Sơn Tây nỗ lực xây dựng “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trong rất nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang được các cấp chính quyền và người dân Hà Nội quyết liệt triển khai, mô hình “vùng xanh” chống lây nhiễm Covid-19 nhằm bảo vệ người dân trước sự tấn công của dịch bệnh đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.
Sơn Tây tăng cường xử lý vi phạm, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội Sơn Tây: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu cách ly tập trung Thêm niềm tin vào tổ chức Công đoàn

Trước sự lây lan của dịch Covid-19, “vùng xanh” được thiết lập đồng nghĩa nhiều khu dân cư, tổ dân phố… đang được bảo vệ an toàn. Xác định rõ tầm quan trọng này, thị xã Sơn Tây cũng đang khẩn trương triển khai xây dựng mô hình “vùng xanh”, phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống Covid-19.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Thị xã Sơn Tây hiện có 103 tổ, 600 nhóm Covid-19 cộng đồng với 1.817 người tham dự chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch tới 36.855 hộ gia đình. Thành phần của các Tổ Covid-19 cộng đồng là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư.

Sơn Tây nỗ lực xây dựng “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19
Thành viên tại chốt kiểm soát y tế tuyên truyền cho người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Ảnh: Phan Thanh

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các Tổ Covid-19 cộng đồng chính là cánh tay nối dài giúp chính quyền, ngành y tế giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc Covid-19 trong khu dân cư.

Đặc biệt, qua hoạt động của lực lượng này góp phần nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Hoạt động của các tổ cũng mang tính tự quản, tự nguyện vì cộng đồng trên cơ sở có sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn về chuyên môn của ngành y tế. Các thành viên tham gia đều phát huy ý thức tinh thần tự giác cao nhằm bảo đảm sức khỏe, tín mạng cho bản thân, gia đình và cộng đồng; cùng chia sẻ, hỗ trợ với chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, trong giai đoạn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thành viên các Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn thị xã đã tích cực tham gia hoạt động cùng các chốt kiểm soát đi lại trên địa bàn, nỗ lực cùng chính quyền xây dựng mô hình “vùng xanh” chống lây nhiễm Covid-19, bảo vệ người dân trước sự tấn công của dịch bệnh.

Theo ghi nhận, trong những ngày này, tại rất nhiều con ngõ, khu dân cư… trên địa bàn thị xã Sơn Tây, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô, các bác dù đã lớn tuổi nhưng không quản ngại khó khăn, vất vả, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia cùng các lực lượng trực chốt kiểm soát với nỗ lực không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Tại các chốt kiểm soát dịch, nội quy phòng chống dịch được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt. Theo đó, tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, người dân muốn ra khỏi khu vực phải có giấy đi đường, giấy công tác, phiếu đi chợ… Các lối ra, vào địa bàn được rào lại, chỉ còn để lại một lối đi chính duy nhất để kiểm soát.

Sơn Tây nỗ lực xây dựng “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19
Tại các chốt trực, công tác rà soát người ra, vào trên địa bàn được đẩy mạnh, góp phần hạn chế tối đa mầm mống dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: Phan Thanh

Tại đây, thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư cử người tham gia trực chốt để giữ gìn địa bàn an toàn. Đáng mừng là, hầu hết người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, nhắc nhở lẫn nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của mình.

Đảm bảo chống dịch hiệu quả

Làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát của Tổ dân phố 6 – phường Sơn Lộc, ông Vũ Minh Tiến – thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng, phường Sơn Lộc cho biết: Tổ dân phố 6 có 540 hộ với 2.100 nhân khẩu.

Để kiểm soát người dân đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chốt kiểm soát dịch được dựng lên ngay tại đầu đường chính dẫn vào Tổ dân phố. Ngay sau khi đi thành lập, chốt kiểm soát dịch gồm 6 người đã phân công lịch trực thành 3 ca/ngày để duy trì hoạt động tự quản trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Toàn bộ người dân ra/vào đều được kiểm tra giấy thông hành, thẻ đi chợ... Những người không có lý do chính đáng tuyệt đối không được vào bên trong. Vì vậy, hầu hết nhân dân trên địa bàn đều cảm thấy an tâm, phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng mô hình “vùng xanh” này.

Ông Vũ Minh Tiến cũng chia sẻ, hiện các hội, đoàn thể cùng một số người dân cũng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, gửi tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho lực lượng trực chốt. Đây là niềm động viên rất lớn giúp lực lượng trực chốt hoàn thành nhiệm vụ.

Còn tại chốt kiểm soát số 3 – phường Xuân Khanh, chốt kiểm soát này được đặt ngay tại lối vào chợ Xuân Khanh. Lực lượng trực tại chốt gồm các thành viên như: Công an khu vực, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố cùng đại diện các đoàn thể, nhóm tự quản trong cộng đồng dân cư…

Chốt kiểm soát có nhiệm vụ thực hiện kiểm soát toàn bộ người dân ra/vào chợ theo phiếu đã được Ủy ban nhân dân phường phân phát tới từng hộ gia đình theo ngày chẵn, lẻ. Người dân khi đi qua chốt đều được ghi lại thông tin, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và thực hiện khai báo y tế.

Sơn Tây nỗ lực xây dựng “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng trực tại chốt gồm các thành viên như: Công an khu vực, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố cùng đại diện các đoàn thể, nhóm tự quản trong cộng đồng dân cư... Ảnh: Phan Thanh

Để đạt được hiểu quả phòng, chống dịch cao nhất và bảo vệ “vùng xanh” an toàn một cách tốt nhất, chốt kiểm soát chỉ cho phép người dân có giấy đi đường, giấy đi chợ (đúng ngày, đúng giờ) đi lại, còn những trường hợp khác tuyệt đối không được vào bên trong. Tại chốt kiểm soát số 3 – phường Xuân Khanh còn bố trí mã quét QR. Sau khi người dân quét mã QR, sẽ hiện rõ thông tin về lịch sử dịch tễ của người đến mua, bán tại chợ, nhằm thuận tiện cho công tác truy vết khi cần.

Ông Hà Việt Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây cho biết: Những chốt kiểm soát đi lại tại các xã, phường chính là những chốt xanh an toàn, thể hiện sự chủ động phòng ngừa của chính những người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, hoạt động này còn thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng, do chính người dân tham gia trực, giữ gìn chốt, chung tay nỗ lực phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh tại cộng đồng.

Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị cùng toàn dân đang tập trung cao độ cho trận chiến với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”… Các “vùng xanh” do chính người dân thiết lập, xây dựng và giữ gìn tại mỗi khu dân cư, tổ dân phố chính là cầu nối phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chung tay phòng, chống và nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Phan Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động