Sơn Tây tăng cường xử lý vi phạm, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giãn cách trên địa bàn Thành phố, thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Chú trọng xây dựng các phong trào thi đua Sơn Tây: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu cách ly tập trung Lãnh đạo thị xã Sơn Tây thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, thị xã Sơn Tây đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú qua hệ thống truyền thanh từ thị xã tới cơ sở; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử; fanpage “Diễn đàn thị xã Sơn Tây”, “Đất hai vua”; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trực quan; treo băng rôn, khẩu hiệu niêm yết tại nơi công cộng…

Sơn Tây tăng cường xử lý vi phạm, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Ảnh: Phan Thanh

Nội dung tuyên truyền tập trung vào cập nhật diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới; vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tụ tập đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện khai báo y tế theo quy định... Qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch đã đề ra.

Cùng với đó, thị xã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 103 tổ, 600 nhóm Covid-19 cộng đồng với 1.817 người tham dự, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch tới 36.855 hộ gia đình.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, thành viên các tổ, nhóm Covid-19 cộng đồng có nhiệm vụ điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, phát hiện các trường hợp nghi mắc Covid-19, có dấu hiệu ho, sốt... giám sát cách ly y tế đối với các trường hợp tại các hộ gia đình…

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần của Chỉ thị 17/CT-UBND, thị xã đã thành lập 124 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với 839 người tham gia tại các xã, phường trên địa bàn.

Các lực lượng tham gia tại chốt kiểm dịch bao gồm: Công an, y tế, dân quân tự vệ và các lực lượng khác, làm nhiệm vụ kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Việc kiểm soát nguy cơ lây lan Covid-19 đã được lực lượng chốt kiểm soát tại các địa phương triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Các phương tiện và người ra vào địa bàn đều được kiểm tra, ghi chép họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; đối với người ngoài địa bàn chốt chặn yêu cầu xuất trình chứng minh thư, thẻ căn cước công dân để tiện theo dõi, liên hệ.

Đồng thời, thực hiện việc tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện và nhân dân tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo nguyên tắc 5K. Nhờ đó, người dân trên địa bàn thị xã đều tuân thủ nghiêm việc giãn cách theo Chỉ thị của Thành phố.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 17/CT-UBND, thị xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thị xã và cơ sở dừng tất cả những hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết, các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến; phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ để chủ động xử lý đối với mọi tình huống của dịch bệnh; tiếp tục tập trung tìm kiếm, truy vết thần tốc, xét nghiệm và cách ly các trường hợp là F1, F2 đã tiếp xúc với trường hợp ghi nhận dương tính với vi rút SARS-CoV-2; khuyến cáo người dân trở về từ vùng dịch thực hiện nghiêm túc khai báo y tế và xét nghiệm để tránh lây lan dịch ra cộng đồng, đồng thời, thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sơn Tây tăng cường xử lý vi phạm, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
Tuyên truyền người dân tuân thủ, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Ảnh: Phan Thanh

Tăng cường theo dõi, nắm bắt và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid-19, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn tránh, chống đối không chấp hành các biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường…

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo các cấp độ, diễn biến của tình hình dịch bệnh, thị xã đã Thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã, thực hiện nhiệm vụ 24/24/7 để trực tiếp chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch.

Với sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của toàn bộ hệ thống chính trị, Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố đã được tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân; qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin, tạo sự đồng thuận và tích cực ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, chung tay cùng cả nước kiểm soát dịch bệnh, phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Phan Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động