Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn năm 2022.
Những chàng trai, cô gái “vàng” của quê hương Đan Phượng tại SEA Games 31 Nông dân huyện Đan Phượng: Quyết tâm làm giàu từ nông nghiệp Tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn huyện Đan Phượng

Tham dự Ngày hội có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng và hơn 1 ngàn đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Đại biểu khách mời tặng cờ lưu niệm cho 27 đội tham dự Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ huyện Đan Phượng.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho biết, Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ đã trở thành hoạt động truyền thống. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe của đoàn viên, CNVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Ngày hội còn nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng của mỗi địa phương; thúc đẩy các doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở công sở, doanh nghiệp. Thông qua Ngày hội, giúp phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ, thể thao trong lực lượng CNVCLĐ.

“Để Ngày hội thật sự vui tươi, lành mạnh, thiết thực và ý nghĩa, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị, các vận động viên, diễn viên tham gia giao lưu, thi đấu tại Ngày hội tự tin thể hiện hết mình để mang đến những tiết mục hay nhất, đẹp mắt nhất. Đề nghị các cổ động viên, tham gia cổ động, động viên tinh thần cho các diễn viên, vận động viên trên tinh thần văn minh, lịch thiệp, thân thiện để các đội, các đoàn vận động viên, diễn viên thể hiện tốt nhất các phần thi của mình”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng phát biểu.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội văn hóa thể thao CNVCLĐ huyện Đan Phượng năm 2022 được tổ chức đồng thời với 3 nội dung: Thi dân vũ và thi đấu 2 môn thể thao Kéo co và Nhảy bao bố. Với các nội dung này, Ngày hội đã thu hút 27 đội tham dự với gần hơn 1 ngàn đoàn viên, người lao động tham gia.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Tiết mục múa dân vũ của đoàn viên xã Tân Hội.

Ở cả 27 tiết mục văn nghệ múa dân vũ, các đội dự thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện nghiêm túc, chất lượng cao, qua đó, thể hiện được tình yêu, đam mê văn hóa, thể thao của đội ngũ CNVCLĐ.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất môn dân vũ cho Công đoàn xã Đan Phượng, Giải Nhì thuộc về Công đoàn xã Tân Hội, Giải Ba dành cho 2 đội Công đoàn xã Liên Trung và Bệnh viện Đa khoa huyện.

Giải Nhất giải Nhảy bao bố đôi nam thuộc về Công đoàn xã Liên Hồng, Công đoàn xã Đồng Tháp đạt Giải Nhì, Công đoàn xã Đan Phượng đạt Giải Ba. Với các nội dung đôi nữ và đôi nam nữ, Giải Nhất thuộc về Công đoàn Bệnh viên Đa khoa huyện Đan Phượng và Công đoàn xã Liên Hồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phong cách và giải tự biên hay nhất.

Một vài hình ảnh tại Ngày hội văn hóa, thể thao huyện Đan Phượng năm 2022:

Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng cờ lưu niệm cho CNVCLĐ tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao.
Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Ngày hội văn hóa thể thao CNVCLĐ huyện Đan Phượng thu hút 27 đoàn với hơn 1000 VĐV tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu.
Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Tiết mục biểu diễn "Khúc ca tự hào" đến từ các đoàn viên Công đoàn xã Tân Hội.
Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Các đoàn viên đến từ Công đoàn xã Song Phượng với tiết mục "Tổ quốc gọi tên mình".
Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Đoàn viên Bệnh viên Đa khoa huyện Đan Phượng kết hợp múa dân vũ với tuyên truyền phòng chống Covid-19.
Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Gần 300 vận động viên tham dự tranh tài ở môn kéo co.
Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2022
Đoàn viên và người lao động tham gia môn thi Nhảy bao bố.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động