Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 24/2, Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023. Dự Hội thi có Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công an Thành phố, Phó Trưởng phòng PX03.
Huyện Gia Lâm: Khởi công xây dựng trụ sở của Công an 7 xã Công an thành phố Hà Nội: Triển khai trang mạng xã hội Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính Xét xử điều tra viên ép người liên quan đưa 500 triệu tiền cảm ơn
Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội
Thượng tá Phan Tuấn Dũng - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công an Thành phố (đứng giữa) tặng cờ cho các đồng chí tham gia Hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Ngô Chí Dược, Trưởng phòng An ninh đối nội, Cụm phó Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội cho biết, Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác Đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế của đội ngũ Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên, cấp ủy viên cơ sở; tạo điều kiện để giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế.

Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá tình hình các Chi bộ, tổ chức đảng và Cấp ủy cơ sở sát, đúng hơn. Qua đó, đề ra biện pháp, giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt của Chi bộ, Bí thư Chi bộ và cấp ủy cơ sở; lựa chọn đồng chí Bí thư Chi bộ xuất sắc để đại diện Cụm thi đua số 1 tham gia Hội thi do Đảng ủy Công an Thành phố tổ chức.

Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội
Đại tá Ngô Chí Dược - Trưởng phòng An ninh đối nội, Cụm Phó Cụm thi đua số 1 phát biểu khai mạc Hội thi.

“Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi có ý nghĩa thiết thực, trở thành một trong những hoạt động trọng tâm của Cụm thi đua số 1 trong năm 2023; góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đóng góp vào phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an Thủ đô”, Đại tá Ngô Chí Dược nhấn mạnh.

Được biết, Hội thi gồm 3 phần thi với sự tham gia của 6 đội đến từ các Phòng: An ninh đối ngoại; An ninh đối nội; An ninh chính trị nội bộ; An ninh kinh tế; Quản lý xuất nhập cảnh và An ninh điều tra.

Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội
Qua 3 phần thi, các Bí thư Chi bộ đã thể hiện được kiến thức, hiểu biết về công tác Đảng; kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Qua 3 phần thi, các Bí thư Chi bộ đã thể hiện được kiến thức, hiểu biết về công tác Đảng; kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đặc biệt, với phần thi thuyết trình, các đồng chí đã đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt của chi bộ, Bí thư Chi bộ và cấp ủy cơ sở. Ví dụ: mô hình “ATM thông minh” như một hòm thư, để mỗi đảng viên có thể đưa ra những ý kiến, đóng góp; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; nâng chất lượng cấp ủy chi bộ…

Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội
Thượng tá Phan Tuấn Dũng - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công an Thành phố đã trao giải A cho đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Bí thư Chi bộ Đội 3, Phòng An ninh kinh tế.

Là đại diện nữ duy nhất tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi của Cụm thi đua số 1, thời gian qua, đồng chí Nguyễn Khánh Ly, Bí thư Chi bộ Đội an ninh giáo dục và khoa học, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tích cực nghiên cứu tài liệu và dành thời gian để chuẩn bị cho hội thi.

“Hội thi này chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ Bí thư Chi bộ trong Đảng bộ Công an Thành phố. Với tinh thần cầu thị, tôi đến hội thi mong muốn được học hỏi, giao lưu và trao đổi với các đồng chí nhằm hoàn thiện năng lực của bản thân cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng chí Nguyễn Khánh Ly cho biết.

Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội
Đại tá Ngô Chí Dược - Trưởng phòng An ninh đối nội trao giải B cho đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Chi bộ 1, Phòng An ninh điều tra.

Sau các phần thi, cùng với sự làm việc tích cực, khách quan của Ban giám khảo, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải A cho đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Bí thư Chi bộ Đội 3, Phòng An ninh kinh tế; giải B được trao cho đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Chi bộ 1, Phòng An ninh điều tra; giải C thuộc về đồng chí Trần Tuấn Ngọc, Bí thư Chi bộ 2, Phòng An ninh nội địa; 3 giải Khuyến khích thuộc về các đồng chí: Nguyễn Khánh Ly, Bí thư Chi bộ Đội an ninh giáo dục và khoa học, Phòng An ninh chính trị nội bộ; Nguyễn Cao Cường , Bí thư Chi bộ 3, Phòng An ninh đối ngoại; Nguyễn Minh Phương - Bí thư Chi bộ Đội Tham mưu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi thực sự là sân chơi rất bổ ích cho các đồng chí Bí thư Chi bộ và cũng là dịp để các đồng chí Bí thư Chi bộ được giao lưu, học hỏi, trao đổi thêm các kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chi bộ, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Thông qua Hội thi giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố đánh giá chất lượng đội ngũ Bí thư Chi bộ và cấp ủy cơ sở, từ đó đề ra giải pháp, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt của chi bộ, Bí thư Chi bộ và cấp ủy cơ sở, đồng thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động