Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên

Diễn ra trong 2 ngày (18-19/7), Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn quận Long Biên. Đại hội cũng là diễn đàn thảo luận để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới.
LĐLĐ quận Long Biên: Sáng tạo, vì đoàn viên phục vụ Trang trọng ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V 21 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Long Biên khóa V

Trong khuôn khổ làm việc thứ nhất, chiều nay (18/7), 197 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đã tham gia thảo luận vào 3 diễn đàn, gồm: Đổi mới phong trào thi đua, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn quận Long Biên vững mạnh; Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng lý tưởng cho đoàn viên công đoàn trong giai đoạn hiện nay; Công đoàn quận Long Biên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên
Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn số 1 với chủ đề “Đổi mới phong trào thi đua, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn quận Long Biên vững mạnh”. Ảnh: B.D.

Tại diễn đàn, đã có hàng chục lượt ý kiến phát biểu với 38 nội dung, sôi nổi thảo luận đề ra các giải pháp, ý tưởng hay, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn quận Long Biên trong giai đoạn 2023 - 2028.

Chủ trì diễn đàn “Đổi mới phong trào thi đua, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn quận Long Biên vững mạnh”, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khóa IV cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy Long Biên; sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND quận; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quận Long Biên; các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở với tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn quận Long Biên đã đề ra, qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả.

Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên
Đại biểu tham gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: B.D.

Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, thiết thực”, Công đoàn quận đã tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận luôn xác định xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”…

Tại diễn đàn, tham gia vào chủ đề “Đổi mới phong trào thi đua, tập hợp đoàn kết CNVCLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn quận Long Biên vững mạnh”, đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về: Kỹ năng và yêu cầu của cán bộ Công đoàn góp phần nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tại đơn vị; vai trò, trách nhiệm của cán bộ Công đoàn trong triển khai thực hiện hoạt động CĐCS; sự phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn trong công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, người lao động; vai trò của CĐCS trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên
Đại biểu thảo luận tại Diễn đàn. Ảnh: B.D.

Chủ trì diễn đàn thứ hai với chủ đề “Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng lý tưởng cho đoàn viên công đoàn trong giai đoạn hiện nay”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khóa IV Cao Thanh Huyền khẳng định: Công tác tuyên truyền, vận động trong CNVCLĐ giữ vai trò hết sức quan trọng, là một trong những chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam; đặc biệt khi đất nước ta đang đứng trước những cơ hội, thách thức mới của thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế sâu rộng.

“Tuyên truyền trong bối cảnh đa phương tiện là một thách thức to lớn. Đây đang là vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn quận Long Biên hiện nay”, đồng chí Cao Thanh Huyền nêu.

Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khóa IV Cao Thanh Huyền phát biểu tại diễn đàn số 2 của Đại hội với chủ đề "Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng lý tưởng cho đoàn viên công đoàn trong giai đoạn hiện nay". Ảnh: B.D.

Với phương châm “Lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy người lao động là trung tâm”, để phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau thảo luận tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đổi mới, chủ động, sáng tạo trong triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, định hướng lý tưởng cho đoàn viên công đoàn đạt hiệu quả cao hơn, tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, về một số nội dung như: Tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân cho đoàn viên công đoàn trong thời đại 4.0; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xây dựng và giáo dục những chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị cho đoàn viên công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp vượt qua những cơ hội, thách thức, khó khăn do hội nhập quốc tế tác động đến tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn quận Long Biên nói riêng; giải pháp của các cấp Công đoàn để tăng cường giáo dục, đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển quận, Thủ đô và đất nước trong đoàn viên, người lao động trong thời gian tới…

Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên trong thời kỳ mới
Đại biểu thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: B.D.

Bày tỏ quan điểm tại diễn đàn, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn phường Thượng Thanh cho rằng: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong việc cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tại phường Thượng Thanh, trong những năm gần đây, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, tận tụy với mục tiêu cao nhất là làm hài lòng người dân và doanh nghiệp, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ theo chỉ đạo của Thành phố và của quận là xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, bằng kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị, Chủ tịch Công đoàn phường Thượng Thanh cho rằng, cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cả nhận thức và hành động. Trong hành động, cần nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao; khiêm tốn, thực sự cầu thị, không kiêu ngạo, thỏa mãn với kết quả công việc, nhiệm vụ được giao.

Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khóa IV phát biểu đề dẫn tại diễn đàn "Công đoàn quận Long Biên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động". Ảnh: B.D.

Đề dẫn diễn đàn “Công đoàn quận Long Biên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động”, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khóa IV cho rằng: Trong nhiều năm qua, các cấp Công đoàn quận Long Biên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để chăm lo nâng cao đời sống CNVCLĐ; tập trung vào các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh tuyên truyền định hướng tư tưởng; tập huấn rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề trong lao động sản xuất cho người lao động; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ; tích cực hỗ trợ giải quyết các vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ góp phần bình ổn sản xuất, giúp hoạt động và hiệu quả lao động sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp…

Sôi nổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Long Biên trong thời kỳ mới
Đại diện tham gia thảo luận chủ đề "“Công đoàn quận Long Biên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động”. Ảnh: B.D.

Khẳng định diễn đàn là dịp để tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn khẳng định và phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau thảo luận tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém, đổi mới, chủ động, sáng tạo trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về những nội dung như: Công đoàn phối hợp với chính quyền trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gắn liền với các phong trào thi đua, hoạt động sản xuất; việc triển khai tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật cho người lao động; tổ chức Hội nghị người lao động cũng như việc tham gia xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; vai trò của CĐCS trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp; Công đoàn giám sát việc xây dựng thang bảng lương, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động…

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động