: Cung cấp thông tin về thị trường, chính sách pháp luật của Ai Cập để chủ động tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa Hà Nội với Cairo nói riêng và với các đối tác Ai Cập nói chung.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương và Đoàn Công tác đã gặp mặt và tặng quà cho các sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Cairo. Đồng chí đã động viên và mong muốn các sinh viên cố gắng ra sức học tập, rèn luyện, tuân thủ pháp luật nước bạn để góp phần đưa hình ảnh tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Ai Cập
Đoàn Công tác chụp hình lưu niệm với Đại sứ Nguyễn Huy Dũng tại Đại Sứ quánViệt Nam ở Cairo.

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng khẳng định, với vai trò là cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán luôn nỗ lực hết mình, hỗ trợ tối đa cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Cairo để phát huy mạnh mẽ quan hệ hợp tác cấp địa phương, đóng góp vào kết quả hợp tác giữa hai nước, Việt Nam và Ai Cập đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Thành phố đã tới thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi sổ tang đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động