“Sống chung với mẹ chồng” sẽ kết thúc thế nào trong tập cuối tối nay?

Tập 34 của “Sống chung với mẹ chồng” sẽ khiến rất nhiều khán giả bất ngờ. Bài học “nhân quả” mà “mẹ chồng” Lan Hương từng tiết lộ được thể hiện rất rõ ở tập cuối của phim.
song chung voi me chong se ket thuc the nao trong tap cuoi toi nay Gần 20 cặp “mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu hiếu thảo” được tuyên dương
song chung voi me chong se ket thuc the nao trong tap cuoi toi nay "Sống chung với mẹ chồng" lộ cảnh cuối gây tranh cãi
song chung voi me chong se ket thuc the nao trong tap cuoi toi nay “Sống chung với mẹ chồng” tạm hoãn phát sóng

Mẹ chồng nghẹn nào nói lời xin lỗi con dâu cũ

Trong tập 33, ngỡ rằng, trải qua nhiều sóng gió, Vân (Bảo Thanh ) sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Sơn (Việt Anh) để gầy dựng hạnh phúc mới. Tuy nhiên, vì mặc cảm với chuyện không thể có con nên cô vẫn kiên quyết từ chối tình cảm này dù Sơn hết mực chân thành.

Bị Vân từ chối tình cảm, Sơn có ý giao lại công ty cho bạn quản lý để quay lại Mỹ. Thấy con trai như vậy, mẹ Sơn không thể ngồi yên nên đã tìm gặp Vân nói chuyện hầu mong cô đổi ý. Bà cũng sẵn sàng chấp nhận cả chuyện Vân không thể sinh được con. Trong khi đó, Sơn lại tìm gặp bố Vân ( NSƯT Công Lý) với mong muốn có thể xoay chuyển tình hình.

song chung voi me chong se ket thuc the nao trong tap cuoi toi nay
Bà Phương nghẹn ngào nói lời xin lỗi con dâu cũ tại bệnh viện sau khi đã nhận ra sai lầm của mình trước đây. Ảnh: VTV.

Còn về gia đình bà Phương (NSND Lan Hương), chán nản vì lối sống của Diệp, bà Phương tìm gặp bà Nga (cô của Diệp) nói chuyện. Chính lúc này bà Phương mới vỡ lẽ số tiền bà cho vay nặng lãi lại đang trong tay Diệp nhưng Diệp lại không có khả năng trả. Bà Phương sốc quá mà tái phát bệnh tim, phải vào bệnh viện. Thanh gọi điện báo cho Diệp, muốn Diệp vào chăm sóc mẹ nhưng cô không những không tin mà còn thản nhiên đi chơi và nói những lời “chối tai”.

Nhắc đến chuyện cho vay nặng lãi, Diệp cho rằng, chính bà Phương tự chuốc lấy cái khổ này vì lòng tham. Cô cũng trơ trẽn nhận mình là kẻ lừa đảo đã dắt mũi Thanh.

Lúc này, Bà Phương mới nhận ra rằng, trước đây Vân tốt với bà như thế nào. Chỉ cần nghe tin mẹ chồng ốm, dẫu có cách xa hàng trăm cây số, cô cũng tức tốc quay về. Và trong khi Diệp không hề đoái hoài đến bà Phương thì Vân lại bất ngờ đến thăm mẹ chồng cũ khiến bà Phương rất bất ngờ. Nghĩ lại những chuyện đã qua, bà Phương cảm thấy hối hận nên nói lời xin lỗi Vân trong nước mắt.

song chung voi me chong se ket thuc the nao trong tap cuoi toi nay
Mẹ Sơn tìm đến gặp Vân để mong cô nghĩ lại chuyện từ chối tình cảm với con trai bà. Ảnh: VTV.

"Mẹ muốn một lần cuối cùng được xưng mẹ với con. Mẹ xin lỗi con vì thời gian chúng ta đã chung sống cùng nhau, mẹ đã không cố gắng để hiểu con. Để xảy ra cơ sự này, thực sự mẹ rất buồn", bà Phương nghẹn ngào nói lời xin lỗi con dâu cũ.

Chấp nhận lời xin lỗi của mẹ chồng cũ nhưng Vân cũng cho rằng mình cũng có phần trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra: "Mọi chuyện đã qua. Suy cho cùng lỗi cũng không của riêng ai. Cũng là tại con, có thể con đã quá vội vàng bước chân vào cuộc hôn nhân khi con chưa thực sự sẵn sàng".

Bài học “nhân quả”!

Trong tập 34 (tập cuối cùng) của “ Sống chung với mẹ chồng ” sẽ phát sóng vào 20h45 tối nay (30/6) trên kênh VTV1. Ở tập này, Minh Vân lại đến nhà thăm bà Phương sau khi bà ra viện.

Thấy Minh Vân đến thăm, bà nghẹn ngào hỏi cô có từng hận bà không. Sau một hồi suy nghĩ, Minh Vân thành thật thú nhận rằng cô đã từng hận bà nhưng cách trả lời không gay gắt. Nhận được câu trả lời của người con dâu cũ, bà Phương đã không kìm được nước mắt.

song chung voi me chong se ket thuc the nao trong tap cuoi toi nay
Giọt nước mắt của bà Phương khi nghe con dâu cũ thú nhận từng hận mình. Ảnh: TL.

Ngoài phân cảnh giữa bà Phương với con dâu cũ, đoạn clip “nhá hàng” do nhà sản xuất hé lộ còn có cảnh Trang và bà Điều (nghệ sĩ Minh Phương) - mẹ chồng làm lành với nhau. Thấy bà Điều lủi thủi xách túi đi vào thang máy, Trang bế bé Đậu Phộng chạy đến ngăn cửa đóng lại. Thái độ của cô cho thấy, mối quan hệ giữa họ sẽ có chuyển biến lớn, tốt đẹp hơn.

Trong cùng diễn biến, bố của Vân cũng đã có cuộc nói chuyện với con gái. Ông khuyên Vân nên tự tin vào bản thân để bước tiếp trên hành trình tương lai trước mắt. Khán giả suy đoán rằng, bố Vân đang khuyên cô về chuyện tình cảm với Sơn. Đừng vì lần vấp ngã trong cuộc hôn nhân đầu tiên với Thanh mà từ bỏ cơ hội được hạnh phúc cũng như ở bên người Vân yêu thương.

song chung voi me chong se ket thuc the nao trong tap cuoi toi nay
Trang bế con ra cầu thang để ngăn cản ý định về quê của mẹ chồng trong tập cuối. Ảnh: TL.

Như vậy, càng về cuối phim, mọi ân oán, hận thù, căng thẳng… đã dần được hoá giải. Những lời xin lỗi giữa mẹ chồng với con dâu (bà Phương với Minh Vân), con dâu với mẹ chồng (Trang với bà Điều) dù muộn màng nhưng cũng khiến những người trong cuộc nhẹ lòng. Bài học “nhân quả” cũng đã giúp nhiều khán giả vỡ oà trong cảm xúc. Tuy nhiên, liệu Vân có đến với Sơn hay không thì vẫn đang là một “ẩn số”.

Theo Hà Tùng Long/ dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Xem thêm
Phiên bản di động