Ưu tiên nguồn lực hướng về cơ sở, phục vụ đoàn viên

Với chủ đề hoạt động xuyên suốt trong năm 2021 là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn về thu nhập, nhà ở… qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên giúp đoàn viên hiện thực hóa "điều ước" Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Làm tốt công tác phục vụ đoàn viên, người lao động Các công đoàn cơ sở quận Long Biên chung tay hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Giang

Hiện thực hóa "Điều ước đoàn viên”

Do hoàn cảnh riêng, từ năm 2018 đến nay, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Hồng Tiến vất vả một mình nuôi hai con nhỏ ăn học. Mặc dù ngôi nhà cấp 4 (là quà tặng của em gái dành cho 3 mẹ con) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng với đồng lương ít ỏi của giáo viên mầm non, chỉ đủ trang trải sinh hoạt nên ba mẹ con chị Xuân chưa dám mơ đến việc sửa chữa, nâng cấp nhà ở.

Thật không may cho gia đình chị Xuân, ngày 25/5/2021, thời tiết Hà Nội mưa lớn, gió giật mạnh đã kéo sập mái nhà cấp 4 của ba mẹ con, khiến một số đồ dùng trong gia đình bị hư hỏng. Biết tin, ngay hôm sau, ngày 26/5/2021, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã kịp thời xuống xem xét, khảo sát, nắm bắt tư tưởng đoàn viên, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên xem xét duyệt hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Ưu tiên nguồn lực hướng về cơ sở, phục vụ đoàn viên
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân. Ảnh: B.D

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Năm 2021 là năm Liên đoàn Lao động quận thực hiện chủ đề năm là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, và trong Tháng 5 - Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động quận thực hiện Chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” và “Điều ước đoàn viên”, qua đó, tạo động lực cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bày tỏ, tâm tư, nguyện vọng, những điều ước của bản thân để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nắm được “điều ước” của đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã quyết định hỗ trợ gia đình chị Xuân số tiền 30 triệu đồng để kịp thời sửa chữa Mái ấm cho 3 mẹ con. Và thêm một điều không ngờ tới, đó là từ khi hoàn thiện căn nhà, mẹ con chị Xuân đang “ước” có được chiếc quạt cây, thì tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn chiều 29/6/2021, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trao tặng mẹ con chị Xuân món quà thỏa nguyện “điều ước đoàn viên".

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí kịp thời từ Liên đoàn Lao động quận Long Biên, sau 1 tháng khắc phục, sửa chữa, đến nay, căn nhà nhỏ 57m2 của ba mẹ con chị Xuân đã được nâng cấp khang trang, với kinh phí hoàn thiện hơn 38 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận Long Biên hỗ trợ 30 triệu đồng; cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hồng Tiến quyên góp, hỗ trợ gia đình 8 triệu đồng.

Cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tổ chức Liên đoàn Lao động quận và đồng nghiệp nhà trường, đã giúp mẹ con chị từ nay có được Mái ấm vững chắc, khang trang, không phải thấp thỏm lo âu mỗi khi trời mưa to, gió lớn. “Đây thực sự là nguồn động viên rất lớn để ba mẹ con tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, chị Xuân xúc động.

Tiếp tục hướng về cơ sở, phục vụ đoàn viên

Chia sẻ về chương trình hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động là hoạt động thường xuyên của Liên đoàn Lao động quận.

Năm 2021, với phương châm hoạt động là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã tập trung rà soát những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời. Với chương trình Mái ấm Công đoàn, năm nay, Liên đoàn Lao động quận đặt mục tiêu sẽ xây dựng từ 2-3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên.

Tính đến thời điểm hiện tại, qua rà soát từ cơ sở, Liên đoàn Lao động quận đã ghi nhận 2 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, có mong muốn được hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn và 2 gia đình nhu cầu được hỗ trợ kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn.

Bà Hằng cũng cho biết, trong nhiệm kỳ này, Quận ủy Long Biên có 3 chương trình công tác, trong đó có chương trình công tác số 02 về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên. Do đó, năm 2021 cũng là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động quận Long Biên thực hiện chương trình của cấp ủy.

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận đã kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, với phương châm “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, chung tay ủng hộ kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Đến nay, ngoài Mái ấm Công đoàn đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân, Công ty cổ phần Sữa Hà Lan đã hỗ trợ thông qua Liên đoàn Lao động quận Long Biên 60 triệu đồng để xây dựng một Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chia sẻ thêm về Chương trình “Điều ước đoàn viên”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết, Công đoàn quận luôn mong muốn đem lại nhiều quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động quận ghi nhận có những điều ước rất nhỏ của đoàn viên, người lao động quê Bắc Ninh, Bắc Giang.

Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, họ rất muốn trở về quê, nhưng không về được vì đó là vùng dịch. Từ nơi xa, họ ước rằng sẽ hỗ trợ được cho bố mẹ họ được việc gì đó, do đó Liên đoàn Lao động quận đã chia sẻ ước muốn đó của đoàn viên bằng cách tham gia chương trình thiện nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm tới người dân tỉnh Bắc Giang với mong muốn những sản phẩm đó sẽ phục vụ được gia đình của các bạn công nhân. Ngoài ra, còn có nhiều điều ước khác, tổ chức Công đoàn quận cũng sẽ cố gắng giúp đoàn viên thực hiện điều ước của mình.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên, người lao động nghiêm túc thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của quận để báo cáo Thành phố và Trung ương, xem xét ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân Khu công nghiệp và Chế xuất, công nhân tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận.

“Trong tháng 7/2021, Liên đoàn Lao động quận Long Biên sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, để tập trung nguồn lực cho công tác chăm lo, Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp tục cân đối, cắt giảm 50% chi phí các hoạt động phong trào, để dành nguồn lực thỏa đáng ưu tiên hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, người lao động”, bà Phan Thị Thu Hằng khẳng định. /.

Bảo Duy - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động