“Siêu thị Công đoàn” ấm áp tình đoàn viên

(LĐTĐ) Từ 19/7, đoàn viên công đoàn quận Long Biên, Hà Nội có "Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn" có thể đến Siêu thị Công đoàn mua sắm sản phẩm, hàng hóa với mức giá ưu đãi từ 10-50%. Đây là một trong hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động quận Long Biên cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2021 là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, kiểm tra công đoàn Trao Mái ấm Công đoàn thắp lửa hạnh phúc cho đoàn viên Ưu tiên nguồn lực hướng về cơ sở, phục vụ đoàn viên

Điểm đến thiết thực với đoàn viên công đoàn

Chỉ cần mang theo "Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn" do Liên đoàn Lao động quận Long Biên cấp, chị Nguyễn Thị Thanh Ngà - Trường Mầm non Sơn Ca (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đã có thể lựa chọn mua bất kỳ sản phẩm nào ở Siêu thị Công đoàn do Liên đoàn Lao động quận quản lý với mức giá ưu đãi được giảm từ 10-50% so với giá niêm yết.

Chị Ngà cho biết: Trước đây, khi chưa có Siêu thị Công đoàn, muốn mua hàng theo chương trình ưu đãi cho đoàn viên có Thẻ công đoàn, chị em trong trường thường rủ nhau lấy chung một đợt, mỗi đợt thường chỉ đặt một mặt hàng, không tiện lợi về chủng loại hàng hóa như có điểm mua sắm tại siêu thị như hiện nay.

“Siêu thị Công đoàn” ấm áp tình đoàn viên
Chị Nguyễn Thị Thanh Ngà - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Sơn Ca mua sắm tại Siêu thị Công đoàn. Ảnh: B.D

Sau khi lựa chọn cho mình những hàng hóa thiết yếu như dầu ăn, bánh quy… chị Ngà chỉ việc đưa "Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn" cho nhân viên thanh toán, mức khấu trừ cho mỗi sản phẩm trên hóa đơn thanh toán được thể hiện rõ. Theo đó, chai dầu ăn hướng dương Bravita (5 lít) nhập khẩu từ Nga có giá 230 ngàn đồng, chị Ngà chỉ phải trả 207 ngàn đồng; hộp bánh quy kem hương dâu có giá 18 ngàn đồng, chỉ phải trả 16 ngàn đồng…

Bên cạnh đó, có nhiều sản phẩm, hàng hóa được giảm với mức ưu đãi cao, như: Sữa bột Canxi Gold Care 400g giá niêm yết là 300 ngàn đồng, tại siêu thị bán 100 ngàn đồng; nồi lẩu Sam sung có giá 1 triệu đồng, siêu thị bán 600 ngàn đồng; bộ dụng cụ nhà bếp Sharp niêm yết 150 ngàn đồng, siêu thị bán 80 ngàn đồng; nước giặt nhập khẩu từ Thái loại 3,3 lít giá niêm yết 140 ngàn đồng, siêu thị bán 110 ngàn đồng…

Chia sẻ cảm nhận khi tới Siêu thị Công đoàn, chị Nguyễn Thị Thanh Ngà cho biết: Siêu thị Công đoàn do Liên đoàn Lao động quận Long Biên mở ra thực sự là điểm đến tiện ích, hỗ trợ rất thiết thực cho đoàn viên công đoàn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống của hàng vạn gia đình công nhân, viên chức, lao động. Bên cạnh đó, hàng hóa tại siêu thị đa dạng từ thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ điện tử, điện lạnh, đồ dùng sinh hoạt gia đình… với mẫu mã và giá cả hợp lý, thực sự hỗ trợ rất hữu ích với đoàn viên.

Cùng chung cảm nhận về sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn, anh Phí Tuấn Phương - đoàn viên công đoàn quận Long Biên, chia sẻ: “Khi đến Siêu thị Công đoàn, tôi được trực tiếp lựa chọn những sản phẩm với giá hỗ trợ rất tốt, rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng bên ngoài. Tôi rất vui và tin tưởng vào sự phục vụ của tổ chức Công đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam”.

