Sớm khởi công xây dựng các cây cầu lớn qua sông Hồng

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đầu tư xây dựng các cầu lớn qua sông Hồng (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Nguyễn Trọng Đông cho rằng, những cây cầu qua sông Hồng rất quan trọng với Thành phố, cần thực hiện ngay phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm khởi công xây dựng…
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Giải ngân 460 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế

Sáng 27/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản Quý I/2025, nhằm đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội và điểm cầu trụ sở UBND các quận, huyện, thị xã.

Chủ trì hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn.

Hơn 500 dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các giải pháp thúc đẩy kế hoạch đầu tư công năm 2025, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thu Hằng cho biết, trong năm 2024, kế hoạch Thành phố giao là 77.183,4 tỷ đồng (bằng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 đến hết ngày 31/1/2025 là 66.931,3 tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch giao.

Đến hết ngày 31/1/2025, có 506 dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 được giao, gồm 255 dự án cấp Thành phố; 251 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện.

Sớm khởi công xây dựng các cây cầu lớn qua sông Hồng
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị.

Kết quả giải ngân của các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, trọng điểm thấp. Kết quả giải ngân phần vốn ngân sách Trung ương năm 2024 đạt 38,4% kế hoạch; trong đó, vốn trong nước đạt 27,1% kế hoạch; vốn ODA cấp phát đạt 54,1% kế hoạch. Luỹ kế giải ngân của 18 dự án trọng điểm được bố trí kế hoạch vốn năm 2024 là 64,9% kế hoạch.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 thấp, đạt 55,1% kế hoạch. Trong đó, các dự án cấp Thành phố đạt 52,1% kế hoạch (56 dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn kéo dài). Các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu đạt 84,1% kế hoạch (34 dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn kéo dài).

Nêu các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thu Hằng cho biết, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư công chưa có tính chủ động cao. Một số đơn vị báo cáo có khó khăn về nguồn thu từ đất nên không đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024 như: Đan Phượng, Cầu Giấy, Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Đức, Cầu Giấy, Sơn Tây.

Nhiều dự án khó khăn, vướng mắc, tập trung chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, còn một số dự án khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, đánh giá tác động môi trường, biến động giá nguyên vật liệu, khó khăn trong nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng...

Sớm khởi công xây dựng các cây cầu lớn qua sông Hồng
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến.

Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch đầu tư năm 2025 của Thành phố là 87.130 tỷ đồng (gấp 1,13 lần so với kế hoạch năm 2024); trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 42.500 tỷ đồng (gấp 1,18 lần so với kế hoạch năm 2024). Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 của toàn Thành phố đến hết ngày 31/1/2025 là 2.400,37 tỷ đồng, đạt 2,8% kế hoạch.

Đối với các dự án trọng điểm, kế hoạch vốn năm 2025 là 18.173 tỷ đồng bố trí vốn cho 16 dự án trọng điểm, bằng 20,9% kế hoạch. Hiện có 10 dự án công trình trọng điểm sử dụng ngân sách Nhà nước báo cáo có khó khăn, vướng mắc, trong đó đa số các dự án khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Một số đơn vị dự kiến kết quả giải ngân thấp hơn so với kế hoạch vốn được giao. Theo số liệu báo cáo, có 16 dự án với kế hoạch vốn năm 2025 đã bố trí là 1.638,55 tỷ đồng, dự kiến giải ngân được 90,8% kế hoạch…

Công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng của dự án cũng được đánh giá còn chậm. Hiện nhiều dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư. Ngoài ra, có 26 dự án đến hết năm 2024 hết thời gian thực hiện nhưng chưa được điều chỉnh dự án và còn nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn (858,849 tỷ đồng).

Đến nay còn 62/282 dự án cấp Thành phố và 31/570 dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ được bố trí kế hoạch vốn đầu năm 2025 báo cáo có khó khăn, vướng mắc. Vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và ngoài ra có vướng mắc chỉ giới đường đỏ và quy hoạch…

Phấn đấu giải ngân đầu tư công trên 95%

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị lãnh đạo phụ trách các địa bàn phải tâm huyết, dành thời gian, thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Trong đó, phải phát huy những điểm mạnh, chuyển hoá những đơn vị thực hiện kém. Phải tổ chức quản lý giải ngân vốn đầu tư công - giải ngân phải đi liền với đầu tư để thực hiện tốt hơn…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh đối với những đơn vị giải ngân đầu tư công thấp cần phải rút kinh nghiệm. Đối với những đơn vị thực hiện đạt mức cao phải tiếp tục phát huy các cách làm tốt, để các đơn vị khác nhìn vào học hỏi, khắc phục hạn chế, có những giải pháp thực hiện tốt hơn.

Sớm khởi công xây dựng các cây cầu lớn qua sông Hồng
Toàn cảnh hội nghị.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị lãnh đạo các đơn vị, quận, huyện phải tập trung dồn lực thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư công, giải ngân đầu tư công của năm 2025.

