Sở GD&ĐT TP.HCM chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang cơ quan Công an

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (GD&ĐT TP.HCM) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders sang Công an TP.HCM để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Nhiều công ty bị “tuýt còi” vì chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 TP.HCM thanh tra đột xuất hệ thống tiếng Anh Apax Leaders Nhiều phụ huynh đến Trung tâm Apax Leaders đòi tiền

Ngày 1/3, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, theo yêu cầu của Công an TP.HCM, Sở GD&ĐT đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cho Công an.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã tổ chức đoàn thanh tra đến kiểm tra trung tâm này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận thanh tra chính thức.

Ông Minh lưu ý, Sở GD&ĐT là đơn vị quản lý về mặt chuyên môn, do đó, chỉ có thể thanh kiểm tra công tác tổ chức dạy và học, chương trình học có đúng hay không. Các vấn đề khác liên quan thỏa thuận học phí giữa trung tâm với phụ huynh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT TP.HCM chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang cơ quan Công an
Phụ huynh đến Trung tâm Apax Leaders cơ sở 31 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM để đòi tiền học phí.

Theo ông Minh, Sở đã mời đại diện Apax Leaders lên làm việc. Phía Apax Leaders báo cáo có 25 cơ sở giải thể, 14 cơ sở khác sẽ chuyển địa điểm. Nhưng đến nay, Sở vẫn chưa nhận được hồ sơ của đơn vị này về việc chuyển địa điểm hoặc giải thể các cơ sở.

Ông Minh cho biết thêm, nếu phụ huynh gửi đơn kiện Apax Leaders thì Sở sẽ hỗ trợ vấn đề pháp lý của trung tâm, cung cấp hồ sơ cho phụ huynh. Về vấn đề "tái cơ cấu", ông Minh cho hay đây là cách gọi riêng của Apax Leaders chứ quy định chỉ có hoạt động, chuyển địa điểm và giải thể chứ không có việc tái cơ cấu.

Trước đó, tại buổi làm việc với phụ huynh chiều 27/2 (thông qua cuộc gọi zalo), ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Apax Leaders, cho biết doanh nghiệp cần 1,5 tháng để tính toán phương án, thời gian trả tiền lại cho phụ huynh.

Theo trình bày của ông Tuấn, trong thời gian 1,5 tháng này, Apax Leaders sẽ tái cấu trúc, mở cửa vài chi nhánh, để học viên có thể đi học trở lại. Dự kiến, đến ngày 21/3, Apax sẽ mở lại 4 trung tâm tại TP.HCM và 1 trung tâm ở Bình Dương.

Sở GD&ĐT TP.HCM chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang cơ quan Công an
Cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Apax Leaders và phụ huynh.

Giám đốc điều hành của Apax Leaders cũng cam kết, chiều nay (1/3), cơ sở Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) sẽ mở lại hệ thống EMS, để phụ huynh đến xác nhận số buổi, số học phí còn nợ. Sau khi xác nhận xong, hiểu rõ số liệu thì công ty mới tính toán và có lộ trình xử lý vấn đề tài chính đang nợ phụ huynh.

Trước đó, ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của ông Cao Tiến Dũng (ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM) tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (đơn vị cung cấp hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders).

Theo đơn tố cáo, Apax đã không tuân thủ cam kết về việc chương trình học có 100% giáo viên nước ngoài mà chỉ có giáo viên Việt Nam đứng lớp. Vì thế các phụ huynh của trung tâm quyết định cho con nghỉ học và yêu cầu hoàn lại học phí đã đóng. Khi phụ huynh làm việc thì phía công ty cam kết hoàn lại học phí những buổi chưa học nhưng Công ty chưa hoàn trả học phí.

Do đó, ông Cao Tiến Dũng, đại diện cho 55 phụ huynh có con theo học tại các trung tâm Apax Leaders tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền gần 2,23 tỉ đồng.

Apax Leaders có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Luật sư Lê Bá Thường, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax có ký biên bản thỏa thuận về việc hoàn lại học phí cho những người đang theo học tại đây thì sự thỏa thuận của hai bên được xem là một giao dịch dân sự.

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015). Đồng thời, theo quy định của pháp luật thì điều kiện để có hiệu lực của giao dịch dân sự giữa các bên là chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội (Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015).

Sở GD&ĐT TP.HCM chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang cơ quan Công an
Biên bản Apax Leaders cam kết hoàn học phí cho phụ huynh.

Do đó, việc ký kết biên bản thỏa thuận giữa công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders) là đúng quy định của pháp luật nên thỏa thuận giao dịch dân sự này phải được thực hiện.

Trong trường hợp phía Apax Leaders có khó khăn gì chưa thể hoàn trả lại học phí cho người học thì vẫn phải gặp nhau trao đổi thương lượng, nếu phía Apax Leaders cố tình cắt liên lạc với học viên, không nghe điện thoại của người học hoặc cố tình tránh mặt bỏ đi khi thời hạn hoàn trả học phí đã đến nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền học phí thì phía Apax Leaders có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tùy vào tính chất, mức độ của số tiền chiếm đoạt có thể đối diện với mức phạt tù lên đến 20 năm nếu chiếm đoạt số tiền học phí trị giá từ 500 triệu đồng trở lên và còn bị phạt tiền tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015).

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động