Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại các cấp Công đoàn Thủ đô đang triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa, không khí phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Đại hội thi đua yêu nước EVN Hà Nội lần thứ III: Nhân rộng kết quả các phong trào thi đua

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp cấp ủy, chính quyền tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Các Công đoàn cơ sở đã góp phần cùng cấp ủy Đảng chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch, đảm bảo quy định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

4716 ynh3 30
Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Cuộc thi tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Từ đầu năm đến nay, cùng với nhiều hoạt động tích cực nhằm triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát động công nhân viên chức lao động hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Để tạo động lực cho các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động đi vào chiều sâu và hiệu quả, từ cuối năm 2019, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Kế hoạch 67/KH-LĐLĐ về tổ chức thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Theo đó, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đồng thời tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Đến nay, đã có nhiều chương trình, hội nghị được tổ chức; công trình, phần việc được hoàn thành với năng suất, chất lượng cao.

Tại quận Nam Từ Liêm, Liên đoàn Lao động quận từ đầu năm đến nay đã tổ chức một loạt các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngay đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Cuộc thi tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam với 2 phần thi: Phần 1 – thi tuyên truyền về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); phần 2 – thi tài năng với các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch...

Tại quận Nam Từ Liêm, Liên đoàn Lao động quận từ đầu năm đến nay đã tổ chức một loạt các hoạt động thiết thực chào mừng Đại Hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngay đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Cuộc thi tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam với 2 phần thi: Phần 1 – thi tuyên truyền về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); phần 2 – thi tài năng với các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch...

Tiết mục dự thi của các đội được chuẩn bị, xây dựng kịch bản công phu, hoành tráng, tái hiện sinh động và chân thực nhiều sự kiện, giai đoạn cách mạng của Đảng... qua các hoạt cảnh, tiểu phẩm, chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong Tháng Công nhân vừa qua, Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm, yêu cầu mỗi Công đoàn cơ sở phải nghiên cứu đưa ra được 1 hoạt động hoặc 1 phong trào đổi mới, sáng tạo. Đợt thi đua lần này là một hoạt động rất quan trọng để tổ chức công đoàn quận thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy, cùng với hệ thống chính trị của quận tích cực tham gia chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ II của Đảng bộ quận vào tháng 8 tới đây và Đại hội Đảng cấp Thành phố, Trung ương.

Tiết mục dự thi của các đội được chuẩn bị, xây dựng kịch bản công phu, hoành tráng, tái hiện sinh động và chân thực nhiều sự kiện, giai đoạn cách mạng của Đảng... qua các hoạt cảnh, tiểu phẩm, chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong Tháng Công nhân vừa qua, Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm, yêu cầu mỗi Công đoàn cơ sở phải nghiên cứu đưa ra được 1 hoạt động hoặc 1 phong trào đổi mới, sáng tạo.

Đợt thi đua lần này là một hoạt động rất quan trọng để tổ chức công đoàn quận thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy, cùng với hệ thống chính trị của quận tích cực tham gia chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ II của Đảng bộ quận vào tháng 8 tới đây và Đại hội Đảng cấp Thành phố, Trung ương.

Liên đoàn Lao động quận cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động giới thiệu nhân sự đảm bảo đủ điều kiện tham gia cấp ủy cơ sở, tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cơ sở; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng đơn vị.

Tại quận Đống Đa, việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động quận. Trước đó, để tạo không khí phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn lao động quận Đống Đa đã tưng bừng tổ chức Hội diễn ca múa nhạc trong công nhân viên chức lao động.

Tham gia hội diễn là hàng trăm diễn viên không chuyên- hàng trăm cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động đến từ 31 công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa. Các diễn viên không chuyên mang tới hội diễn 50 tiết mục hát, múa thuộc chủ đề ca ngợi Đảng, tổ quốc, Bác Hồ, ca ngợi đất nước, Thủ đô và hát về tổ chức Công đoàn. Những lời ca tiếng hát như món ăn tinh thần vô giá khơi dậy tình yêu non sông đất nước, lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Bác Hồ vĩ đại để rồi càng thêm tự hào về những trang sử vẻ vang, về tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của tầng lớp công nhân, viên chức, lao động Việt Nam qua 91 năm hoạt động dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội diễn đã tạo ra những giây phút vui tươi, sôi nổi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động đẩy lùi các tệ nạn xã hội, động viên công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội của đơn vị và quận Đống Đa năm 2020, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại huyện Phúc Thọ, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ cũng kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, đối với khối doanh nghiệp, phát động đợt thi đua cao điểm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020. Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thi đua thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” của Thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp.

4827 ynh1 30
Các cấp Công đoàn phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời, tham gia với người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, An toàn vệ sinh lao động... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động.

Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp, Công đoàn vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ ráo cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung tổ chức các phong trào thi đua, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động để các đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Tiếp tục thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại quận Hai Bà Trưng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến “Quy định mới của Bộ Luật lao động năm 2019 về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021”. Buổi giao lưu trực tuyến là minh chứng khẳng định việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo đoàn viên, người lao động.

Từ đó đã khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đồng thời, còn giúp các doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là những điểm mới về quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Có thể thấy hình thức tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp được Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức linh hoạt, đổi mới, sáng tạo thông qua việc học tập, hội nghị, hội thảo, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Công đoàn các cấp cũng tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác văn học nghệ thuật, biên soạn tài liệu tuyên truyền… về các kỳ Đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp đã triển khai sâu rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền, cổ động trên địa bàn; tổ chức gắn biển các công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội XIII của Đảng… Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, với ba giai đoạn cao điểm như sau: Giai đoạn một là thời gian Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố (từ tháng 4 đến hết tháng 8/2020); giai đoạn hai là thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố (từ tháng 8/2020 đến hết tháng 10/2020, cao điểm từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020) và giai đoạn 3 là sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ cuối tháng 10/2020).

Có thể khẳng định, việc triển khai đồng loạt nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức lao động Thủ đô, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.

Tin khác

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động