“Siêu thị Công đoàn” ấm áp tình đoàn viên
Đoàn viên công đoàn mua hàng, quẹt thẻ tại Siêu thị Công đoàn. Ảnh: B.D

Đại diện đơn vị ký Thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động quận Long Biên, ông Nguyễn Đức Lành - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sữa Hà Lan cho biết: Công ty Cổ phần sữa Hà Lan phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Long Biên cung ứng hàng hóa tại Siêu thị Công đoàn nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho đoàn viên công đoàn.

Theo đó, khách hàng là đoàn viên công đoàn có "Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn" do Liên đoàn Lao động quận cấp; hoặc cung cấp đúng tên, nơi công tác, số điện thoại khi đến siêu thị, được mua những sản phẩm với giá ưu đãi của công ty cũng như một số công ty khác ký Thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động quận Long Biên. “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ về giá, mà cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của hàng hóa, sản phẩm nên đoàn viên công đoàn hãy yên tâm khi mua sắm tại Siêu thị Công đoàn”, ông Lành khẳng định.

Hiện thực hóa chương trình Vì lợi ích đoàn viên

Chia sẻ về sáng kiến mở Siêu thị Công đoàn, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Siêu thị Công đoàn là bước hoàn thiện của chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” được Liên đoàn Lao động quận triển khai từ tháng 5/2017.

“Siêu thị Công đoàn” ấm áp tình đoàn viên
Siêu thị Công đoàn tại địa chỉ số 84 phố Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) sẽ bán hàng vào tất cả các ngày trong tuần. Ảnh: B.D

Theo đó, để đoàn viên công đoàn quận Long Biên thuận tiện hơn trong việc mua sắm hàng hóa với giá ưu đãi, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận phối hợp với các doanh nghiệp đã tham gia ký thỏa thuận ưu đãi thành lập Siêu thị Công đoàn tại địa chỉ số 84 phố Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên, thành phố Hà Nội). Siêu thị sẽ bán hàng vào tất cả các ngày trong tuần.

Siêu thị Công đoàn được khai trương nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hướng tới lợi ích đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn. Qua đó, nhằm tạo sự gắn bó, tin tưởng giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn; đồng thời giúp doanh nghiệp tham gia chương trình liên kết với Liên đoàn Lao động quận có thêm nguồn khách hàng là các đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên.

Bà Hằng cũng cho biết: Hoạt động trên cũng nằm trong kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của Liên đoàn Lao động quận Long Biên trong năm 2021 là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”. Theo đó, đến nay, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 22 doanh nghiệp để mang đến nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng với giá ưu đãi giảm từ 5%-50% cho đoàn viên công đoàn quận Long Biên.

Thông qua chương trình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, giúp đoàn viên công đoàn có điều kiện đảm bảo phúc lợi tốt hơn, tạo sự gắn bó, tin tưởng giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

Trước đó, từ tháng 5/2017, Liên đoàn Lao động quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trong tổ chức Công đoàn Thủ đô có sáng kiến phát hành "Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn". Theo đó, đoàn viên có nhu cầu, viết đơn đăng ký đề nghị cấp thẻ (theo mẫu) gửi về Công đoàn cơ sở để tập hợp danh sách đoàn viên, sau đó chuyển về Liên đoàn Lao động quận làm thủ tục cấp thẻ.

Cùng với mẫu đơn đề nghị, Liên đoàn Lao động quận cũng gửi danh sách các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với Liên đoàn Lao động quận và điểm bán hàng chi tiết, mức chiết khấu sản phẩm, dịch vụ đến từng công đoàn cơ sở để phổ biển tới đoàn viên, thuận tiện khi đi mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã phát hành được hơn 11.000 thẻ/13.000 đoàn viên do quận quản lý. “Nhu cầu sử dụng sản phẩm tốt, chất lượng với giá cả ưu đãi là nhu cầu cần thiết của đoàn viên công đoàn. Việc khai trương và đi vào hoạt động của Siêu thị Công đoàn là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đã tác động và ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Với tấm "Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn", khi đến với Siêu thị Công đoàn, hy vọng đoàn viên công đoàn quận Long Biên mua sắm được những sản phẩm, mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn quận Long Biên hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)”, bà Phan Thị Thu Hằng cho biết./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động