Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Quận Hai Bà Trưng là một trong bốn quận lõi của Thủ đô, là quận đông dân, di biến động lớn, mạng lưới các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ luôn phát triển và biến động. Hiện nay, quận có 356 nhà thuốc, 409 phòng khám và 85 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Qua công tác kiểm tra, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng đã ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với các cơ sở vi phạm.
Đình chỉ hoạt động 28 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân

Tăng cường công tác quản lý

Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ là một trong những nhiệm vụ luôn được Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sát sao. Quận bám sát các quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 18 phường phối hợp và triển khai hoạt động.

Để đưa hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ đi vào nề nếp, hàng năm UBND quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra công tác y tế, công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ.

Trong đó, phải kể đến một số hoạt động điển hình như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng; khuyến cáo người dân không sử dụng các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế tại những cơ sở chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép; không kinh doanh, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thuốc không đảm bảo chất lượng; phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin những cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ hoạt động không phép, có hành vi vi phạm cho quận, phường để kịp thời kiểm tra, xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật,…

Định kỳ hàng năm, quận tổ chức tập huấn cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân quận, phường, đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ quận, tổ y tế xã hội 18 phường để nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý, kỹ năng kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược
UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Jollie D VN (79 Mai Hắc Đế) 15 triệu đồng. (Ảnh: HBT)

Bên cạnh đó, quận và 18 phường tổ chức giao ban, tập huấn, triển khai, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận tới các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ. Song song, tư vấn, hướng dẫn các cơ sở hoạt động theo quy định của pháp luật; nhận xét kết quả hoạt động của các cơ sở, những vi phạm, sai phạm của cơ sở; yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Quận, phường thường xuyên điều tra, rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ mở mới, đóng cửa. Hàng tháng, công khai danh sách các cơ sở vi phạm trên Cổng thông tin điện tử quận. Yêu cầu các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập dán thông báo không hoạt động khi chưa được Sở Y tế cấp giấy phép.

Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm

Trong những năm qua, các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và sự đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập đáp ứng được các nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao của nhân dân.

Tuy nhiên, một số cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ vì lợi nhuận, cố tình vi phạm, không thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc và các hoạt động kinh doanh; hoạt động không phép, quá phạm vi cho phép, quảng cáo không phép, sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề... ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Thời gian qua, đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ quận, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 quận, Đội Quản lý thị trường số 5, Tổ Y tế xã hội 18 phường duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất và theo chuyên đề tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời khi có thông tin phản ánh của người dân, báo chí và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, yêu cầu 18/18 phường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dược, kiểm tra việc mua bán thuốc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng thuốc; không kinh doanh thuốc nghi ngờ giả, thuốc bị đình chỉ lưu hành, thuốc hết hạn sử dụng; giữ bình ổn giá thuốc, bán thuốc đúng giá niêm yết tại 100% nhà thuốc.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn quận đã kiểm tra 532 lượt cơ sở, xử phạt gần 600 triệu đồng; trong đó, đặc biệt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các thẩm mỹ viện. UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Jollie D VN (79 Mai Hắc Đế) bị phạt 15 triệu đồng vì “chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi”; phòng khám chuyên khoa Da liễu (57-59 Ngô Thì Nhậm) bị phạt 6 triệu đồng vì biển hiệu không đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật; phòng khám chuyên khoa Da liễu (33 Nguyễn Thượng Hiền) bị phạt 8 triệu đồng bởi lỗi “biển hiệu không đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật và sổ sách chuyên môn ghi chép không đầy đủ”.

Cùng với đó, quận Hai Bà Trưng cũng phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, hậu kiểm sau khi cấp phép các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, theo phản ánh của báo chí, người dân. Đã có 4 phòng khám, 4 nhà thuốc trên địa bàn quận bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ, 4 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo, quận Hai Bà Trưng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật, các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, tư vấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ để các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp, những hộ kinh doanh và toàn dân biết, thực hiện.

Đồng thời, nâng cao vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận trong công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ. Tăng cường công tác phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành Thành phố; giữa các phòng, ngành, Đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ quận, Đoàn kiểm tra liên ngành 389, Đội Quản lý thị trường số 5, UBND 18 phường trong quản lý, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Yêu cầu các cơ sở cam kết và thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động