“Các dự án này là động lực đối với Thành phố; đặc biệt những công trình trọng điểm, các dự án kết nối vùng, hạ tầng khung của Thành phố để dẫn dắt các nhiệm vụ khác của Thành phố phát triển. Nếu các đơn vị, sở ngành, quận huyện có bất kỳ khó khăn, vướng mắc, phải báo cáo ngay để sớm tháo gỡ, giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Liên quan giải ngân vốn ODA đạt thấp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị các sở, ban, ngành tập trung vào nội dung này để năm nay cải thiện giải ngân vốn ODA.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường (thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 1/3/2025) rà soát, tổng hợp lại các ý kiến, vướng mắc của các quận, huyện.

Vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đầu tư xây dựng các cầu lớn qua sông Hồng (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cho rằng, những cây cầu qua sông Hồng rất quan trọng với Thành phố, do đó, cần thực hiện ngay phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm khởi công xây dựng các cây cầu…

Nhấn mạnh năm 2025 là năm then chốt quyết định sự thành công của cả nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các Ban quản lý dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt trên 95%, góp phần tăng trưởng của là 8%.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng môi trường văn hóa, kết nối và sẻ chia

Xây dựng môi trường văn hóa, kết nối và sẻ chia

Những nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa của Công đoàn và tập thể Trường THCS Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được ghi nhận khi nhà trường nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng.
Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 18/4, tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, với sự tham gia của khoảng 1.000 người và gồm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Sau gần nửa thế kỷ từ khi thành lập, Vinamilk đã tiến hành một cuộc đổi mới toàn diện từ quản lý, chuyển đổi số, tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, thương hiệu đến cách tiếp cận người tiêu dùng. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi là lấy chất lượng làm cốt lõi. Bởi “thực phẩm là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khi đã vào cơ thể thì không có cơ hội sửa sai”, theo lời CEO Mai Kiều Liên.
Chú trọng nâng cao sức khỏe cho người lao động

Chú trọng nâng cao sức khỏe cho người lao động

Xác định người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp và chăm lo sức khỏe cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) đã thành lập Câu lạc bộ thể thao với sự tham gia của lãnh đạo và đông đảo công nhân lao động trong Công ty; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thể thao thiết thực tại Công ty.
Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong cách tiếp cận người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS). Những hoạt động được triển khai không chỉ dừng lại ở tên gọi hay phong trào, mà đã thực sự quan tâm tới nhu cầu, tâm tư và đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (Trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có bản lĩnh và đi đầu trong các hoạt động vì người lao động (NLĐ).
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 10/4/2025. Ngày 9/4, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pedro Sánchez tại trụ sở Chính phủ.

Tin khác

Báo chí Thủ đô cần tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Báo chí Thủ đô cần tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 9/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí tháng 4/2025. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị.
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tái định nghĩa cách thức chính quyền phục vụ nhân dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tái định nghĩa cách thức chính quyền phục vụ nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, việc thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là sản phẩm nghiên cứu bài bản, có hiệu quả cao của Văn phòng Chính phủ. Cần nghiên cứu để đến tháng 6/2025 định vị được vai trò của Trung tâm trong hệ thống hành chính mới.
Bước đi then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa Thủ đô

Bước đi then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa Thủ đô

Với mục tiêu hướng tới trở thành trung tâm sáng tạo và giao thoa văn hóa khu vực, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về khu phát triển thương mại và văn hóa (thực hiện khoản 8, Điều 21 Luật Thủ đô 2024) đang lấy ý kiến nhân dân, được xem là một bước đi then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa của Thành phố.
Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa đã chứng minh thành công ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Theo đó bày tỏ ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa, nhiều người dân cho rằng, đây là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay, sẽ đem đến cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Nghị quyết mới sẽ mở đường cho phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa Thủ đô

Nghị quyết mới sẽ mở đường cho phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa Thủ đô

Thủ đô Hà Nội đang chuẩn bị xây dựng phát triển hệ sinh thái sáng tạo khi dự thảo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa đang được lấy ý kiến rộng rãi của người dân và cộng đồng.
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô. Địa điểm tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Ngày 3/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của UBND Thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Tổ công tác.
Khoa học công nghệ là động lực quan trọng xây dựng Thủ đô phát triển, sáng tạo

Khoa học công nghệ là động lực quan trọng xây dựng Thủ đô phát triển, sáng tạo

Thành phố Hà Nội đã khẳng định được vị thế trung tâm hàng đầu cả nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 07-CTr/TU về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 để khai thác tối đa tiềm năng, xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại.
Rút ngắn ít nhất 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thành lập cụm công nghiệp

Rút ngắn ít nhất 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thành lập cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, bảo đảm thời gian giải quyết các thủ tục được rút ngắn ít nhất 60% so với quy định hiện hành.
Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới một Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động