Người tốt - việc tốt

Tận tâm với bệnh nhân nghèo

(LĐTĐ) Sau 26 năm công tác trong quân đội, là y sĩ thực hiện khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thông tin, trở về với cuộc sống đời thường, với mục đích làm nghề là lấy đức làm trọng, lấy sự an lành của người bệnh làm niềm vui, ông Trần Anh Khuyên đã mở phòng khám mạch Đông y để chuẩn trị chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài khu vực Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội).
tan tam voi benh nhan ngheo Hanwha Life tài trợ gần 46.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
tan tam voi benh nhan ngheo Câu lạc bộ cháo từ thiện Hà Nội: Sẻ chia yêu thương với bệnh nhân nghèo
tan tam voi benh nhan ngheo Bác sĩ ‘đánh cược’ cứu bệnh nhân nghèo

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1971, ông Trần Anh Khuyên lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc tại Bộ Tư lệnh Thông tin. Trong suốt thời gian tại ngũ, bản thân ông luôn chấp hành tốt mọi quy định của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1972, khi đang tham gia chiến đấu tại Lào, ông bị thương với tỷ lệ thương tật 62%.

tan tam voi benh nhan ngheo
Bác sĩ Trần Anh Khuyên đang khám cho bệnh nhân.

Chiến tranh kết thúc, vượt lên mọi khó khăn, đau đớn của thương tật, ông tiếp tục tham gia công tác tại Bộ Tư lệnh Thông tin và được đi học Trung cấp y học cổ truyền. Sau đó, về thực hiện khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ đơn vị. Năm 1997, ông Khuyên về nghỉ hưu tại địa phương. Với tình yêu nghề và mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình tham gia chữa trị bệnh cho đồng đội và nhân dân khu vực, ông Khuyên mở phòng khám mạch Đông y tại Thị trấn Xuân Mai.

Phòng khám của ông có diện tích không lớn nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ và thoáng mát. Với uy tín và kinh nghiệm đã được đúc kết trong thời gian công tác ở đơn vị, ông đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân. Ban đầu chỉ là đồng đội và nhân dân khu vực Xuân Mai. Song tiếng lành đồn xa, số lượng bệnh nhân đến khám ngày một nhiều. Bình quân mỗi ngày có từ 15 - 20 người đến khám chữa bệnh.

Có ngày cao điểm lên tới 60 người, có bệnh nhân ở cả các tỉnh như: Quảng Bình, Hưng Yên, Hà Nam và TP Hồ Chí Minh... Hàng năm, ông khám bệnh và bốc thuốc tại phòng mạch của mình cho hàng nghìn người, trong đó, có hàng chục đồng đội, người bệnh thuộc hộ nghèo và trẻ em được miễn phí tiền khám chữa bệnh và tiền thuốc.

Bà Đỗ Thị Tính ở tỉnh Hòa Bình là bệnh nhân đến khám tại cơ sở của ông Khuyên chia sẻ: Bà đã đến khám và bốc thuốc chữa thoái hóa cột sống, sau khi được bác sỹ Khuyên chữa khỏi cảm thấy rất tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ, lại thấy bác sĩ Khuyên chữa bệnh và tư vấn cho bệnh nhân rất nhiệt tình, chu đáo.

Hiện bà lại tiếp tục đến cơ sở chữa chứng đau mỏi vai gáy do mới mắc phải. Có người thân đã từng được bác sĩ Khuyên chữa khỏi bệnh, giới thiệu tới cơ sở khám, bệnh nhân Bùi Thị Huê - ở huyện Quốc Oai dù mới lần đầu đến khám cũng nhận xét Bác sỹ Khuyên rất thân thiện và niềm nở.

Với bài thuốc chữa các bệnh về thần kinh, gan, thận, bại liệt kết hợp xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu… ông đã mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh.Có những bệnh mà Tây y chữa không khỏi thì đến với cơ sở đã trị được 70 -80% và dứt điểm.

Theo ông Khuyên, ngoài chuyên môn thì chữa bệnh phải xuất phát từ tấm lòng và cái tâm, cái đức của người làm nghề. Dù là ai đến khám chữa bệnh cũng đều coi họ như người thân, đồng đội của mình, một lòng chữa trị. Chính từ sự tâm huyết với nghề, tận tụy với người bệnh mà nhân dân trong vùng rất tin tưởng vào khả năng, y đức của ông và tìm đến Phòng khám chữa trị ngày một đông hơn.

Là chủ phòng khám và là Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện, Ủy viên BCH Hội Đông y thành phố Hà Nội, ông Khuyên cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội, chia sẻ với mọi người về những kiến thức, kinh nghiệm bài thuốc mà ông đã tích lũy qua hàng chục năm gắn bó với nghề.

Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện như: Tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách người có công; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học của địa phương với số tiền hàng triệu đồng... Gia đình ông có 4 người con đều đã trưởng thành và theo nghề bác sĩ, dược sĩ Đông y của bố.

Con gái đầu hiện là bác sĩ Đông y, tham gia Hội Đông y thành phố Hà Nội. Con gái thứ 2 làm dược sĩ cùng ông Khuyên bốc thuốc cho người bệnh tại phòng mạch, con gái út làm bác sĩ tại Bệnh viện Bộ Công an. Riêng người con trai thứ ba của ông vừa làm bác sĩ Đông y vừa là Giám đốc Công ty An Duy chuyên về sản xuất thuốc Đông y cung cấp cho các bệnh viện Đông y trên địa bàn TP Hà Nội.

Tâm huyết với nghề và khiêm tốn, điềm đạm là những gì đơn giản mà chúng tôi có thể nhận xét khi tiếp xúc với ông, người bác sĩ giàu lòng nhân ái, một lòng vì sức khỏe người bệnh. Đã trải qua bao năm tháng, thời gian đã lấy đi tuổi trẻ và sức khỏe của ông, trên mái đầu tóc đã điểm bạc, nhưng những giá trị và tri thức về y đức vẫn đang được người thầy thuốc này từng ngày bồi đắp.

Minh Khuê – Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2024; tặng quà cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sỹ năm 2024; kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ.
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), đoàn viên Công đoàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/7, Ban Tổ chức "Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2024" đã tổ chức Lễ bốc thăm, chia bảng và phổ biến một số nội dung liên quan đến Giải đấu.
Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

(LĐTĐ) Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2028.
Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Luôn quan tâm đến công tác nữ công, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng tại các đơn vị đủ điều kiện, thành lập 6 Ban Nữ công quần chúng.
Xem thêm
Phiên bản di động